Christian Bale nung nấu ý định giải nghệ

(TGĐA) - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Christian Bale - ngôi sao hàng đầu Hollywood từng đoạt giải Oscar – cho biết mình sẽ “mãn nguyện hơn cả” khi giải nghệ.

Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh
Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder' Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder'

Christian Bale đã tham gia diễn xuất từ khi còn là một đứa trẻ, với vai diễn lớn đầu tiên trong bộ phim Empire of the Sun năm 1987. Sự nghiệp thăng tiếng giúp anh xuất hiện trong nhiều dự án hơn, chẳng hạn như NewsiesSwing Kids. Anh vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón với vai diễn kẻ tâm thần trong bộ phim American Psycho.

Việc đảm nhận vai Người Dơi trong bộ ba phim Dark Knight của Christopher Nolan đã giúp tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả toàn cầu, đồng thời mang lại cho anh cơ hội hợp tác với một số nhà làm phim nổi tiếng như David O.Russell, James Mangold, Scott Cooper và Ridley Scott. Vai diễn Dicky Ecklund trong bộ phim The Fighter (2010) đã mang về cho Christian Bale chiến thắng đầu tiên tại giải Oscar. Anh tiếp tục được đề cử thêm ba lần nữa cho vai diễn trong các phim như American Hustle, The Big ShortVice, nhưng không giành chiến thắng. Chỉ trong năm nay, anh đã có hai vai diễn đáng nhớ, đó là phản diện Gorr the God Butcher trong Thor: Love and Thunder và David O. Russell trong Amsterdam.

Christian Bale nung nấu ý định giải nghệ
Christian Bale có một sự nghiệp đồ sộ với hàng loạt vai diễn ấn tượng

Có vẻ như, chừng đó là đủ với Christian Bale và anh bắt đầu nung nấu ý định giải nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với GQ, ngôi sao 48 tuổi cho biết: “Tôi luôn nghĩ đến việc khi nào mình sẽ kết thúc điều này. Tôi thích làm những công việc không liên quan đến điện ảnh và tôi thấy mình hạnh phúc khi không phải hóa trang, không giả làm người khác trong một thời gian dài”.

Cách tiếp cận vai diễn của Christian Bale có thể là nguyên do chính dẫn đến việc nam diễn viên muốn giải nghệ. Anh được biết đến là người luôn hoàn thành xuất sắc công việc và sở hữu nhiều vai diễn mang tính biểu tượng trong suốt sự nghiệp của mình. Chẳng hạn như trong The Machinist, nam diễn viên đã giảm trọng lượng cơ thể từ 78 kg xuống chỉ còn chưa đầy 50kg, khiến anh tiều tụy một cách nguy hiểm. Ngay sau The Machinist, anh nhanh chóng tăng cân trở lại để đóng vai người hùng cơ bắp trong Batman Begins, điều chắc chắn sẽ là một cú sốc đối với cơ thể. Anh tiếp tục giảm cân cho vai tù nhân chiến tranh trong Rescue Dawn và kẻ nghiện ma túy trong The Fighter. Bale cũng từng có lần tăng cân và thậm chí lắp chân tay giả để đóng vai Dick Cheney trong Adam McKay's Vice.

Christian Bale nung nấu ý định giải nghệ
Tuy nhiên, việc hết mình với vai diễn cũng khiến anh sớm kiệt quệ và nung nấu ý định giải nghệ

Christian Bale rất quan tâm đến việc chuẩn bị cho mỗi vai diễn. Ngoài ngoại hình, anh còn nghiên cứu tài liệu và gặp gỡ những người có thể giúp ích cho vai diễn của anh. Bale thậm chí còn tránh những diễn viên khiến anh dễ “thoát vai”, chẳng hạn như Chris Rock vì nam diễn viên hài làm anh cười quá nhiều trong quá trình quay phim Amsterdam. Bale đã dồn hết sức cho từng vai diễn nên việc anh kiệt sức với nghề là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn đang làm việc chăm chỉ và The Pale Blue Eye, bộ phim anh hợp tác với Scott Cooper, sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Vì vậy, cho dù Bale đã sẵn sàng giải nghệ, sự nghiệp của anh vẫn đang tiếp tục phát triển với những dự án mới.

Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh
Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder' Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder'

Linh Trần

Screenrant