'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’

(TGĐA) - Chỉ sau gần 2 tháng phát động, từ 14/9 đến ngày 1/11/2020, Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà biên biên kịch và chọn được những kịch bản chất lượng tốt để trao giải.

'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar 'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar
Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020

Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020” đã nhận được một số lượng kịch bản lớn và chọn lựa được những tác phẩm/kịch bản có chất lượng cao để tổ chức tiến hành trao giải vào sáng hôm nay, ngày 31/12/2020.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng kịch bản phim Việt Nam bên cạnh thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020” đã tuyển chọn được các kịch bản phim truyện có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, qua đó tạo nguồn kịch bản cho kế hoạch sản xuất phim truyện phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong giai đoạn 2021-2025.

'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’
Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Nhà lí luận phê bình điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Phát triển Điện ảnh - Trưởng ban Chung khảo phát biểu

Cục trưởng Cục điện ảnh Vi Kiến Thành – Trưởng BTC, trong báo cáo Tổng kết Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020”, cho biết: Nhìn chung, các kịch bản dự thi Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020” đã đáp ứng yêu cầu có nội dung tư tưởng, hướng đến các giá trị Nhân văn, Hướng thiện, Bản sắc văn hóa Việt; khái quát được những vấn đề của xã hội đương đại, có những phát hiện độc đáo về cuộc sống và con người, có nội dung hấp dẫn, cách thể hiện đặc sắc, sáng tạo; có sự đa dạng về đề tài và thể loại như đề tài như đề tài lãnh tụ; chiến tranh cách mạng, lịch sử; văn hóa truyền thống của dân tộc; đề tài gia đình, danh nhân văn hóa; phòng chống tội phạm, tham nhũng; con người với những nghiên cứu khoa học…Trong đó có nhiều kịch bản là sáng tác mới, phản ánh các vấn đề đương đại, đang diễn ra trong đời sống như cuộc chiến chống đại dịch Covid -19 vv… Về thể loại của kịch bản dự thi khá phong phú như tâm lý xã hội, hài, viễn tưởng, phim thiếu nhi, gia đình, dòng phim tác giả, phim độc lập…

'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’
Các tác giả đoạt giải Ba của Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020”

Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020” đã thu hút đông đảo các cây viết thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau từ các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, đạo diễn chuyên nghiệp tới các nhà biên kịch không chuyên, các kỹ sư xây dựng, giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, nhân viên truyền thông, kinh doanh, nhiếp ảnh, công chức cấp xã, chuyên viên dữ liệu, phóng viên... Có không ít các tác giả không chuyên lần đầu tiên viết kịch bản cũng gửi kịch bản tham dự cuộc thi. Tác giả gửi kịch bản tham dự cuộc thi nhỏ tuổi nhất sinh năm 2004 (16 tuổi) và tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1938 (82 tuổi).

Sau khi tiến hành công tác chấm giải hết sức khẩn trương, khoa học, khách quan và cởi mở với 2 vòng: Vòng sơ khảo (do bà Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục điện ảnh làm trưởng ban) và Chung khảo (do Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Nhà lí luận phê bình điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Phát triển Điện ảnh - làm trưởng ban), Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020” đã tìm ra 8 kịch bản có chất lượng nổi trội để trao giải. Trong đó đồng giải Nhì (giải cao nhất) thuộc về 2 kịch bản Culi không bao giờ khóc của tác giả Phạm Ngọc Lân, Nghiêm Quỳnh Trang và Thiên mạc hùng ca của tác giả Nguyễn Thị Mai Phương.

'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’
Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì - Giải cao nhất của Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020”

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Nhà lí luận phê bình điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh – nhận định hai kịch bản đạt giải cao nhất cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020” đều xứng đáng khi Thiên mạc hùng ca là sự hòa quyện khá nhuần nhuyễn hai yếu tố kịch sử, dã sử về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên còn Culi không bao giờ khóc nêu bật được vấn đề của xã hội Việt Nam đương đại qua đó thấy được tâm tư của con người Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi của đất nước, xã hội. Ngoài ra, bà cũng đánh giá các kịch bản đoạt giải đều có tính khả thi cao để đưa vào làm phim dưới các hình thức Phim đặt hàng, sản xuất bằng nguồn ngân sách nhà nước và Phim hợp tác với các hãng phim tư nhân.

Được biết, BTC cuộc thi khuyến khích các tác giả của kịch bản đoạt giải thưởng có quyền tự chủ động tìm kiếm đối tác, nhà sản xuất để sản xuất kịch bản thành phim và báo cáo Cục Điện ảnh biết về các thông tin hợp tác. Đồng thời Cục Điện ảnh cũng sẽ lựa chọn các kịch bản có nội dung phù hợp với tiêu chí đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách Nhà nước để đặt hàng sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước trong những năm tới.

'Culi không bao giờ khóc’ và ‘Thiên mạc hùng ca’ giành giải cao nhất Cuộc thi ‘Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020’
Tác giả Phạm Ngọc Lân và Nguyễn Thị Mai Phương (giữa) nhận giải thưởng Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020"

Cũng tại buổi Tổng kết, trao giải Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020", Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết thêm, sang năm 2021, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện hoạt hình có độ dài từ 90 phút trở lên và Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim Tài liệu có độ dài từ 90 phút trở lên.

Kết quả Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim truyện Điện ảnh năm 2020"

Giải nhất: Không có giải nhất

- Giải nhì (02 giải): kèm theo mỗi giải thưởng 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)

+ Kịch bản Culi không bao giờ khóc - tác giả Phạm Ngọc Lân, Nghiêm Quỳnh Trang;

+ Kịch bản Thiên mạc hùng ca - tác giả Nguyễn Thị Mai Phương.

- Giải ba (03 giải): kèm theo mỗi giải thưởng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)

+ Kịch bản Anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn - tác giả Phạm Thùy Nhân;

+ Kịch bản Nổi loạn - tác giả Nhiếp Thị Hải Anh;

+ Kịch bản Vầng trăng thơ ấu - tác giả Đặng Thị Thanh Bình.

- Giải khuyến khích (03 giải): kèm theo mỗi giải thưởng 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

+ Kịch bản Đêm ả đào - tác giả Đặng Thu Hà;

+ Kịch bản Kiếm gỗ và kiếm thép - tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Mai An);

+ Kịch bản Me Tư Hồng - tác giả Huỳnh Bá Long.

'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar 'Mắt biếc' được Cục Điện ảnh gửi gắm hi vọng Oscar
Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020

Vân Thảo