Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'

(TGĐA) - Nhân dịp nam tài tử Tom Cruise tròn 60 tuổi, cùng TGĐA nhìn lại hậu trường "nghẹt thở" của Top Gun: Maverick, bom tấn mới nhất của nam ngôi sao.

‘Top Gun: Maverick’ của Tom Cruise chính thức cán mốc doanh thu tỷ đô ‘Top Gun: Maverick’ của Tom Cruise chính thức cán mốc doanh thu tỷ đô
Tom Cruise khiến netizen Hàn Quốc ‘choáng váng’ với kỹ năng fan-service ‘thần sầu’ Tom Cruise khiến netizen Hàn Quốc ‘choáng váng’ với kỹ năng fan-service ‘thần sầu’

Máy bay trong cảnh cuối là của chính Tom Cruise

Trong những giây phút cuối cùng của bộ phim, Maverick và cô người yêu Penny đã cùng dạo chơi dưới ánh hoàng hôn trên một chiếc P-51 Mustang có thời Thế chiến II. Theo Forbes tiết lộ, đây chính là một trong những chiếc máy bay riêng của Tom Cruise.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Tom Cruise sử dụng chính máy bay của mình trong phim

Giây phút người hùng “tay trong tay” cùng tình nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ sống còn đã nhiều lần xuất hiện trong những bộ phim Hollywood và Top Gun: Maverick cũng vậy. Chỉ khác là thay vì phóng xe hay đi dạo, đại tá Pete “Maverick” Mitchell lại chọn cách đưa người yêu cùng bay lượn một chiếc phản lực.

Kĩ xảo CGI được sử dụng trong bộ phim (ở mức độ tối thiểu)

Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng Top Gun: Maverick không sử dụng bất kỳ kỹ xảo CGI nào trong các cảnh quay. Đúng là Tom Cruise đề cao tính chân thực trong những cảnh quay, nhưng trên thực tế, công nghệ này vẫn được áp dụng để hạn chế tối đa sự nguy hiểm cho các diễn viên. Chẳng hạn như những cảnh tên lửa phóng thẳng vào máy bay chiến đấu, tất là đều là CGI.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Tom Cruise muốn bộ phim của mình chân thực nhất hết mức có thể

Trong thời đại hiện nay, không thể làm một bộ phim hành động hoặc phiêu lưu mà không sử dụng kỹ xảo CGI bởi ngoài các vấn đề an toàn, nó còn liên quan đến vấn đề kinh tế. Những món vũ khí như tên lửa không hề rẻ, việc sử dụng chúng sẽ đẩy ngân sách sản xuất lên một cách “chóng mặt”. Hơn nữa, đâu phải ai cũng có thể mua được những món đồ này.

Dù có CGI, Tom Cruise vẫn yêu cầu diễn viên ngồi lên những chiếc phi cơ

Theo chia sẻ của Glen Powell, Tom Cruise đã yêu cầu các diễn viên tham gia khoá huấn luyện để có thể thực hiện những cảnh quay trên không, bởi: “Khán giả bây giờ rất thông minh. Nếu bạn sử dụng công nghệ CGI, họ sẽ nhận ra sự khác biệt. Bởi công nghệ chẳng thể nào giúp gương mặt diễn viên trông giống như đang bay qua hẻm núi với tốc độ 650 hải lý”.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Các diễn viên được yêu cầu lái máy bay thật

Các diễn viên đã bắt đầu khoá huấn luyện trên chiếc Cessna 172 Skyhawks một động cơ, trước khi chuyển sang Extra 300 để có thể thực hiện nhiều thao tác nhào lộn hơn và cuối cùng là chiếc máy bay phản lực hiệu suất cao một động cơ L-39 Albatross, loại máy bay tương tự như những chiếc F/A-18 được sử dụng trong quá trình quay phim. Dù ban đầu, ai nấy đều nghĩ đây là một ý tưởng “điên rồ” nhưng cuối cùng, không ai có thể phủ nhận sự hiệu quả của nó. Những diễn viên khác thực sự nghĩ rằng họ là một phi công bay lượn trên bầu trời trong suốt quá trình quay phim.

Quân đội thực sự can thiệp vào quá trình sản xuất phim

Văn phòng Truyền thông Giải trí của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ bộ phim về mặt chuyên môn và trang thiết bị quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, Glen Roberts – một cựu Trung tá Không quân tiết lộ bộ phận đã tồn tại hơn một thế kỷ và đơn vị đứng sau tư vấn cho Wings – bộ phim đầu tiên đạt giải Phim hay nhất trong Lễ trao giải Oscar.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Quân đội hỗ trợ cho phim không hề nhỏ

Nhờ Văn phòng Truyền thông Giải trí, khán giả có thể nhìn thấy một con tàu hải quân khổng lồ và rất nhiều máy bay phản lực trên màn ảnh rộng.

Ba diễn viên đã “chiến đấu” để giành vai “Rooster”

Miles Teller, Nicholas Hoult và Glen Powell là ba diễn viên được nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng” để vào vai chàng phi công lãng tử Rooster. Tất cả họ đều đã bay đến nhà của Tom Cruise để thử vai và cuối cùng, Miles Teller là người được chọn. Tuy nhiên, Glen Powell đã kịp gây ấn tượng với Tom Cruise và vì thế, anh được giao một vai diễn khác.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Rooster ban đầu là một vai diễn cạnh tranh quyết liệt

Miles Teller tự chọn tên hiệu của mình

Các phi công Hải quân trong phim đều có tên hiệu riêng thể hiện cá tính của bản thân và theo Miles Teller, nam diễn viên là người duy nhất tự chọn tên hiệu của mình. Miles Teller tiết lộ rằng anh chọn "Rooster” vì nó có tính liên kết với "Goose” – tên hiệu của nhân vật người cha trong phim.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Miles Teller có cơ hội đóng phim cùng Tom Cruise

Việc Miles Teller được sử dụng tên hiệu do chính mình chọn chứng tỏ một điều rằng nam diễn viên là người đưa ra lựa chọn sáng tạo nhất. Trong đoàn phim, không chỉ Miles Teller mà cả Glen Powell cũng tự đưa ra tên hiệu cho mình, tuy nhiên “Sniper” không được lựa chọn vì đó là dấu hiệu của Lực lượng Không quân. Vì vậy, các nhà làm phim đã chọn "Hangman" cho anh.

Cảnh đánh bóng chuyền trên bãi biển được quay tận hai lần

Trong một cuộc phỏng vấn với Collider, Glen Powell đã tiết lộ rằng cảnh các diễn viên đánh bóng chuyền bãi biển được quay đến hai lần chỉ vì Tom Cruise không thích cảnh đầu tiên. Mọi người buộc phải quay trở lại phòng tập và rèn luyện cơ thể trước khi tiếp tục thực hiện cảnh quay này trong vài tuần sau đó.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Cảnh đánh bóng chuyền được Tom Cruise khá chú trọng

Trong một bộ phim tập trung vào các phi công Hải quân, việc nhấn mạnh vào cảnh vui chơi trên bãi biển có vẻ kỳ quặc nhưng đoàn phim có lý do chính đáng cho điều đó. Trong phần phim đầu tiên, một trận bóng chuyền tương tự đã trở thành một trong những khoảnh khắc được thảo luận nhiều nhất, vì thế cảnh quay này có ý nghĩa kết nối hai phần phim với nhau. May mắn thay, chủ nghĩa hoàn hảo của Tom Cruise mang lại kết quả tuyệt vời.

Dùng công nghệ AI tái hiện lại giọng nói của Val Kilmer

Vì căn bệnh ung thư vòm họng, Val Kilmer không thể nói được nữa, vây nên đoàn phim đã quyết định tái tạo lại giọng nói của nam diễn viên bằng công nghệ AI do công ty Sonantic phát triển. Công ty này đã sử dụng các đoạn thoại từ nhiều bộ phim trước đó của nam diễn viên để tìm ra các nguyên âm phù hợp.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'
Nam diễn viên Val Kilmer

Cảnh Val Kilmer cất giọng trong Top Gun: Maverick là một sự đột phá vì nó mở ra cánh cửa cho nhiều bộ phim khác sử dụng AI để tái tạo giọng nói, đặc biệt là đối với những diễn viên đã chết hoặc những người bị biến chứng về sức khỏe. Dù vậy, việc điều này có thể trở thành xu hướng hay không thì vẫn cần thời gian để xem xét. Ít nhất thì ở hiện tại, người hâm mộ vẫn có thể vui mừng khi được chứng kiến sự trở lại của một trong những nhân vật Top Gun nổi bật nhất nhờ khoa học công nghệ.

Tom Crusie lần đầu tiên “đánh tiếng” về phần tiếp theo của Top Gun trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2000 trên chương trình buổi sáng Sunrise của Úc. Tuy nhiên, mãi đến năm 2010, bộ phim mới bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất. Thật không may, mọi thứ đã bị đình trệ sau cái chết của đạo diễn Tony Scott vào năm 2012 và khi mọi chuyện tưởng như đã chấm dứt thì mãi đến 5 năm sau, quá trình sản xuất lại được bắt đầu trở lại.

Chúc mừng sinh nhật Tom Cruise cùng chuyện hậu trường 'nghẹt thở' của 'Top Gun: Maverick'

Hiện tại, người hâm mộ chỉ có thể tưởng tượng bộ phim sẽ như thế nào nếu được ra mắt sớm hơn. Rất có thể, Val Kilmer sẽ có một vai trò lớn hơn trong phim, chẳng hạn như một điều gì đó có thể thay đổi động lực của các Top Gun trẻ tuổi. Dù vậy, với sự thành công của phần hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc Top Gun sẽ sớm cho ra mắt thêm một phần phim nữa.

‘Top Gun: Maverick’ của Tom Cruise chính thức cán mốc doanh thu tỷ đô ‘Top Gun: Maverick’ của Tom Cruise chính thức cán mốc doanh thu tỷ đô
Tom Cruise khiến netizen Hàn Quốc ‘choáng váng’ với kỹ năng fan-service ‘thần sầu’ Tom Cruise khiến netizen Hàn Quốc ‘choáng váng’ với kỹ năng fan-service ‘thần sầu’

Linh Trần