(TGĐA) - Trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng với phim mới Cẩm tâm tựa ngọc, Chung Hán Lương khiến khán giả thất vọng tràn trề khi vào nghề gần 30 năm vẫn phải chờ lồng tiếng.
Chính thức bước vào nghiệp diễn xuất từ năm 1992 với vai diễn đầu tay trong phim Thiếu niên ngũ hổ, cho đến nay, Chung Hán Lương đã trở thành gương mặt gạo cội, thân quen với khán giả. Nam diễn viên đã có đến gần 30 năm trong nghề, nhưng mỗi khi xem phim của Chung Hán Lương, khán giả đều hụt hẫng vì phim lồng tiếng.
![]() |
![]() |
| Chung Hán Lương |
Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, hoạt động tại đại lục trong một khoảng thời gian dài nhưng tiếng phổ thông không chuẩn mãi là nút thắt khiến Chung Hán Lương không thể giữ nguyên giọng nói của mình khi lên phim, phải dùng đến hiệu ứng lồng tiếng. Điều này khiến cho chất lượng của bộ phim giảm đi một phần, thiếu tính truyền đạt.
![]() |
Ngoài những bộ phim trước đó thì Cẩm tâm tựa ngọc lần này vẫn tiếp tục phải dùng đến lồng tiếng, điều này khiến Chung Hán Lương nhận phải không ít lời chê trách, đại đa số khán giả đều cho rằng anh chàng thiếu chuyên tâm, không đặt trách nhiệm của mình lên hàng đầu, chẳng lẽ học nói tiếng phổ thông lại khó khăn đến thế.
![]() |
| Bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc |
![]() |
Hồng Nhung
Cảnh khóc của Châu Dã trong ‘Nhất Âu Xuân’ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều
Lý do Đàm Tùng Vận gây tranh cãi trong ‘Lan Hương Như Cố’?
‘Lan Hương Như Cố’ gây tranh luận vì tuyến phụ lấn át nữ chính Đàm Tùng Vận
'An Lạc truyện': Giản Tống lộ thân phận nội gián, nhảy xuống vực sau khi âm mưu ám sát Hàn Diệp thất bại
‘Đầu xuân tươi sáng’ có phần 2, khán giả mong Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên tái hợp
Triệu Lộ Tư trở lại với vai trò đạo diễn
Đàm Tùng Vận gây chú ý với chuỗi phim có rating nổi bật
Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên tái hiện cảnh phim, khán giả chia hai luồng ý kiến