Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

(TGĐA) - Chiều ngày 28/6, buổi họp báo dự án phim bộ dài tập Giấc mơ của mẹ đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự góp mặt của giám đốc sáng tạo Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Nguyễn Minh Chung, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh, và điều hành sản xuất Đỗ Quang Minh cùng các nghệ sĩ, diễn viên NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng, Kim Nhã, Ngân Hòa, NSND Kim Xuân…

Trần Ngọc Vàng tiết lộ màn 'phản ứng hóa học' khiến anh muốn bùng nổ trong 'Giấc mơ của mẹ' Trần Ngọc Vàng tiết lộ màn 'phản ứng hóa học' khiến anh muốn bùng nổ trong 'Giấc mơ của mẹ'
'Giấc mơ của mẹ' khiến NSƯT Hữu Châu rơi nước mắt 'Giấc mơ của mẹ' khiến NSƯT Hữu Châu rơi nước mắt

Là bộ phim nguyên bản do VieON sản xuất (VieON Originals), Giấc mơ của mẹ thuộc thể loại tâm lý, tình cảm gia đình xoay quanh bà Thanh, người mẹ tần tảo cả đời để chăm lo cho chồng và ba người con. Dù dành hết tâm huyết để vun vén cho gia đình nhưng bà Thanh không được các con thấu hiểu. Giấc mơ của mẹ là hành trình giãi bày nỗi lòng của mẹ và là chặng đường học cách lắng nghe cha mẹ của con cái.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

Tại sự kiện, giám đốc sáng tạo Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ đôi nét về lý do tham gia vào dự án phim Giấc mơ của mẹ: “Tôi là một người khá mới với thể loại phim dài tập như thế này và Giấc mơ của mẹ là dự án đầu tiên mà tôi làm. Khi xu thế xem phim online trở nên phổ biến tôi bắt đầu quan tâm và quyết định bước chân vào lĩnh vực này. Trong số những kịch bản mà tôi xem xét thì Giấc mơ của mẹ là bộ phim tôi thích nhất. Khác với các dự án phim drama khác, phim rất dịu dàng, duyên dáng và tình cảm. Mặt khác, bộ phim đến với tôi trong thời điểm mà sức khỏe của mẹ mình đang có sự yếu dần nên bản thân tôi cũng có những suy nghĩ và cảm xúc riêng về mẹ của mình”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung cũng có những trải lòng với vai trò đạo diễn của phim. Trải qua hai năm đại dịch đầy khó khăn với những căng thẳng và áp lực quay khác nhau mới cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi cả đoàn phim vẫn có thể cùng nhau vượt qua. Hy vọng khán giả sẽ theo dõi Giấc mơ của mẹ, anh chia sẻ: “Tôi hy vọng, bộ phim sẽ đem lại niềm vui nho nhỏ cho các khán giả theo dõi tại nhà. Mong rằng nó có thể giúp cho con cái thêm yêu bố mẹ và gia đình hơn còn các bậc làm cha mẹ có suy nghĩ tích cực hơn với con cái”.

Theo đạo diễn, những bà mẹ trong phim đều đang gặp phải một vấn đề đó là sai lầm trong việc dẫn dắt con cái đi theo hướng mà họ mong muốn. Dù rằng rất yêu thương con mình nhưng sự sai lầm đó khi áp đặt lên con cái có thể khiến chúng phải chịu khổ. Trên thực tế các bạn trẻ hiện nay sẽ bắt gặp tình huống này khi trở thành bố mẹ, dù sai nhưng không cưỡng lại ý muốn muốn hướng con đi theo con đường nào đó. Giấc mơ của mẹ không đơn giản là một bộ phim về mẹ hay sự hy sinh của cha mẹ mà còn là một thông điệp thực tế nhắn nhủ đến những người làm con.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

