'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

(TGĐA) - Đến với tập 18, khán giả sẽ nhận thấy một nguồn năng lượng sống tích cực từ các chàng trai cô gái trong chương trình, dù rằng họ đã trải qua đổ vỡ trong tình cảm. Song, các bạn trẻ vẫn hướng mình về phía tương lai và khao khát một mối quan hệ tốt đẹp hơn sẽ đến với bản thân, để chữa lành những nỗi đau đã qua.

'Chân ái': Các bạn trẻ đã tìm thấy nhau ngay từ lần chạm mặt đầu tiên 'Chân ái': Các bạn trẻ đã tìm thấy nhau ngay từ lần chạm mặt đầu tiên
Các bạn trẻ bỏ lỡ nhau trên sân khấu 'Chân ái', không ngại trao nhau cơ hội trước khi ra về Các bạn trẻ bỏ lỡ nhau trên sân khấu 'Chân ái', không ngại trao nhau cơ hội trước khi ra về

Mở đầu phần nhà chung là chàng trai Nguyễn Hoàng Minh (25 tuổi), một nhân viên tư vấn của công ty tài chính. Ngoài ra anh còn đang kinh doanh một tiệm gà rán nhỏ. Đây là chàng trai hướng ngoại, độc lập. Sự xuất hiện của Hoàng Minh làm khuấy động không khí đầu chương trình. Hoàng Minh tự cho biết anh thích chiều, ga-lăng với bạn gái.

'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

Cô gái thứ hai là Thảo Nguyên, một cô gái tràn đầy sức sống, tự tin, hài hước. Thảo Nguyên hiện đang là trưởng phòng bán lẻ của một công ty thời trang. Cô cho biết dành khá nhiều thời gian cho công việc và ưu tiên phát triển bản thân. Thảo Nguyên là một cô gái mạnh mẽ, khá thẳng tính nhưng lại rất dễ gần. Dù tiếp xúc với nhiều người nhưng khi tìm kiếm cho mình một người đồng điệu về cảm xúc là một chuyện không mấy dễ dàng.

Thành Nhân, chàng trai tiếp theo có màn xuất hiện hết sức đặc biệt khiến người xem ngỡ như anh là MC của chương trình. Anh thích đọc sách, học hỏi nhiều kiến thức, sở hữu chất giọng ấm áp, Thành Nhân hiện đang là một MC. Anh thường bị bạn bè trêu chọc “sẽ ế trong sự già tủi và cô đơn”. Thành Nhân tự nhận xét mình là một con người nhạt trong chuyện tình cảm. Vì vậy, tiêu chí tìm kiếm nửa còn lại là một cô gái mặn mà để có thể cân bằng cho cả hai. Ngoài ra, đó còn là một cô gái biết yêu thương và thấu hiểu. Thành Nhân nhắn gửi đến nửa kia của mình.

'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

Thiên Hân (25 tuổi) là cô gái thứ tư xuất hiện trong chương trình. Công việc của Thiên Hân là nhân viên văn phòng. Cô chia sẻ lý do đến với chương trình Chân ái: “Muốn tìm một nửa kia đồng điệu, chia sẻ với nhau được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thứ hai, Hân muốn đánh dấu cột mốc ở tuổi 25 để nó đặc biệt và nổi bật hơn”. Thiên Hân mong muốn nửa kia của mình là một người bao dung, rộng lượng, yêu thương gia đình, có niềm đam mê và mục đích trong cuộc sống.

'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

Hoa Oải Hương xuất hiện trong căn phòng của chàng trai số 5, có tên Kỳ Nam. Ngoài 30 tuổi, Kỳ Nam hiện đang là ca sĩ, diễn viên kiêm kinh doanh. Mẫu người lý tưởng của Kỳ Nam là một cô gái tinh tế, chính chắn, biết thấu hiểu.

Đông Sương (23 tuổi) cô gái cuối cùng lộ diện. Hiện Đông Sương đang là diễn viên, người mẫu. Tuy vậy, Đông Sương tiết lộ cô không cởi mở dễ gần giống như lối mòn tư duy của nhiều người nghĩ về nghề của mình. Sương cho rằng bản thân là một người khó tiếp xúc với người xung quanh, rụt rè khi nói chuyện cùng người lạ.

'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

Cả 6 người chơi sau phần giới thiệu đã tiến đến phần tạo một trang cá nhân riêng cho mình dưới sự hướng dẫn của robot tình yêu gồm: Lựa chọn ảnh đại diện, họ và tên, nghề nghiệp, tuổi, thông tin cơ bản. Người chơi có thể lựa chọn tạo trang cá nhân đúng với bản chất con người hoặc chọn cách giấu thông tin.

Ở phần trò chuyện nhóm, robot tình yêu đặt cho 6 người chơi 3 câu hỏi. Nhìn chung tuy đây là câu hỏi mang chất gợi lại cảm giác đau buồn nhưng các cô gái của chương trình đều trả lời câu hỏi này với tâm thế hết sức tích cực.

'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

Phần trò chuyện nhóm kết thúc. Hai người chơi Thảo Nguyên và Thiên Hân cùng có chung một chỉ số khao khát, người mang lại ấn tượng cho hai cô gái theo thứ tự từ cao đến thấp lần lượt là Kỳ Nam, Thành Nhân, Hoàng Minh. Tiếp đến Hoàng Minh khao khát gặp được Sương Mai, Thảo Nguyên rồi mới đến Thiên Hân.

Trái ngược với hai cô gái còn lại, Sương Mai muốn gặp Hoàng Minh nhiều nhất, Kỳ Nam ít nhất. Thành Nhân và Kỳ Nam đều chọn Thiên Hân là cô gái đầu tiên mình muốn gặp.

Tiếp đến phòng trò chuyện riêng, các người chơi sẽ tìm hiểu nhau sâu hơn cùng như xác định lại cảm xúc của mình. Sau đó, cả 6 người chơi sẽ dự đoán tỉ lệ gặp nhau.

'Chân ái': Những con người mang nguồn năng lượng tích cực đi tìm tình yêu

Dựa trên chỉ số khao khát, mong ước được gặp nhau của từng người chơi, robot tình yêu đã xác định được những cái tên phù hợp để đi đến sân khấu Chân ái. Nhóm thứ nhất gồm: Hoàng Minh, Đông Sương và Thành Nhân. Nhóm thứ hai gồm: Thảo Nguyên, Kỳ Nam và Thiên Hân.

Liệu điều gì sẽ xảy ra khi họ chạm mặt nhau trên sân khấu? Tất cả sẽ có trong tập 19 của chương trình Chân ái. Cùng đón xem những tập phát sóng của Chân ái 2022 vào 20h00 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và 20h30 trên Youtube VIVA Network.

Tập 18 Chân ái:

'Chân ái': Các bạn trẻ đã tìm thấy nhau ngay từ lần chạm mặt đầu tiên 'Chân ái': Các bạn trẻ đã tìm thấy nhau ngay từ lần chạm mặt đầu tiên

(TGĐA) - Trong tập 17 Chân ái, cả 4 bạn trẻ đã tìm thấy nhau, ...

Các bạn trẻ bỏ lỡ nhau trên sân khấu 'Chân ái', không ngại trao nhau cơ hội trước khi ra về Các bạn trẻ bỏ lỡ nhau trên sân khấu 'Chân ái', không ngại trao nhau cơ hội trước khi ra về

(TGĐA) - Tập 16 Chân ái đã lên sóng với nhiều tình huống hấp dẫn ...

Vũ Liên

Tag: