Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: 'Hội Điện ảnh Việt Nam phải trở thành trung tâm của sự đoàn kết!'

(TGĐA) - Đó là chia sẻ của NSND, đạo diễn Đặng Xuân Hải trước thềm năm mới 2020 – mốc đánh dấu 2 nhiệm kỳ của ông trên cương vị Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Điện ảnh Việt Nam hay Đại hội nhiệm kỳ IX của Hội…    

dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: 'Hội đã phát huy vai trò để bảo vệ tác phẩm, quyền lợi và cả sự nghiệp của anh em hội viên'
dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket NSND Đạo diễn Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: “Những hoạt động nổi bật trong thời gian qua”
dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket
BCH Hội Điện ảnh Việt Nam khóa VIII đang gấp rút chuẩn bị cho nhiệm kỳ đại hội lần thứ IX

Cuối năm luôn là dịp để tổng kết công việc. Với cương vị Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, xin ông đánh giá khái quát về công tác của Hội trong năm qua?

Nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp nên Hội Điện ảnh Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm tới việc tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ hội viên, người làm phim điện ảnh và truyền hình với bản lĩnh chính trị vững vàng, giầu tiềm năng sáng tạo. Điều đó được thể hiện qua công tác chăm lo hội viên của Trung ương Hội và các chi hội cơ sở, các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp như đầu tư sáng tác kịch bản, tổ chức các trại sáng tác kịch bản, các chuyến đi thực tế cho các nhà biên kịch, các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do chuyên gia nước ngoài thỉnh giảng và đặc biệt là các lớp tập huấn làm phim tài liệu, phóng sự truyền hình kết hợp lý thuyết và thực hành làm phim do các nhà làm phim tài liệu giàu kinh nghiệm của ta hướng dẫn. Rồi hoạt động tổng kết nghệ thuật hàng năm vào dịp giải thưởng Cánh diều… Trong năm 2019 vừa qua, Hội đã mở được 4 lớp tập huấn theo nhu cầu của các chi hội và các đài phát thanh - truyền hình địa phương. Ngoài các lớp tập huấn ở các tỉnh phía Bắc, Nam Bộ hay miền Trung là các địa chỉ quen thuộc, thì lần đầu tiên Hội mở lớp tập huấn làm phim tài liệu và phóng sự ở Pleiku cho hội viên thuộc các đài truyền hình và công ty điện ảnh khu vực Tây Nguyên. Hội cũng mở một khóa học về biên kịch phim truyện và mời hai chuyên gia điện ảnh Hàn Quốc sang giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh…

dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket
Các nghệ sỹ lên nhận giải tại Lễ trao giải Cánh diều 2018

Có một vụ việc kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn để lại hệ lụy và nỗi đau không chỉ trong tập thể nghệ sỹ, hội viên chi hội Hãng phim truyện Việt Nam mà có lẽ tất cả những ai đã và đang làm điện ảnh là quá trình cổ phần hóa với nhiều sai phạm tại đơn vị này. Hội đã vào cuộc bằng cả tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm sâu sắc với hội viên và ý thức về nhiệm vụ phải đưa được tiếng nói của nghệ sỹ, hội viên tới Đảng, Chính phủ, các cấp có thẩm quyền để trên sớm có giải pháp ổn định tình hình của Hãng, để anh chị em có cơ hội tiếp tục hoạt động nghề nghiệp của mình. Hiện Ban Chấp hành Hội vẫn theo dõi sát sao diễn biễn sự việc và tiếp tục lên tiếng khi cần.

Bên cạnh công tác khen thưởng hàng năm với tâm điểm là Giải thưởng Cánh diều 2019, Hội còn trực tiếp tham góp ý kiến bảo vệ quyền lợi nghệ sỹ trong quá trình xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND. Một hoạt động quan trọng của ngành điện ảnh trong năm là sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh hiện hành thì Hội cũng có những ý kiến thiết thực với mong muốn góp tiếng nói đại diện cho hội viên, người làm nghề cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngoài ra, một số hoạt động mà Hội đã bắt đầu triển khai trong năm 2019 là công tác chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2020 tới.

Năm 2020 này thực sự là một năm có quá nhiều sự kiện quan trọng của Hội Điện ảnh Việt Nam như kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Điện ảnh Việt Nam hay Đại hội nhiệm kỳ 9 của Hội đã ấn định vào tháng 7 tới. Hội đã có sự chuẩn bị cho những sự kiện này ra sao ở thời điểm này, thưa ông ?

Tại phiên họp cuối năm 2019, các thành viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam đã thảo luận và thống nhất về công tác tổ chức các sự kiện lớn của Hội trong năm 2020. Về lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội, nếu làm đúng dịp thì sẽ rơi vào ngày 31/1/2020 tức ngày mùng 7 Tết âm lịch. Thời điểm này không khí tết vẫn “đậm đặc” nên thật không thích hợp để tổ chức sự kiện. Tiếp đó là Ngày Điện ảnh 15/3 hàng năm, rồi đến giải thưởng Cánh diều vào trung tuần tháng 4, xong thì Đại hội nhiệm kỳ thứ 9 cũng đã cận kề. Sự kiện sẽ diễn ra dồn dập với khối lượng việc cần chuẩn bị là cực lớn. Nhân đây, cũng xin báo cáo để hội viên được rõ là Hội không được nhà nước chi đồng nào cho hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 nămthành lập; trong khi Ngày Điện ảnh và Giải thưởng Cánh diều thì kinh phí được cấp cũng hạn hẹp.Tiền thì ít, nhưng vẫn muốn mọi việc được đủ đầy, chu đáo, vẫn muốn có truyền hình trực tiếp…nên năm nào cũng phải đôn đáo tìm tài trợ…

