Ca sĩ Ngọc Sơn trao giải Bóng bàn Sinh viên TP.HCM

(TGĐA) - Giải đấu Bóng bàn sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh do ca sĩ Ngọc Sơn đứng ra tài trợ toàn bộ giải thưởng và đảm nhiệm vai trò Phó ban tổ chức đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích cho sinh viên trong dịp Hè 2019.

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm Danh ca Ngọc Sơn ra mắt Trung tâm Ngọc Sơn Production sau nhiều năm ấp ủ
ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm Danh ca Ngọc Sơn hạnh phúc khi show diễn tại Canada thành công rực rỡ

Ngày 8/7 và 9/7 vừa qua, lễ khai mạc và bế mạc Giải Bóng bàn Sinh viên TP.HCM tranh cúp Ngoc Son Prodution Lần I/2019 đã diễn ra tại Đại học sư phạm TP.HCM (280 An Dương Vương, TP.HCM).

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm

Thành phần Ban tổ chức bao gồm: Đại tá Cao Viết Ninh, Phó chủ tịch thường trực thể thao ĐH và chuyên nghiệp TP.HCM – Trưởng Ban tổ chức; Danh ca Ngọc Sơn – Phó Ban tổ chức; Ông Hồ Thiện Vinh, Giám đốc Trung tâm Bóng bàn Cờ vua HSSV TP.HCM – Phó Ban tổ chức; Tiến sĩ Phạm Lệ Hằng, Trưởng khoa GDTC trường Đại học Sư phạm TP.HCM – Phó Ban tổ chức.

Khách mời đặc biệt trong sự kiện gồm có: Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm TDTT TP.HCM, Hiệu trưởng trường THCS Bàn Cờ, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM, Lãnh đạo Cục An ninh A06, cựu vô địch Bóng bàn Việt Nam Lý Minh Triết cùng các ca sĩ bước ra từ chương trình Thần tượng Bolero

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm
Ông Hồ Thiện Vinh và ca sĩ Ngọc Sơn

Cùng với đó là sự góp mặt của hàng trăm tài năng trẻ, sinh viên yêu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Giải đấu đã diễn ra thành công rực rỡ và tràn đầy phấn khởi trong dịp Hè 2019.

Tại sự kiện, Ngọc Sơn cùng các học trò Thần tượng Bolero cũng đã cùng nhau thể hiện các ca khúc sôi động để cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ tham gia giải đấu năm nay. Không dừng ở đó, Ngọc Sơn còn đích thân đánh giao lưu cùng các kiện tướng, cựu vô địch các mùa giải trước.

Được biết, giải Bóng bàn sinh viên TP.HCM 2019 do ca sĩ Ngọc Sơn đứng ra tài trợ toàn bộ giải thưởng và đảm nhiệm vai trò Phó ban tổ chức. Ngọc Sơn mong muốn giải đấu này với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học sinh sinh viên TP.HCM tập luyện Bóng bàn, tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho học sinh sinh viên rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe phục vụ trong học tập.

Ngọc Sơn tâm sự, sau khi xây được sàn đấu bóng bàn tại gia anh cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc. Anh rất trăn trở với việc có thể lan truyền được tinh thần yêu thể thao, rèn luyện thân thể đến với Đại gia đình bởi anh luôn trân quý tình cảm của mọi người, hy vọng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ.

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm

Theo tiết lộ của Ngọc Sơn, chính vì tập luyện thể thao mà việc ca hát của anh ngày càng tốt hơn, sức khỏe dẻo dai như tuổi 19, không hề có dấu hiệu tuổi tác.

“Tôi lên sân khấu có thể hát liên khúc mấy chục bài mà không thấy hụt hơi và mệt. Có thể thấy những môn thể thao tôi chơi như bóng bàn, tập thể hình, võ thuật nó bổ trợ cho nhau nhiều. Bóng bàn để làm cho đôi mắt nhanh nhẹn, dẻo dai.

Học võ được cái nhân bản, học lễ nghĩa chứ không phải để đi đánh nhau. Tập tạ giúp giữ được vóc dáng cơ thể và đẹp trong sự mạnh mẽ. Bởi hiện nay, nghệ sĩ hay bị khán giả nhìn vóc dáng và khi ở đỉnh cao ít người giữ được phom dáng chuẩn. Vậy nên, tập luyện thường xuyên giúp tôi vừa hát hay vừa giữ được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả yêu quý mình” – Ngọc Sơn chia sẻ.

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm

Ngọc Sơn cũng hy vọng hình ảnh tích cực trên sẽ đến được với Đại gia đình, đặc biệt là khán giả trẻ có cái nhìn khác về cuộc sống. Anh mong thế hệ trẻ dành sự quan tâm nhiều hơn tới việc rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh thay vì sa vào những tệ nạn xã hội…

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm Ngọc Sơn đứng ra tổ chức giải Bóng bàn Sinh viên TP.HCM

(TGĐA) - Danh ca Ngọc Sơn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xây dựng ...

ca si ngoc son trao giai bong ban sinh vien tphcm Ngọc Sơn nhận mình 19 tuổi, hát tiếng Anh và nhảy cực sung trong liveshow Thẩm Thúy Hà

(TGĐA) - Với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, Thẩm Thúy Hà cùng các ...

Vũ Liên