Đạo diễn Lê Việt dệt mộng đi giữa 'hoàng hôn' cùng 'AMI Fashion Shows'

(TGĐA) - Đồng hành cùng AMI Fashion Shows hai mùa liên tiếp, đạo diễn Lê Việt khiến giới mộ điệu không khỏi tò mò xen lẫn háo hức với những bất ngờ mà anh sẽ mang đến cho mùa 2 với chủ đề Tôi đi giữa hoàng hôn sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tới đây tại Đà Lạt.

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows Ca nhạc sĩ Sỹ Luân hội ngộ đạo diễn Lê Cung Bắc và tổng đạo diễn Lê Việt tại 'Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2018'
dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows Jay Hoo gây bất ngờ với hai MV ‘I Wanna Feel’ và ‘Một con người mới’

Dấu ấn Lê Việt trên sàn runway

Lê Việt được biết đến là trưởng đoàn múa Phương Việt và cũng là đạo diễn "mát tay" của nhiều gameshow, chương trình truyền hình ăn khách gần đây. Nhắc đến Lê Việt là nhắc đến những chương trình mang đậm dấu ấn về văn hóa và nghệ thuật. Giữa một dàn đạo diễn sân khấu hiện nay, anh nổi bật là một đạo diễn trẻ có nhiều ý tưởng sáng tạo. Những chương trình mà anh đứng sau thường mang dấu ấn riêng khó lẫn khi kết hợp được nhiều yếu tố, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows
Đạo diễn Lê Việt

Tuy nhiên, với thời trang, Lê Việt vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò đạo diễn cho AMI Fashion Shows mùa đầu tiên, một show thời trang quy mô với sự tham gia của hơn 100 người mẫu, sàn catwalk dài 100m cùng nhiều đòi hỏi phức tạp, thách thức sự sáng tạo của người đạo diễn. Mấy ai ngờ rằng, Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại lại trở thành một dấu ấn lớn với nam đạo diễn này.

Lần đầu tiên, một show thời trang 4D tác động đến cả 4 giác quan của người thưởng thức (xem - nghe - nhìn - ngửi) cũng là lần đầu tiên, khán giả được trải nghiệm một show thời trang với những phần dàn dựng đầy táo bạo: Nam Em mở màn với tiết mục vừa chèo thuyền vừa hát Dạ cổ hoài lang, Á hậu Lệ Hằng bước ra từ trong tranh trong sự ngỡ ngàng của khán giả, NTK Hằng Nguyễn kết show đầy xúc động khi tái hiện làng nghề làm lãnh Mỹ A nổi tiếng xứ Tân Châu...

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows

Có thể nói, với AMI Fashion Shows mùa đầu tiên, Lê Việt đã cho thấy được nhiều hơn những kỳ vọng của khán giả về một show thời trang bởi nó không chỉ hoành tráng về quy mô mà còn mang dấu ấn chiều sâu về văn hóa và nghệ thuật. Tuy nhiên, đó cũng chính là áp lực lớn cho nam đạo diễn ở những mùa sau và cả những chương trình thời trang khác.

Tôi đi giữa hoàng hôn - Một bữa tiệc thời trang cao cấp và thịnh soạn

Bước sang mùa thứ 2, AMI Fashion Shows đã không còn là chuyến dạo chơi của "những kẻ mộng mơ", mà đó là hành trình đi đến tận cùng của hai chữ "thời trang", là sự cảm nhận về thời trang qua lăng kính đa chiều của không gian, thời gian và vải vóc chứ không chỉ là buổi tiệc xa hoa, biến trình diễn như một nghi thức.

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows

NTK Hằng Nguyễn từng chia sẻ: "Với AMI Fashion Shows, điều chúng tôi mang đến không đơn thuần là thời trang mà còn là tính nghệ thuật. Thời trang phải gắn liền với đời sống, phải chứa đựng văn hóa, phải mang tính nhân văn, đó mới là thời trang mà chúng tôi hướng đến".