Tuy là phim được làm lại nhưng Giấc mơ của mẹ được chuyển thể sao cho mang đậm màu sắc Việt Nam. Không quá drama các tình huống hay tạo sự kiện gây sốc mà nhẹ nhàng, gần gũi và sâu lắng. Tình cảm của các nhân vật sẽ được đong đầy, trỗi dậy qua từng tập phim. Quá trình chuyển thể không có quá nhiều sự chênh lệch phong tục vì dù là Việt Nam hay Hàn Quốc thì đều thuộc châu Á và có nhiều nét tương đồng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ thêm: “Phim remake, có kịch bản gốc rồi thì chuyển thể, nói dễ thì không dễ nhưng cũng không khó để Việt hóa, điều này hoàn toàn dựa vào sự bình tĩnh của những người chuyển thể và không nên quá bám theo kịch bản gốc. Chuyển thể phim vì thấy nó hay, nó gần gũi, ý hay như vậy thì mình cứ giữ lại, cái nào chưa hay, chưa gần gũi thì mình sửa lại cho phù hợp hơn. Đây mới là tinh thần đúng của việc chuyển thể”.

NSƯT Hữu Châu hài hước hé lộ về tuyến nhân vật thú vị của mình trong phim. “Chưa có một vai diễn nào mà tôi có đông con và khóc nhiều đến vậy. Cảnh quay đầu tiên tôi đã khóc suốt hai ngày trời, khóc xong thì nghỉ dịch. Đây là một đoàn phim rất vui, có kỷ luật và thoải mái. Vai diễn của tôi là một người cha mà có lẽ rất hay bắt gặp ngoài đời vì nhân vật của tôi đóng vai trò là người cửa giữa. Một người là cầu nối cho các thành viên trong gia đình và hết sức thương vợ, con”.

Bản thân rất thích thú khi được đóng vai vợ chồng với NSND Hồng Vân sau hơn 20 năm kể từ Lũ QuýThụy Đình. Xuất thân từ một sân khấu, cả hai đã có cho mình những sự am hiểu nhất định đối với người bạn diễn, họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi đã biết được nên diễn như thế nào.

NSND Kim Xuân dành rất nhiều lời khen cho đạo diễn, ekip thực hiện bộ phim và các diễn viên trong đoàn. Cô bộc bạch cách đẩy diễn biến câu chuyện của dàn chỉ đạo rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu sắc, phim nói về hạnh phúc gia đình nhưng để có được hạnh phúc là điều không hề đơn giản. Sự kết hợp của cô với thế hệ Gen Z trong phim không có nhiều khoảng cách mà ngược lại còn rất dí dỏm và thân thuộc như con cháu trong nhà.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

Để hóa thân vào nhân vật Trà My trong Giấc mơ của mẹ, diễn viên Diễm My 9x cho biết mình nuôi cảm xúc bằng việc kết hợp một phần câu chuyện thực tế của bản thân với mẹ ngoài đời, phần còn lại là nghiên cứu tuyến vai rồi tạo cảm xúc khác cho Trà My để nhân vật được trang bị nhiều màu sắc. “Có sự giống và khác giữa nhân vật My đảm nhận và bản thân ngoài thực tế. Ngoài đời My là con một nhưng trong phim lại có đến hai anh em nên cảm xúc cũng phải nuôi dưỡng theo hướng một người con trong gia đình đông thành viên. Và vì thời gian quay phim khá là lâu và hầu như ngày nào cũng gặp cô Hồng Vân, chú Hữu Châu, anh Vinh, Ngọc Vàng mỗi ngày nên tình cảm của các diễn viên rất khăng khít như một gia đình thực thụ. My cũng cảm thấy may mắn khi được tham gia diễn xuất cùng chú Hữu Châu và cô Hồng Vân vì bản thân được dẫn dắt và chỉ dạy rất nhiều”.

Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng chia sẻ nhiều điều về nhân vật Quang Minh do mình thể hiện: “Vinh nghĩ rằng bất cứ người đàn ông nào cũng luôn muốn trưởng thành và chứng tỏ là người thành đạt cho bố mẹ nhìn thấy. Thế nhưng, sự kì vọng thành công này đối với nhân vật Quang Minh lại lớn đến mức khiến anh trở nên áp lực và tự chống trả lại thế giới. Vì tuyến tâm lý nhiều stress như thế nên những cảnh quay cuối khiến Vinh rất áp lực khi thể hiện. Mình khóc từ sáng tới chiều và tinh thần thì mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tuy vậy, Vinh mong những cảnh quay đó sẽ đánh thức trái tim của những người con, để họ có thể dành nhiều thời gia cho cha mẹ, gia đình hơn”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

Xuất hiện trở lại cùng nhau trên màn ảnh nhưng giờ đây Nhan Phúc Vinh và Diễm My đã không còn là một cặp tình nhân nữa mà trở thành anh em ruột của nhau.

