Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Nỗ lực làm tốt các dự án đặt hàng của Nhà nước trong năm 2022

(TGĐA) - Năm 2021, một năm đầy sóng gió bởi đại dịch Covid-19, hơn 4 tháng giãn cách, khiến các ngành trên mọi lĩnh vực hoàn toàn bị động, nhất là tại TP.HCM. Song có thể nói, thành tích cố gắng lớn nhất của Công ty cổ phần phim Giải Phóng ở thời điểm này là vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim truyện điện ảnh Cơn giông, thì toàn thành phố phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Đây là sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm và lòng yêu nghề của cả ekip tại hiện trường quay.

Công ty cổ phần phim Giải Phóng họp mặt cộng tác viên biên kịch, biên tập năm 2020 Công ty cổ phần phim Giải Phóng họp mặt cộng tác viên biên kịch, biên tập năm 2020
Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Tổng kết nhìn lại 2019 và hướng tới 2020 Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Tổng kết nhìn lại 2019 và hướng tới 2020

Có thể nói, hiện nguồn phim do Nhà nước đặt hàng đối với các hãng phim vẫn còn nguyên giá trị, đáp ứng cho dòng phim chính luận từ trước tới nay, thiết thực phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Nỗ lực làm tốt các dự án đặt hàng của Nhà nước trong năm 2022

Và ngày 22/12/2021 vừa qua, khi TP.HCM cho mở cửa rạp chiếu trở lại, bộ phim Cơn giông đã chính thức ra mắt. Rất đông anh chị em trong ngành cùng nghệ sĩ đã đến tham dự. Sự vỡ òa trong niềm vui của người làm phim, cùng sự hội ngộ anh em trong ngành càng nhân đôi sau tâm bão dịch. Những cái ôm, nắm tay chỉ nhận ra nhau hoàn toàn bằng ánh mắt bởi ai cũng nghiêm túc thực hiện 5K. Họ cùng nhau chia sẻ cảm nhận về bộ phim cơ bản đúng tiêu chí đậm bản sắc dân tộc và lan tỏa tính nhân văn trong một tác phẩm. Đó là một góc nhìn về sự hào sảng, trượng nghĩa của con người Nam bộ. Bởi vì cũng khá lâu khán giả toàn quen với những bối cảnh về sự giàu sang hào nhoáng, hiện đại nơi thị thành, thì đây là sắc màu quê rặt miền Tây sông nước, cũng đã làm cho người xem xúc động. Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ VHTT và DL đã tặng bằng khen cho đạo diễn Trần Ngọc Phong đã hoàn thành xuất sắc vai trò đạo diễn trong phim điện ảnh Cơn giông. Và bộ phim Cơn giông đoạt giải B do Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng năm 2021...

Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Nỗ lực làm tốt các dự án đặt hàng của Nhà nước trong năm 2022

Song làm sao đưa Cơn giông (dòng phim tuyên truyền) ra hệ thống phát hành rạp trên toàn quốc để phục vụ khán giả, lại là một bài toán vô cùng khó giải quyết đối với hãng phim Nhà nước. Trước thực tế chung, một bộ phim điện ảnh muốn ra rạp của đơn vị phát hành nào thì phải nộp đủ 2,5 tỷ đồng phục vụ cho công việc quảng cáo, PR bài vở… Trong khi kinh phí của Nhà nước chỉ chi đúng 100 triệu đồng/phim cho công việc này. Rất mong Bộ VHTT và DL và Cục Điện ảnh có chính sách hợp lý, tìm ra môi trường phù hợp, để đưa tác phẩm Cơn giông đến với công chúng.

Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Nỗ lực làm tốt các dự án đặt hàng của Nhà nước trong năm 2022
Ông Tiến Hưng

Trong năm 2021 vừa qua, Công ty cổ phim Giải Phóng tập trung sản xuất phim do nguồn kinh phí Nhà nước đặt hàng là 13 phim tài liệu và hoạt hình. Một số phim tiêu biểu đoạt các giải thưởng như: Danh họa Diệp Minh Châu (đạo diễn Nguyễn Thu) Cánh diều bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2020; 2 phim tài liệu Nguyễn Tất Thành - Những dấu ấn lịch sử (đạo diễn Thanh Sơn) và Suối nhạc giữa đại ngàn Tây Nguyên (đạo diễn Lâm Lê Dũng) đều đoạt giải B do Hội Điện ảnh TP.HCM trao tặng năm 2021. Phim hoạt hình Cuộc phiêu lưu của bút chì đoạt giải A do Hội Điện ảnh TP.HCM trao tặng năm 2021.

Thế mạnh của Công ty cổ phim Giải Phóng luôn có nguồn nhân lực đủ chuyên môn để thực hiện các tác phẩm do Nhà nước đặt hàng. Luôn duy trì hàng năm bắt tay cùng các đối tác biên kịch, nhà văn để truyền đạt các định hướng sản xuất các thể loại, đề tài, tiêu chí thông điệp của tác phẩm. Vì vậy nguồn kịch bản phim ngắn, tài liệu, hoạt hình, điện ảnh luôn dồi dào và đạt chất lượng. Cụ thể hiện nay công ty đã đủ lượng kịch bản phim cho kế hoạch sản xuất theo kinh phí đặt hàng của Nhà nước đến hết năm 2022 và cả năm 2023.

Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Nỗ lực làm tốt các dự án đặt hàng của Nhà nước trong năm 2022

Dự kiến năm 2022, Công ty cổ phim Giải Phóng tiếp tục tập trung sản xuất các thể loại như: phim ngắn, tài liệu, hoạt hình… đã được Nhà nước đặt hàng. Đặc biệt trong đó có phim truyện điện ảnh Phơi sáng, đề tài chống tham nhũng. Dự kiến phim được bấm máy vào cuối năm 2022 (nếu nhận được kinh phí) và do đạo diễn Xuân Cường thực hiện. Ngoài ra công ty sẽ giành thời gian thực hiện bộ phim Yêu trong hận thù 30 tập phát sóng truyền hình cùng công ty Megags.

Tuy ảnh hưởng nặng nề về dịch bệnh, song đơn vị vẫn luôn cố gắng quan tâm, bảo đảm mức sống ổn định cho cán bộ cùng anh em nhân viên.

Công ty cổ phần phim Giải Phóng họp mặt cộng tác viên biên kịch, biên tập năm 2020 Công ty cổ phần phim Giải Phóng họp mặt cộng tác viên biên kịch, biên tập năm 2020

(TGĐA) - Đây là một trong những hoạt động định kỳ, thường xuyên rất thiết ...

Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Tổng kết nhìn lại 2019 và hướng tới 2020 Công ty cổ phần phim Giải Phóng: Tổng kết nhìn lại 2019 và hướng tới 2020

(TGĐA) - Đánh giá tổng kết năm 2019 vừa qua, Công ty cổ phần phim Giải ...

Vũ Liên