Chị kế của lọ lem

(TGĐA) - Khi đưa Cinderella Sister (Chị kế của lọ lem – tên tiếng Việt của phim khi phát sóng tại Việt Nam) vào sản xuất, công ty chế tác muốn làm một bộ phim về đề tài gia đình nhưng sẽ khác với các phim trước ở chỗ không căng thẳng và nhiều kịch tính, cũng không đề cập đến chuyện tình cảm tay ba tay tư, ngoài vòng luân lý. Chị kế của lọ lem là một câu chuyện hết sức nhân văn về tình người, tình thương.


Moon_Geun_Young_1


Nội dung phim:

Sinh ra đã không biết mặt cha, thêm vào đó, có người mẹ vốn là một phụ nữ ưa vật chất, cô bé Eun Jo xinh đẹp, thích nổi loạn luôn cảm thấy khó chịu với cuộc sống gia đình nề nếp. Sau khi cùng mẹ chuyển đến sống cùng người chồng mới của bà và cô em “Lọ Lem” Hye Sun ngoan ngoãn, thánh thiện, Eun Jo vẫn không ngừng “phá phách”. Cô từ chối sự quan tâm, chăm sóc của mọi người... Cha dượng của Eun Jo yêu mẹ cô thật lòng, nhưng người phụ nữ ấy hóa ra chỉ lợi dụng tình cảm của ông. Bốn con người với 4 tính cách, hoàn cảnh sống liệu có thể tụ hợp dưới một mái nhà và gắn bó với nhau như một gia đình.

Chuyện bên lề

Khi Chị kế của lọ lem công bố dàn diễn viên và vai diễn, cộng đồng mạng lập tức xôn xao vì sự lột xác của em gái quốc dân Moon Geun Young trong vai phản diện - chị kế của Lọ lem, còn cô nàng tai tiếng Seo Woo lại thuộc tuyến nhân vật chính diện. Phim lên sóng đạt tỷ suất người xem trung bình vào khoảng 20% nhờ vào ý nghĩa câu chuyện phim đầy tính nhân văn. Eun Jo từ một cô gái bất cần, nổi loạn đã dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống để thấy được lòng bao dung và tình yêu của những người thân trong gia đình.

Ca khúc It has to be you ca sỹ Yesung (nhóm Super Junior) trình bày đã trở thành hit trên các trang nghe nhạc online, liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng nhạc phim tại Hàn Quốc, đứng đầu các ca khúc được tải về điện thoại di động.

Phim đề cập đến quá trình hoàn thiện tính cách của chị em gái không cùng dòng máu, hai chị em lọ lem. Kịch bản tập trung vào lời thoại và những diễn biến nội tâm của nhân vật, vì thế, những trường đoạn xuất sắc với khả năng diễn xuất chân thực của dàn diễn viên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Đa số cư dân mạng xem phim đều đánh giá cao nỗ lực của hai diễn viên nữ chính, Moon Geun Young và Seo Woo. Rằng cả hai đã chuyển tài được cái hồn của nhân vật, đã sống bằng cuộc đời của nhân vật nên diễn mà như không diễn.

Moon_Geun_Young-Chun_Jung_Myung_1

Các diễn viên chính:

- Moon Geun Young vai Eun Jo: Năm nay 24 tuổi, Moon Geun Young từng nổi tiếng với vai diễn Eun Suh lúc nhỏ trong bộ phim lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả châu Á: Trái tim mùa thu hơn 10 năm trước. Sau đó, cô tham gia một sô phim điện ảnh đã trình chiếu ở Việt Nam là Cô dâu 15 tuổi Vũ điệu Samba. Năm 2009, Moon Geun Young tỏa sáng trong phim truyền hình cổ trang Họa sĩ gió, đóng cùng nam diễn viên gạo cội Park Shin Yang. Vai diễn trong phim đã giúp cô nhận giải thưởng Daesang trong năm. Moon Geun Young là diễn viên có vẻ ngoài trong sáng, dễ thương. Điều đó giúp cô lấy được nhiều tình cảm của khán giả nhưng đây cũng là hạn chế của Moon Geun Young. Trong Chị kế của Lọ Lem, Moon Geun Young trút bỏ hình ảnh trong sáng, thánh thiện thường thấy để vào vai Eun Jo đầy cá tính. Nhờ nhân vật Eun Jo mà cô đã đoạt danh hiệu “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” tại giải thưởng truyền hình KBS 2010 và giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại giải thưởng Baeksang 2011.