Với Kiên Cường không phải chỉ là một cậu con út thích chải chuốt, ăn diện mà còn là một người có sự trưởng thành theo thời gian và yêu thương gia đình mình.

Nhân vật Trọng Khang do Quốc Anh thủ vai tuy được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không ỷ lại mà có lý tưởng và sự phát triển bản thân riêng. Điều mọi người bất ngờ là một nhân vật nghiêm túc trong công việc và có chính kiến như thế lại khá khờ khạo khi bước vào tình yêu.

Cô tiểu thư đỏng đảnh Thanh Hằng do diễn viên trẻ Ngân Hòa thủ vai không hẳn là một cô tiểu thư chảnh chọe mà rất cá tính và có tinh thần lạc quan, tích cực. Cô dễ khóc, dễ cười, nhiều màu sắc nhưng là người có thể tạo niềm vui, gắn kết các thành viên trong gia đình sau những mâu thuẫn.

Bật mí về vai Thùy Linh vốn ít ỏi thông tin, diễn viên Kim Nhã cho hay đây là một cô gái hay khóc và khóc rất nhiều. Bản thân cô là một người độc thân và chưa lập gia đình nhưng lại vào vai một người mẹ đơn thân khiến ít nhiều có sự lo lắng. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy vui và thú vị khi được hóa thân vào vai trò người mẹ vì bản thân có thể học hỏi và cảm nhận được sự thiêng liêng của vai trò này.

Nhân vật bé An do diễn viên nhí Bảo Vi thể hiện có lẽ là liều thuốc mang lại niềm vui cho cả đoàn phim trong những ngày quay vất vả. Đây cũng là nhân vật trong phim được tất cả mọi người yêu mến.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Phim remake nên dựa vào sự bình tĩnh của người chuyển thể, không nên quá bám theo kịch bản gốc

Giám đốc sáng tạo Nguyễn Quang Dũng cũng đã có những quan điểm thật lòng về việc cạnh tranh các bộ phim có chung đề tài về mẹ trên thị trường hiện nay: “Có rất nhiều phim về mẹ và gia đình hiện nay, sự phổ biến đó phản ánh thái độ quan tâm của mọi người dành cho đề tài này. Thời điểm mà các bạn thấy nó có rất nhiều đề tài giống nhau xuất hiện chính là lúc mà mọi người đang rất quan tâm, chú ý vào nó và mong muốn tìm lại giá trị đó. Mỗi bộ phim có một cách truyền tải khác nhau, mỗi vùng miền lại có cách truyền tải khác nhau nữa. Giấc mơ của mẹ có sự ấm áp nhưng dĩ nhiên cũng có kịch tính, chỉ là sự kịch tính được giải quyết nhanh, nhẹ nhàng tạo được sự đồng cảm, cảm giác chia sẻ với người thân của mình”.

Bộ phim Giấc mơ của mẹ sẽ được phát sóng sớm nhất và độc quyền trên VieON vào lúc 20h00 ngày 1/7.

Trần Ngọc Vàng tiết lộ màn 'phản ứng hóa học' khiến anh muốn bùng nổ trong 'Giấc mơ của mẹ' Trần Ngọc Vàng tiết lộ màn 'phản ứng hóa học' khiến anh muốn bùng nổ trong 'Giấc mơ của mẹ'

(TGĐA) - Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ trong làng diễn xuất Việt Nam ...

'Giấc mơ của mẹ' khiến NSƯT Hữu Châu rơi nước mắt 'Giấc mơ của mẹ' khiến NSƯT Hữu Châu rơi nước mắt

(TGĐA) - NSƯT Hữu Châu, Diễm My 9x cùng Kim Nhã chia sẻ câu chuyện ...

Vũ Liên