Cánh cửa phòng Bob Dylan tại Chelsea Hotel bán được 100.000 USD

(TGĐA) - Cánh cửa căn phòng danh ca Mỹ Bob Dylan từng ở tại khách sạn Chelsea Hotel nổi tiếng ở New York đã được mang ra bán đấu giá và thu về 100.000 USD

tin nhap 20180419152532 Đồng hồ của Paul Newman được bán với giá kỷ lục
tin nhap 20180419152532 Cây đàn Sitar của cựu thành viên The Beatles được bán đấu giá
tin nhap 20180419152532 Madonna ngăn buổi đấu giá những kỷ vật bị đánh cắp
tin nhap 20180419152532 Poster hiếm của ban nhạc The Beatles được bán với giá “khủng”
tin nhap 20180419152532 Cuối cùng, Bob Dylan cũng nhận giải Nobel Văn chương
tin nhap 20180419152532
Cánh cửa vào căn phòng từng được diễn viên Humphrey Bogart sử dụng bán được 5.500 USD

50 cánh cửa phòng từng được những người nổi tiếng lưu ngụ trong những năm qua cũng được mang bán đấu giá. Bán được nhiều tiền nhất sau “cánh cửa Bob Dylan” là “cánh cửa ca sĩ Joni Mitchell” với 85.000 USD. Những cánh cửa đã được chủ nhân khách sạn Jim Georgiou thay thế và bảo quản trong kho sau khi trùng tu khách sạn vào năm 2011 trước khi ông bán lại khách sạn cho người khác.

tin nhap 20180419152532
Chelsea Hotel cũng được diễn viên Edie Sedgwick và họa sĩ Mỹ Andy Warhol chọn lưu trú trong năm 1965. Cánh cửa vào căn phòng của họ bán được 52.500 USD

Xây dựng từ thập niên 1880, Chelsea Hotel là nơi nhiều thế hệ ca sĩ, nhà văn, họa sĩ, diễn viên chọn lưu trú khi đến New York. Trong số đó có diễn viên Edie Sedgwick, hoạ sĩ Andy Warhol (1965), nhà văn Mark Twain, nhà văn Tom Wolfe, cây bút khoa học giả tưởng Arthur C Clarke (người viết kịch bản bộ phim 2001: A Space Odyssey).

Nhà văn Jack Kerouac của tác phẩm kinh điển On the Road cũng ở tại Chelsea Hotel vào những năm 1950. Cánh cửa của căn phòng ông ở bán được 30.000 USD.

Sự kiện nổi tiếng nhất tại khách sạn xảy ra vào năm 1978, khi ca sĩ Sid Vicious của ban nhạc punk Anh Sex Pistols bị tố cáo giết Nancy Spungen trong căn phòng 2 người lưu ngụ bằng dao. Nhưng Vicious chết vì dùng quá liều heroin trước khi ra tòa.

tin nhap 20180419152532
Cặp đôi ca sĩ Janis Joplin và Leonard Cohen ở lại khách sạn Chelsea Hotel trong thời gian yêu nhau. Cánh cửa phòng họ ở bán được 85.000 USD

Trong số những cánh cửa được bán đấu giá tại hội trường Guernsey còn có “cánh cửa ca sĩ Jimi Hendrix” bán được 13.000 USD, “cánh cửa ca sĩ Madonna, diễn viên Isabella Rosselini và đạo diễn Shirley Clarke” bán được13.000 USD.

tin nhap 20180419152532 Đấu giá những tác phẩm hội họa Việt Nam trước năm 1975 và cảm hứng lãng mạn phương Đông
tin nhap 20180419152532 Đồng hồ của Paul Newman được bán với giá kỷ lục
tin nhap 20180419152532 Cây đàn Sitar của cựu thành viên The Beatles được bán đấu giá
tin nhap 20180419152532 Cuối cùng, Bob Dylan cũng nhận giải Nobel Văn chương

Lê Tây Sơn