Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa

(TGĐA) - Thời trang nhanh hiện giờ là xu hướng của rất nhiều bạn trẻ, nhưng về hệ lụy của nó quả thực rất đáng sợ. Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội đã truyền tải thông điệp đó với một chương trình mới lạ và trẻ trung.

'The Blue Mirror': Sự kiện online khiến dân mạng 'tan chảy' của sinh viên Đại học Văn hóa 'The Blue Mirror': Sự kiện online khiến dân mạng 'tan chảy' của sinh viên Đại học Văn hóa
Nhìn lại sự kiện 'Hai giây': ‘1001 cung bậc cảm xúc’ với hai từ ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ Nhìn lại sự kiện 'Hai giây': ‘1001 cung bậc cảm xúc’ với hai từ ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’

Thời trang nhanh là những bộ trang phục hợp xu hướng với mức chi phí thấp rất dễ tiếp cận. Chúng thường được lấy ý tưởng, thậm chí là sao chép từ các trang phục người nổi tiếng hay mặc hoặc là những mẫu thiết kế thời trang đang hot trên sàn catwalk.

Tuy vậy, nhược điểm của chúng chính là nhanh lỗi thời, sản xuất với chất liệu rẻ tiền và nhanh chóng bị hư hại và khá kém khi sử dụng lâu dài. Không những vậy, thời trang nhanh còn đe dọa đến sức khỏe con người cũng như môi trường sống trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là tại các nước chưa phát triển và đang phát triển.

Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa

Với thông điệp “Ngưng bật đèn xanh cho thời trang nhanh”, sự kiện Environmentally Friendly Fashion được tổ chức cuối tuần qua tại Đại học Văn hoá Hà Nội, nhằm mục đích giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc bảo vệ môi trường trước hệ lụy của thời trang nhanh.

Chương trình muốn hướng tới các bạn trẻ - những người quan tâm tới thời trang và bảo vệ môi trường, đặc biệt là thế hệ GenZ bởi họ chính là thế hệ người tiêu dùng trẻ trong tương lai. Để từ đó hành động đúng đắn với 3 phương châm Reduce - Reuse - Recycle (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế)

Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Sự kiện Environmentally Friendly Fashion được tổ chức tại trường Đại học Văn hóa

Environmentally Friendly Fashion được tổ chức bởi Đoàn thanh niên trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng Hội sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, phối hợp với Nhóm E1EVEN - gồm những bạn trẻ năng động của Khoa Văn hóa đối ngoại.

Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Lena - cô nàng ca sĩ đang được giới trẻ yêu mến khuấy động hội trường Đại học Văn Hóa Hà Nội

Điểm nhấn của chương trình, dĩ nhiên là cuộc thi Tái “Xinh” nằm trong sự kiện, là chuỗi hoạt động thiết kế và trình diễn thời trang tái chế từ vải cũ. Qua đó tuyên truyền cách sử dụng thời trang đúng đắn và không lãng phí. Góp phần mang lại những giá trị xanh cho cộng đồng bằng cách tạo động lực cho giới trẻ cũng như mỗi người tái chế lại quần áo cũ của mình và nói không với thời trang nhanh.

Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Bữa tiệc thời trang mãn nhãn từ vãi cũ
Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Bất ngờ với những ý tưởng độc và lạ!

Quá trình sản xuất thời trang nhanh thường đòi hỏi sử dụng nhiều hóa chất để làm sạch, nhuộm và hoàn thiện các sản phẩm. Việc này đã gây ra ô nhiễm nước và đất đối với môi trường. Đó là chưa kể, thời trang nhanh tạo nên bãi rác khổng lồ. Hàng tấn quần áo, giày dép, và phụ kiện thời trang được sản xuất hàng ngày và chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn.

Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Thị Hằng cho biết chương trình đặc biệt muốn truyền thông điệp “Ngưng bật đèn xanh cho thời trang nhanh” tới các bạn trẻ - những người mà quan tâm tới thời trang và bảo vệ môi trường, đặc biệt là thế hệ GenZ, bởi họ chính là thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Bữa tiệc thời trang 'mãn nhãn' từ vải cũ của sinh viên Văn hóa
Giải thưởng xứng đáng nhất đã được trao
'Người vợ cuối cùng': Nỗ lực phục dựng văn hóa Việt được thể hiện ấn tượng 'Người vợ cuối cùng': Nỗ lực phục dựng văn hóa Việt được thể hiện ấn tượng
Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII: 'Đậm đà' nghệ thuật, ấn tượng, giàu bản sắc văn hoá Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII: 'Đậm đà' nghệ thuật, ấn tượng, giàu bản sắc văn hoá

Vũ Anh