Đằng sau phim cháy rừng nóng nhất hè này: Angelina Jolie 'trầy da tróc vẩy', đoàn phim dựng hẳn một khu rừng nhân tạo

(TGĐA) - Là một trong những bộ phim hành động đáng mong chờ nhất năm 2021 đến từ nhà Warner Bros., Those who wish me dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết) đánh dấu sự trở lại chói sáng của mỹ nhân hàng đầu Hollywood Angelina Jolie sau gần hai năm kể từ bom tấn Maleficent.

Có gì trong bom tấn tái xuất màn ảnh rộng của 'mỹ nhân hàng đầu Hollywood' Angelina Jolie? Có gì trong bom tấn tái xuất màn ảnh rộng của 'mỹ nhân hàng đầu Hollywood' Angelina Jolie?
Angelina Jolie trở lại với cuộc truy sát nghẹt thở giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong 'Those who wish me dead' Angelina Jolie trở lại với cuộc truy sát nghẹt thở giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong 'Those who wish me dead'

Lấy bối cảnh trận cháy rừng tại vùng đất hẻo lánh thuộc bang Montana, Angelina Jolie và đoàn làm phim, chỉ đạo bởi đạo diễn Taylor Sheridan, đã phải trải qua không ít gian truân để tạo nên cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa một nữ nhân viên cứu hỏa, một cậu bé và những sát thủ kỳ cựu trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Đằng sau phim cháy rừng nóng nhất hè này: Angelina Jolie 'trầy da tróc vẩy', đoàn phim dựng hẳn một khu rừng nhân tạo

Angelina Jolie: “Tôi hạnh phúc khi được lấm bẩn”

Trở lại với phim hành động sau 11 năm, lần này Angelina Jolie lại tiếp tục vào vai “ăn cơm nhà nước”, nhưng không phải nữ đặc vụ nóng bỏng như trong Salt mà là một lính cứu hỏa kỳ cựu và can trường. Thế nhưng, vai Hannah của Jolie lần này không chỉ là một lính cứu hỏa bình thường mà là những smokejumper - lính cứu hỏa nhảy dù vào những đám cháy rừng. Đạo diễn Sheridan cho biết: “Công việc của các smokejumper đúng như tên gọi nghề nghiệp của họ: lao ra khỏi máy bay, nhảy dù xuống những khu vực có đám cháy và cố gắng kiểm soát ngọn lửa. Đó là một công việc cực kỳ nguy hiểm và phải rất can đảm mới có thể đảm nhận công việc như thế”.

Đằng sau phim cháy rừng nóng nhất hè này: Angelina Jolie 'trầy da tróc vẩy', đoàn phim dựng hẳn một khu rừng nhân tạo

Để thể hiện vai Hannah một cách chân thật nhất, Angelina Jolie đã thực hiện hầu hết các phân cảnh hành động trong phim, nhằm giúp khán giả “có cảm giác như thể họ đang chứng kiến mọi thứ”. Trong trailer Those who wish me dead phát hành đầu tháng 4 vừa qua, hàng loạt phân cảnh rượt đuổi ấn tượng của nữ diễn viên đã được tiết lộ, “bảo chứng” cho một tác phẩm giúp Jolie khoe trọn kỹ năng hóa thân vào nhân vật của mình.

Đằng sau phim cháy rừng nóng nhất hè này: Angelina Jolie 'trầy da tróc vẩy', đoàn phim dựng hẳn một khu rừng nhân tạo

Hannah là một vai diễn đòi hỏi thể lực, bởi vậy, cô phải liên tục rèn luyện thể chất, tập luyện và học cả những kỹ năng mình chưa từng biết. Trên phim trường, đạo diễn Taylor Sheridan đã dạy Jolie cách nhóm lửa, chặt củi và cả cưỡi ngựa. Jolie nói: “Tôi thấy thật hạnh phúc khi được rèn luyện thể lực, được lấm bẩn, được đổ mồ hôi và được làm những việc mà mình chưa từng làm trước đây”.

“Chúng tôi đã dựng một khu rừng 300 mẫu và đốt nó”

Chuyện phim diễn ra ở Montana, nằm ở ngoại ô của Cooke thuộc phía Bắc Công viên quốc gia Yellowstone. Tuy nhiên, những hình ảnh chính thức của bộ phim đã được bấm máy tại New Mexico, trên một vùng hoang mạc và tất nhiên, khung cảnh khu rừng nơi xảy ra đám cháy dữ dội cũng hoàn toàn là một sản phẩm nhân tạo.

Đằng sau phim cháy rừng nóng nhất hè này: Angelina Jolie 'trầy da tróc vẩy', đoàn phim dựng hẳn một khu rừng nhân tạo

Với Those who wish me dead, thiết kế sản xuất Neil Spisak của “Wind River” và “Yellowstone” đã phải dựng lên một khu rừng khổng lồ với một dòng suối nhỏ đổ ra thác nước nằm trong một khu vực cách sân bay quốc tế Albuquerque khoảng 10 dặm. Cùng với đó, ông còn dựng lên 1 tháp canh lửa, mà trong thực tế là 3. Đoàn phim đã bố trí 1 tháp canh lửa trên sa mạc nhìn ra khu rừng mà Neil đã dựng, 1 tháp trong khu rừng rậm và tháp còn lại đã được đặt trên sân khấu để phục vụ cho những cảnh quay diễn ra bên trong.

Đằng sau phim cháy rừng nóng nhất hè này: Angelina Jolie 'trầy da tróc vẩy', đoàn phim dựng hẳn một khu rừng nhân tạo

Với một đạo diễn cầu toàn mong muốn tất cả mọi thứ phải trở nên vô cùng chân thực như Taylor Sheridan, việc làm sao để bối cảnh phim không mang chút “giả trân” của CGI là điều vô cùng quan trọng. Quay phim Ben Richardson thấu hiểu điều đó, và ông đưa ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo cho cảnh cháy rừng: Chúng ta sẽ đi vào sa mạc, dựng lên một khu rừng 300 mẫu và thiêu rụi tất cả. Bối cảnh khu rừng nhân tạo giống thật đến mức ngay sau khi đoàn phim dựng xong, các loài chim, sóc và chuột đã đến đây làm tổ, và họ đã phải mất gần một tuần để đuổi chúng đi và thực hiện cảnh quay một cách an toàn cho các loài sinh vật, dưới sự giám sát của các chuyên gia.

Those who wish me dead - Kẻ nguyền ta chết đang được chiếu tại các rạp.

Có gì trong bom tấn tái xuất màn ảnh rộng của 'mỹ nhân hàng đầu Hollywood' Angelina Jolie? Có gì trong bom tấn tái xuất màn ảnh rộng của 'mỹ nhân hàng đầu Hollywood' Angelina Jolie?

(TGĐA) - “Chị đẹp” Angelina Jolie vừa trở lại bằng tác phẩm giật gân Those ...

Angelina Jolie trở lại với cuộc truy sát nghẹt thở giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong 'Those who wish me dead' Angelina Jolie trở lại với cuộc truy sát nghẹt thở giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong 'Those who wish me dead'

(TGĐA) - Ngày 5/11 này, “chị đẹp” Angelina Jolie đánh dấu sự trở lại bằng ...

Vũ Liên