Trong mùa 2 với chủ đề Tôi đi giữa hoàng hôn, ngoài việc giới thiệu những bộ sưu tập high-fashion đến với giới mộ điệu, thì việc giới thiệu như thế nào và khán giả tiếp cận ra sao tiếp tục là dấu hỏi lớn dành cho đạo diễn chương trình. Đứng trước câu hỏi này, đạo diễn Lê Việt khẳng định: "Với mùa 2, tôi đặc biệt chú trọng vào 2 yếu tố: Sự tinh tế và sự kết nối. Điều quan trọng nhất trong mỗi show diễn là làm sao khán giả cảm nhận được sự kết nối với chương trình, với những thông điệp mà NTK muốn gửi gắm. Và sự kết nối đó phải được thực hiện một cách đầy tinh tế thì mới mang lại sự thăng hoa. Tôi tin rằng AMI Fashion Shows mùa 2 sẽ đáp ứng được cả 2 điều đó".

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows
Đạo diễn Lê Việt và NTK Hằng Nguyễn

Không còn bị bó hẹp trên những đường runway thẳng tắp hay những sàn catwalk chữ T truyền thống, thay vào đó, Tôi đi giữa hoàng hôn đưa khán giả đến một không gian mở, nơi mà ngôn ngữ thời trang giao thoa với thiên nhiên, kết nối với đất trời, nơi mà khán giả không chỉ xem mà còn có thể cảm nhận thời trang ở chiều sâu văn hóa và nghệ thuật. Với sự dàn dựng đầy tinh tế ấy, Tôi đi giữa hoàng hôn của NTK Hằng Nguyễn hứa hẹn mang đến bữa tiệc thời trang đặc sắc cho 120 khách mời đặc biệt tham dự show diễn và là một trong những show thời trang gây ấn tượng mạnh trong năm 2018.

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows

Về đạo diễn Lê Việt:

Đạo diễn - biên đạo múa Lê Việt đã có 15 năm gắn bó với nghệ thuật múa. Năm 18 tuổi, anh cùng một người bạn tên Phương thành lập vũ đoàn Phương Việt. Từ năm 2015, anh còn kiêm thêm vai trò đạo diễn sân khấu cho nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như Danh hài đất Việt, Tiếng hát truyền hình, Doanh nhân tỏa sáng

Ngoài ra, khán giả còn biết đến cái tên Lê Việt qua vai trò của một biên đạo múa đã góp phần tạo nên sự thành công cho nhiều nghệ sĩ khi họ tham gia các gameshow truyền hình như Cặp đôi hoàn hảo, Danh hài đất Việt, Hội ngộ danh hài, Cùng nhau tỏa sáng, Gương mặt thân quen, Thử thách người nổi tiếng… Với sự hỗ trợ của Lê Việt, đội của ca sĩ Quốc Đại đã trở thành Quán quân của cuộc thi Cùng nhau tỏa sáng 2015. Ngoài ra, Lê Việt còn cùng bé Nhã Thy giành giải Á quân Gương mặt thân quen nhí 2016.

Bên cạnh đó, anh cũng làm đạo diễn cho những sự kiện tầm cỡ như Festival trà quốc tế Thái Nguyên, Festival trái cây Tiền Giang, Festival hoa Đà Lạt, Festival cà phê Buôn Mê Thuột… và đặc biệt là đạo diễn của AMI Fashion Shows mùa 1 với chủ đề The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại.

dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows Ca nhạc sĩ Sỹ Luân hội ngộ đạo diễn Lê Cung Bắc và tổng đạo diễn Lê Việt tại 'Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2018'
dao dien le viet det mong di giua hoang hon cung ami fashion shows Jay Hoo gây bất ngờ với hai MV ‘I Wanna Feel’ và ‘Một con người mới’

Mi Ty