Đạo diễn Roman Polanski vẫn bị bắt nếu quay về Mỹ

(TGĐA) - Roman Polanski đã bỏ trốn khỏi Mỹ trước khi bị tuyên án trong vụ án “cưỡng hiếp có sự đồng ý” vào năm 1978 vì nạn nhân ở lứa tuổi vị thành niên.

tin nhap 20170405081005 Brie Larson hồi tưởng lại quá khứ khi làm DJ
tin nhap 20170405081005 Bộ phim bị chỉ trích vì cảnh nóng để đời của Leonardo DiCaprio
tin nhap 20170405081005 Bạn có chắc mình đã biết hết về ‘Game of Thrones 7?
tin nhap 20170405081005 Scarlett Johansson nộp đơn ly hôn khiến chồng bất ngờ
tin nhap 20170405081005 Cuộc chiến phim ảnh Nga - Phương Tây: Thêm chuyện đồng tính
tin nhap 20170405081005 Nhờ Oscar, cậu bé Sunny Pawar được cả thế giới chú ý
tin nhap 20170405081005
Roman Polanski.

Nhà làm phim Roman Polanski đoạt nhiều giải thưởng (kể cả giải Oscar vắng mặt cho phim The Pianist) đã thất bại khi một quan tòa Mỹ bác đơn yêu cầu là ông sẽ “chắc chắn không bị ngồi tù” nếu trở về Mỹ.

Các luật sư của Polanski cho biết thân chủ họ muốn về thăm Mỹ nếu được bảo đảm không phải ngồi tù vì tội danh của mình đã phạm cách nay nhiều năm.

Nêu lý do bác đơn, các công tố cho biết “bị cáo không nên được cư xử đặc biệt chỉ vì sự nổi tiếng của mình”.

Hiện đã 83 tuổi, Polanski, bỏ trốn không lâu sau khi thừa nhận có quan hệ tình dục cùng một cô gái 13 tuổi với sự tự nguyện (nạn nhân công nhận điều này).

tin nhap 20170405081005
Roman Polansk và người mẫu kiêm diễn viên Emmanuelle Seigner tái hợp năm 2009. Họ cưới nhau lần đầu năm 1989.

Tự nguyện nhưng vẫn phạm tội vì luật pháp Mỹ không cho phép giao hợp với trẻ vị thành niên. Vụ cưỡng hiếp xảy ra sau khi đạo diễn mất người vợ cũ, diễn viên Sharon Tate, bị giết đau đớn trong một vụ thảm sát giáo phái.

Theo đề nghị của phía công tố, thẩm phán Judge (Scott) Gordon trong phiên xử ngày 3/4 tại Toà tối cao Los Angeles đã bác đơn xin bảo đảm. Phiên toà diễn ra sau cuộc tường trình của các luật sư bên bị cách nay 1 tuần.

tin nhap 20170405081005
Phim The Pianist do Roman Polansk đạo diễn

Chính phủ Mỹ đã tìm cách dẫn độ Polanski suốt nhiều năm qua nhưng không thành công. Hiện Polanski, được biết đến với các bộ phim hay như Chinatown, Rosemary's BabyThe Pianist đang sống ở Pháp và có hai quốc tịch Pháp, Ba Lan.

Tháng 12/2016, Toà án tối cao Ba Lan tiếp tục bác đơn xin dẫn độ. Năm 2010 chính quyền Thuỵ Sĩ cũng từ chối yêu cầu dẫn độ của Mỹ sau khi quản thúc Polanski tại gia được 9 tháng.

tin nhap 20170405081005 Câu chuyện về Hoàng tử cô đơn Thái San
tin nhap 20170405081005 Đạo diễn "triệu view" Thanh Nhân lần đầu chia sẻ quan điểm về ly hôn
tin nhap 20170405081005 Victor Vũ hé lộ hậu trường ly kỳ của phim 'Lôi báo'
tin nhap 20170405081005 Phan Gia Nhật Linh: Không xem đạo diễn là nghề kiếm cơm
tin nhap 20170405081005 “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee đã từng có kế hoạch đến Việt Nam trước khi mất

Lê Tây Sơn