(TGĐA) - Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó các hoạt động thuộc lĩnh vực thể thao, văn hóa, nghệ thuật sẽ chịu mức thuế 10%.
| NSX Thu Trang, Hoàng Quân... cùng hơn 30 doanh nghiệp điện ảnh làm phim gửi văn bản 'kêu cứu' |
Theo đó, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) mới với 407/451 đại biểu tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 84,97% tán thành.
Với Luật Thuế giá trị gia tăng mới, hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025.
![]() |
| Các đại biểu bấm nút thông qua dự án luật |
Chia sẻ về việc Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng áp dụng mức thuế 10% đối với lĩnh vực văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhấn mạnh: "Những gì hay nhất, chúng ta đều dành để nói về văn hóa. Nhưng những gì tốt đẹp nhất, chúng ta chưa hẳn dành cho văn hóa".
Theo ông, trong bối cảnh Việt Nam đang nhập siêu văn hóa quá nhiều, điện ảnh Việt còn yếu, các bộ phim nước ngoài lấn át phim Việt, chi phối sở thích và tinh thần người Việt. Việc cần làm là vực dậy lĩnh vực này, để góp phần đem đến những thông điệp quan trọng về lịch sử, về tình yêu thương của con người.
Trước đó, các hoạt động này chịu mức thuế 5%. Ngay từ những phiên thảo luận tại nghị trường về Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều đại biểu đã lên tiếng không đồng thuận với đề xuất này.
![]() |
| PGS. TS. Bùi Hoài Sơn |
Một số đại biểu cho rằng dù có cố gắng và đạt được những thành tựu, nhưng không thể “lạc quan tếu” với sự phát triển văn hóa của đất nước. Bên cạnh đó, cũng không thể nhìn vào doanh thu trăm tỷ của 1 - 2 bộ phim mà cho rằng toàn bộ nền điện ảnh Việt Nam tươi sáng.
Việc tăng thuế giá trị gia tăng này cho thấy sự ưu ái cho ngành đã không còn và văn hóa bị thả nổi.
"Các đơn vị tư nhân như chúng tôi nếu không có sự ưu đãi của nhà nước cũng sớm bị dẹp bỏ. Tư nhân là tiền túi bỏ ra nếu chi phí không đủ dù yêu nghề đến mấy cũng không thể làm được. Nếu không được ưu đãi, văn hóa nghệ thuật có thể không tồn tại được nữa", NSND Trần Lực chia sẻ.
![]() |
| NSX Thu Trang cùng nhiều đạo diễn, NSX tên tuổi đồng loạt ký vào văn bản gửi đến Chính phủ và Quốc hội kiến nghị về việc điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng (VAT) trong Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng |
Trước đó, hàng loạt đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam như BHD Việt Nam, CJ CGV Việt Nam, Lotte Cinema Việt Nam, Công ty cổ phần phim Thiên Ngân, Mega GS, HK Film, ABC Pictures, Chánh Phương phim... nhiều đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi như đạo diễn Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng, Nhất Trung, Hàm Trần, Hoàng Quân, Trần Thị Bích Ngọc... đã đồng thuận, ký vào văn bản gửi đến Chính phủ và Quốc hội kiến nghị về việc điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng (VAT) trong Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng.
| NSX Thu Trang, Hoàng Quân... cùng hơn 30 doanh nghiệp điện ảnh làm phim gửi văn bản 'kêu cứu' (TGĐA) - Các doanh nghiệp điện ảnh trong nước đồng thuận ký vào văn bản ... |
P.V
Khởi động cuộc thi 'The First Story' mùa 2: Kể đi đừng sợ!
'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' tung ca khúc 'Biết thương mình hơn' chạm đến trái tim khán giả
Phim ‘Tài’ đạt 50 tỷ đồng sau 3 ngày, ‘Thỏ ơi!!’ khó chạm mốc 500 tỷ?
73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở…
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Hy vọng các hoạt động sẽ hiệu quả tốt hơn và 'mới' hơn!
Tính nữ trong điện ảnh Việt đã thực sự sâu sắc?
Quách Beem nói về hành trình làm phim điện ảnh đầu tay 'Đường về'
218 Hội viên điện ảnh phía Nam nhận Kỷ niệm chương đợt 2 'Vì sự nghiệp điện ảnh', nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam