(TGĐA) - Sáng 28/3, tại số 18 Đường 12, phường Hiệp Bình, TP. HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam (VFS), khai trương chi nhánh TP. HCM. Đây cũng là địa chỉ hoạt động chính thức của đơn vị.
| Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát: Tôi phải lên tiếng vì bức xúc! | |
| 'Hậu' Cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam: Thanh tra Chính Phủ lập Tổ kiểm tra gấp rút làm việc trong 10 ngày |
Đến dự có các ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VFS cùng đông đảo các đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên, các anh em đoàn phim…
![]() |
![]() |
Ông Nguyễn Tiến Hưng xúc động chia sẻ: "Khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam (VFS), kiêm Giám đốc chi nhánh TP. HCM, tôi hiểu rất rõ sẽ gánh trên vai trọng trách vô cùng ý nghĩa. Đây là một dấu ấn quan trọng, đồng thời cũng là bước ngoặt để VFS có cơ hội quay trở lại, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chuyên ngành do Nhà nước giao. Bên cạnh đó, mục tiêu trong thời gian tới là hội nhập, nên chúng ta sẽ cùng hội nhập với lực lượng sáng tác lớn của ngành tại TP. Hồ Chí Minh.
Có thể hiểu hội nhập ở đây chính là bắt đầu làm phim thương mại. Không chỉ riêng VFS, mà trong thời gian tới, các hãng phim nhà nước khác, ngoài những phim tuyên truyền cũng sẽ được định hướng sản xuất thêm dòng phim thương mại. Bởi lẽ, không có điều gì tồn tại mãi mãi, mà mọi thứ đều cần dịch chuyển và phát triển. Nếu chúng ta có định hướng đúng, sự chuyển dịch đó sẽ mang lại kết quả tích cực. Ngược lại, nếu không có định hướng tốt, thì chắc chắn sẽ khó có thể tồn tại. Tôi tin rằng mọi tư duy, hoạt động, cùng sự nỗ lực và lòng yêu nghề sẽ luôn mang đến hiệu quả tích cực nhất. Tôi càng nhận rõ quy trình phát triển và hứa sẽ đưa đơn vị hoạt động đúng định hướng để có những tác phẩm ý nghĩa, giá trị cao".
![]() |
| Ông Nguyễn Tiến Hưng |
Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam nhận định: "Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, Quyết định số 2486 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã đề ra những mục tiêu và định hướng cụ thể, trong đó xác định điện ảnh là một trong những ngành trọng điểm cần được thúc đẩy. Điện ảnh không chỉ là một lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là công cụ quan trọng để khai thác, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm của quốc gia.
Trong bối cảnh đó, việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam khai trương chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không chỉ là bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần tăng cường kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Sự kiện ngày hôm nay thể hiện tinh thần chủ động của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Việc đặt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh – trung tâm năng động của cả nước, nơi có nguồn nhân lực dồi dào và thị trường điện ảnh phát triển mạnh mẽ – sẽ mở ra nhiều cơ hội để kết nối sâu rộng hơn với đội ngũ sáng tạo, các nhà sản xuất và khán giả. Hy vọng, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty sẽ trở thành một môi trường thuận lợi để thu hút nhân lực sáng tạo, thúc đẩy sản xuất và cho ra đời nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị".
![]() |
| Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam |
Ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VFS nhấn mạnh: "Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam, tiền thân là Hãng phim truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê, đã từng là cánh chim đầu đàn của nền điện ảnh cách mạng. Tuy nhiên, sau một thời gian chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, do những thay đổi trong cơ chế hoạt động, đã có giai đoạn công ty gặp không ít khó khăn, trầm lắng.
Với mong muốn và khát khao khôi phục lại hoạt động sản xuất, kế thừa những truyền thống vẻ vang của Hãng phim truyện Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, sau khi trao đổi với anh Nguyễn Tiến Hưng, chúng tôi đã thống nhất ý tưởng thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là mong mỏi của riêng cá nhân tôi, mà còn là kỳ vọng chung của tập thể lãnh đạo công ty – nhằm khôi phục hoạt động sản xuất phim, mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà. Lãnh đạo công ty hoàn toàn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào anh Nguyễn Tiến Hưng, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, anh Hưng sẽ dẫn dắt chi nhánh ngày càng phát triển vững mạnh.
Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị – xin cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về pháp lý cũng như cơ chế hoạt động, để chi nhánh có thể vận hành hiệu quả và phát triển bền vững".
![]() |
| Ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VFS |
Đạo diễn - NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo hào hứng chia sẻ: "Bản thân rất bất ngờ, vì trong thời gian rất ngắn (khoảng một tháng) – anh Hưng đã làm được một việc không chỉ riêng tôi, mà cả Cục Điện ảnh và anh Thắng cũng đều bất ngờ. Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ bên Công ty cổ phần Phim Giải Phóng, anh Hưng đã ra Hà Nội và triển khai một công việc rất có ý nghĩa. Đây là việc làm đúng với mong mỏi và khát vọng của cả phía Nhà nước cũng như đơn vị VFS. Điều tôi thấy rõ nhất ở đây là sự nhanh chóng, không chỉ cá nhân anh Hưng, mà cả phía Nhà nước, doanh nghiệp cũng rất nhanh. Tất cả cùng bắt nhịp rất kịp thời. Và chính cái 'nhịp' đó, là yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo ra cơ hội phát triển cho điện ảnh phía Nam trong giai đoạn tới".
![]() |
| Đạo diễn - NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo chia sẻ |
Ông Danh Thắng chia sẻ thêm: "Thực tế, chúng tôi là đơn vị đầu tư của VFS, nhưng lại không trực tiếp sản xuất, nên việc kế thừa và phát triển hoạt động sản xuất là một bài toán đặt ra. Hai anh em chúng tôi đã trao đổi với nhau trong một thời gian rất ngắn – chỉ khoảng 30 phút – và đi đến quyết định. Sau đó, anh Hưng đã nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo, và mọi việc được triển khai ngay sau đó.
Về phía lãnh đạo công ty, trước hết chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và trao trọn niềm tin cho anh Nguyễn Tiến Hưng. Chúng tôi mong muốn anh Hưng sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực điện ảnh, cùng với sự cộng tác, đồng hành của các anh chị nghệ sĩ, các cán bộ, nhân viên tại chi nhánh. Chúng tôi kỳ vọng anh Hưng sẽ dẫn dắt chi nhánh ngày càng phát triển vững mạnh, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của công ty. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tha thiết mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, cũng như sự đồng hành của toàn thể anh em trong ngành.
Qua những nhận định về nhiệm vụ chính trị mà các nhà quản lý và nghệ sĩ vừa nêu rõ, có thể thấy việc VFS mở chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh là một điểm sáng minh chứng cho trách nhiệm của những người làm nghề, cũng như trách nhiệm của các nhà quản lý trong lĩnh vực điện ảnh. Điều thực tế mà không ai có thể phủ nhận – TP. Hồ Chí Minh là nơi ngành điện ảnh phát triển rất mạnh. Đồng thời, trong thời gian tới, thành phố cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh. Chính vì vậy, việc thành lập chi nhánh VFS trong giai đoạn này vừa hợp thời, vừa hợp lý. Hơn thế nữa, đây còn là điều mà những người yêu điện ảnh, những người hoạt động trong ngành luôn mong muốn – đó là điện ảnh Việt Nam sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ như trước đây, làm sao để xứng tầm với các thế hệ đi trước, xứng đáng với vị thế và truyền thống của ngành điện ảnh Việt Nam trong suốt nhiều năm qua".
![]() |
![]() |
Ông Nguyễn Tiến Hưng phấn khởi tiết lộ thêm về những dự án điện ảnh nóng hổi “chào sân” đưa vào sản xuất: "Khoảng cuối năm 2026, sẽ thực hiện tiếp phần 2 phim điện ảnh Vầng trăng thơ ấu. Phim tập trung vào giai đoạn Bác Hồ từ năm 16 tuổi tại quê nhà cho đến năm 1911, khi Bác vào Sài Gòn đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng. Và năm 2027, chi nhánh sẽ tiếp tục sản xuất dự án phim điện ảnh về huyền thoại Đặc công rừng Sác. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản để Cục Điện ảnh kiểm duyệt. Ngoài ra chi nhánh sẽ nhanh chóng kết hợp với các đơn vị tư nhân, chuẩn bị những kịch bản mang yếu tố thương mại, từng bước thực hiện dòng phim có doanh thu".
| Vấn đề tồn đọng ở Hãng phim truyện Việt Nam: Chưa xác định được giá trị thương hiệu! (TGĐA) - Đó là một trong những vấn đề nóng được thông tin tại buổi ... |
| 'Hậu' Cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam: Thanh tra Chính Phủ lập Tổ kiểm tra gấp rút làm việc trong 10 ngày (TGĐA) - Trước những ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt liên quan đến ... |
Vũ Liên
Photo: Hoàng Chí Hùng