- Seo Woo vai Hye Sun: Sinh năm 1985, Seo Woo đã giành được giải thưởng “Nữ diễn viên trẻ triển vọng” tại Critics Choice Awards 2008. Trong Chị kế của lọ lem, cô em “Lọ Lem” Hye Sun hiền lành, đáng yêu mới đầu không nhận được nhiều cảm tình từ phía khán giả vì họ cho rằng nó không có gì mới mẻ và rập khuôn. Nhưng nhờ diễn biến phim đi theo chiều hướng Hye Sun “nổi dậy”, và diễn xuất đột phá của Seo Woo đã giúp cô lấy điểm với người xem. Có thể nói Chị em gái lọ lem đã đem đến cho Seo Woo nhiều cột mốc vàng. Đó là sức mạnh “phổ thông” của phim truyền hình đã giúp tên tuổi Seo Woo phổ biến hơn và dĩ nhiên, theo đà thẳng tiến cô cũng đặt bút ký được nhiều hợp đồng quảng cáo với mức thù lao ngày một cao.

Taec_Yeon

- Chun Jung Myung (vai Ki Hoon): 31 tuổi, Chun Jung Myung vẫn sở hữu gương mặt baby – tài sản đáng giá mà bất cứ nam diễn viên nào cũng mơ ước. Chị kế của Lọ Lem là bộ phim truyền hình đầu tiên của Jung Myung kể từ khi anh xuất ngũ. Được biết, để có được thân hình “mi nhon” cho ngày trở lại phim trường, Jung Myung đã tập luyện thể dục tích cực để giảm gần 10 kg. Trong phim, Jung Myung hợp diễn cùng Moon Geun Young tạo nên câu chuyện tình yêu lãng mạn và nhiều nước mắt. Vai diễn đã giúp họ giành giải “Cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc” năm 2010. Ngoài ra, Jung Myung cũng là chàng trai diễm phúc lấy đi nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của Moon Geun Young.

- Oh Taec Yeon (vai Jung Woo): Sinh ngày 27/2/1988, Oh Taec Yeon là trưởng nhóm của ban nhạc nổi tiếng 2PM. Taec Yeon nổi bật với hình ảnh nam tính nên nhận được nhiều cảm tình của khán giả nữ. Ngoài ra, theo đánh giá của đồng nghiệp, Taec Yeon luôn làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm nên mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho người khác.

Trong Chị kế của Lọ Lem, Taek Yeon vào vai Jung Woo thông minh, trung thực và rất si tình. Hai chàng trai và một cô gái cùng tạo thành câu chuyện tình tay ba cảm động. Đây là vai diễn đầu tiên của Taek Yeon trong lĩnh vực diễn xuất. Cộng đồng mạnh đã ghi điểm cho anh ở nét diễn xuất tự nhiên, mộc mạc chân thành như chính nhân vật mà anh đảm nhận trong phim.

Lee_Mi_Sook

Phim phát sóng trên kênh HTV2 vào lúc 20h từ thứ Năm đến Chủ Nhật hàng tuần.

Đạo diễn: Kim Yeong Jo

Kịch bản: Kim Kyu Wan

Thể loại: Tâm lý, Tình cảm

Thời lượng: 27 tập

Năm sản xuất: 2010

Các diễn viên chính:

Moon Geun Young vai Eun Jo

Seo Woo --- Hye Sun

Chun Jung Myung --- Ki Hoon

Oh Taec Yeon --- Jung Woo

Lee Mi Sook --- Kang Sook

Kim Gab Soo --- Dae Seong

Linh Linh