Cục Điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020

(TGĐA) - Nhằm tìm kiếm nguồn kịch bản để sản xuất phim truyện phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong giai đoạn 2021 – 2015, đồng thời tuyển chọn được các kịch bản phim truyện có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật cao, Cục điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 dành cho các tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

cuc dien anh mo cuoc thi sang tac kich ban phim truyen dien anh nam 2020 Khán giả Hà Nội hào hứng tham dự Khai mạc Tuần phim ASEAN 2020
cuc dien anh mo cuoc thi sang tac kich ban phim truyen dien anh nam 2020 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị ngành điện ảnh đẩy mạnh hợp tác, liên kết nhiều hơn nữa

Trong nhiều năm qua, phim Việt Nam đã tăng về số lượng nhưng chất lượng kịch bản vẫn chưa thực sự có nhiều đột phá. Đây cũng là bài toán khó của ngành điện ảnh trong tình hình hiện nay, nhất là để hướng tới mục tiêu đưa điện ảnh thành ngành công nghiệp. Nhằm tìm kiếm nguồn kịch bản để sản xuất phim truyện phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong giai đoạn 2021 – 2015, đồng thời tuyển chọn được các kịch bản phim truyện có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật cao, Cục điện ảnh mở cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 dành cho các tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

cuc dien anh mo cuoc thi sang tac kich ban phim truyen dien anh nam 2020

Các kịch bản dự thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 cần đáp ứng yêu cầu có nôi dung tư tưởng, hướng đến các giá trị Nhân văn, Hướng thiện, Bản sắc văn hóa Việt. Khái quát được những vấn đề của xã hội đương đại, có những phát hiện độc đáo vè cuộc sống và con người, có nội dung hấp dẫn, cách thể hiện đặc sắc, sáng tạo. Ngoài ra, trong thông báo số 1 của Cục điện ảnh cũng nói rõ một số tiêu chí về hình thức kịch bản dự thi như: kịch bản để sản xuất phim có độ dài từ 90 đến 120 phút, phải là sáng tác mới, chưa trình thẩm định tại Cục Điện ảnh, chưa tham dự bất kỳ cuộc thi nào và chưa được sản xuất phim; tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, đảm bảo không có sự tranh chấp quyền tác giả, tác phẩm…

Với 03 mức giải thưởng: 70 triệu đồng cho 01 giải nhất, 50 triệu đồng cho 02 giải nhì, 30 triệu đồng cho 03 giải ba và 10 triệu đồng cho 03 giải khuyến khích, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 hi vọng sẽ tìm được các kịch bản ưng ý để đưa vào sản xuất phim dưới các hình thức linh hoạt như Nhà nước đầu tư hoặc hợp tác theo thỏa thuận.

Buổi họp báo giới thiệu cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 của Cục điện ảnh có sự góp mặt của nhiều cây bút trong lĩnh vực văn chương và sáng tác kịch bản như nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc, nhà biên kịch Đoàn Tuấn, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, đạo diễn NSND Phạm Nhuệ Giang, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã… Các cây bút lão luyện của làng văn và làng biên kịch đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ tâm huyết về ý nghĩa của cuộc thi đồng thời cho biết sẽ gửi tới cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 những kịch bản chất lượng của mình.

Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 do Cục điện ảnh tổ chức diễn ra trong 2 tháng, từ ngày thông báo cho tới ngày 01/11/2020 hết hạn nhận kịch bản. Ban tổ chức sẽ thực hiện vòng Sơ tuyển và tuyển chọn chấm giải ngay sau đó. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2020.

cuc dien anh mo cuoc thi sang tac kich ban phim truyen dien anh nam 2020 Khán giả Hà Nội hào hứng tham dự Khai mạc Tuần phim ASEAN 2020
cuc dien anh mo cuoc thi sang tac kich ban phim truyen dien anh nam 2020 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị ngành điện ảnh đẩy mạnh hợp tác, liên kết nhiều hơn nữa

P.V