Vậy nên, để khoản kinh phí “tùng tiệm” của Hội trải đủ cho công việc, Ban Chấp hành đã thống nhất kế hoạch tổ chức gộp cả 3 sự kiện: kỷ niệm 50 năm thành lập Hội, Ngày Điện ảnh và lễ trao giải Cánh diều trong cùng một ngày vào trung tuần tháng 3 năm 2020. Buổi sáng, chúng ta sẽ tổ chức trọng thểlễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội với sự tham dự của đại diện tất cả các chi hội cơ sở; buổi tối như thường lệ là lễ kỷ niệm Ngày Điện ảnh 2020 và trao Giải thưởng Cánh diều 2019.Một số hoạt động tương tác cũng sẽ được tổ chức trong dịp này như các chuyến đi “về nguồn”, chiếu phim, hội thảo. Tạp chí của Hội cũng đang gấp rút làm Kỷ yếu 50 năm Hội Điện ảnh Việt Nam, Văn phòng thì chuẩn bị quà lưu niệm để ghi lại dấu ấn sự kiện... Như thế, chúng ta vẫn tổ chức khá long trọng đủ các sự kiện mà lại tháo gỡ được khó khăn về kinh phí.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 9, ngay từ tháng 5 chúng ta đã phải tổ chức các Đại hội Chi hội cơ sở để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc. Thời điểm này, Hội đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 8 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Tôi muốn nhấn mạnh, phương hướng nhiệm vụ của Hội phải xuất phát từ thực tế sáng tác, sản xuất điện ảnh, truyền hình hiện nay và phù hợp xu thế phát triển trong tương lai. Nó không chỉ cho ngắn hạn 5 năm của nhiệm kỳ 9, mà cả giai đoạn dài trước mắt khi Điện ảnh phấn đấu đạt mục tiêu trở thành nền công nghiệp văn hóa, giải quyết hài hòa mối tương quan nghệ thuật và thương mại, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị thuộc bản sắc tinh thần và văn hóa dân tộc.

Một vấn đề quan trọng nữa là phải làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội theo Quy định 284 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn học nghệ thuật, tìm ra những gương mặt mới cho Ban Chấp hành đủ sức gánh vác công việc của Hội trong nhiệm kỳ mới.

dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket
Tọa đàm sáng tác điện ảnh, phim truyền hình mang đậm tính chuyên môn năm 2019 của Hội Điện ảnh

Năm 2020, kỳ Đại hội lần thứ 9 cũng đánh dấu 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Nhìn lại một thập kỷ là người đứng đầu Hội, ông muốn chia sẻ điều gì với hội viên?

Điều tôi luôn ý thức và nỗ lực góp phần thực hiện trong những năm làm Chủ tịch Hội là Hội ta phải trở thành trung tâm đoàn kết của toàn thể người làm công tác điện ảnh và phim truyền hình cả nước. Nếu đoàn kết thì sẽ có sự tiến bộ, phát triển. Mất đoàn kết thì chúng ta chẳng làm được gì. Đó là điều tôi tâm đắc nhất.

Điều thứ 2, là phải bám chắc vào tôn chỉ của nhà nước khi thành lập ra Hội Điện ảnh Việt Nam - một tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp. Nếu không nhất quán, giữ vững tôn chỉ này thì Hội chúng ta không thể phát triển bền vững được.

Và thứ 3 là trước đất nước, trước đòi hỏi của sự nghiệp văn học nghệ thuật dân tộc trong tình hình mới thì người làm công tác điện ảnh và phim truyền hình, hội viên của Hội phải không ngừng đổi mới từ nhận thức, tư duy và sáng tạo để phản ánh hiện thực một cách sâu sắc, khám phá chiều sâu của tinh thần con người Việt Nam đang vươn lên đồng hành cùng các dân tộc, các quốc gia khác. Gắn bó bền chặt với những giá trị văn hóa nguồn cội của dân tộc, chúng ta sẽ góp phần làm nên tính đặc thù, nét độc đáo của Điện ảnh Việt Nam. Và đây cũng là con đường để Điện ảnh chúng ta hội nhập với Thế giới.

Xin cảm ơn ông!

dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket
Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

"Năm 2019 đã khép lại và năm 2020 đầy sự kiện chuẩn bị diễn ra; qua số báo Xuân của Tạp chí Thế giới Điện ảnh, thay mặt Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể anh chị em hội viên, nghệ sỹ lời chúc Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công và thêm nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội trong năm tới" - NSND, đạo diễn Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: 'Hội đã phát huy vai trò để bảo vệ tác phẩm, quyền lợi và cả sự nghiệp của anh em hội viên'

(TGĐA) - Ở cương vị Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam gần hai nhiệm kỳ, ...

dao dien nsnd dang xuan hai chu tich hoi dien anh viet nam hoi dien anh viet nam phai tro thanh trung tam cua su doan ket NSND Đạo diễn Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: “Những hoạt động nổi bật trong thời gian qua”

(TGĐA) - Trong nửa đầu năm 2017, cùng với các hoạt động thường kỳ phục ...

Gia Hoàng