Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng từng ước rằng 20 - 30 năm nữa vẫn có thể làm phim!

(TGĐA) - Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ra đi mãi mãi ở tuổi 37, khiến nhiều người xót xa vì anh vẫn còn biết bao dự dịnh dang dở còn chưa thực hiện được.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (Anh trai yêu quái) vĩnh viễn ra đi ở tuổi 37 Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (Anh trai yêu quái) vĩnh viễn ra đi ở tuổi 37
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng tìm kiếm diễn viên cho phim điện ảnh thứ 4 với cái tên gây tò mò 'Quần xì kỳ diệu' Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng tìm kiếm diễn viên cho phim điện ảnh thứ 4 với cái tên gây tò mò 'Quần xì kỳ diệu'

Sáng nay (8/3), đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã rời cõi tạm ở tuổi 37, anh được khán giả và đồng nghiệp yêu mến gọi với cái tên "hoàng tử Rom-Com", với những bộ phim tình cảm hài đặc sắc như 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em hay Anh trai yêu quái.

Ra đi khi còn quá trẻ, Vũ Ngọc Phượng vẫn còn bao dự định dang dở với điện ảnh mà chưa thể thực hiện. Mới đây, anh còn thông báo sẽ ra mắt phim điện ảnh Quần xì kỳ diệu, đây tiếp tục là một bộ phim về cuộc sống và tình yêu của những người trẻ, một chủ đề đã được Vũ Ngọc Phượng khai thác rất thành công ở những phim trước đó. Hiện tại bộ phim mới chỉ ở giai đoạn casting, nhưng có vẻ dự án này sẽ gặp không ít khó khăn phía trước khi Vũ Ngọc Phượng đột ngột qua đời.

Dđạo diễn Vũ Ngọc Phượng từng ước rằng 20-30 năm nữa vẫn có thể làm phim!
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với Thế giới điện ảnh vào tháng 11/2019, Vũ Ngọc Phượng từng chia sẻ sẽ chuyển hướng sang đề tài trinh thám, kinh dị trong tương lai. Anh cho biết khi ấy: "Phượng cũng nghĩ đây là thời điểm tốt để mình bước vào hành trình mới khi gần đây, khán giả đã đón nhận những bộ phim đưa họ tới những hành trình cảm xúc đa dạng, mới hơn, mạnh hơn. Phượng hay kể các câu chuyện ngôn tình nhưng ngoài đời lại mê mẩn các tác phẩm trinh thám như Sherlock Holmes rồi các series phim điều tra như The x file, Sherlock. Gần đây Phượng cực kỳ thích Vagabond – một cái tên được coi là “siêu phẩm” về đề tài điệp viên của Hàn Quốc".

Vũ Ngọc Phượng còn khẳng định, chỉ mong rằng 20, 30 năm nữa mình vẫn giữ được những ký ức, kỹ năng như hiện giờ để đủ sức lực làm phim thật dài hơi!

Khi nhìn lại những chia sẻ này, khán giả yêu mến Vũ Ngọc Phượng không khỏi xót xa nhưng cũng biết rằng, nền điện ảnh Việt đã từng có một đạo diễn trẻ hết lòng vì nghệ thuật, là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ làm phim sau này.

Dđạo diễn Vũ Ngọc Phượng từng ước rằng 20-30 năm nữa vẫn có thể làm phim!
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (Anh trai yêu quái) vĩnh viễn ra đi ở tuổi 37 Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (Anh trai yêu quái) vĩnh viễn ra đi ở tuổi 37
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng tìm kiếm diễn viên cho phim điện ảnh thứ 4 với cái tên gây tò mò 'Quần xì kỳ diệu' Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng tìm kiếm diễn viên cho phim điện ảnh thứ 4 với cái tên gây tò mò 'Quần xì kỳ diệu'
Giải mã nguyên cớ dì Tám trở thành niềm tự hào của Vũ Ngọc Phượng trong 'Anh trai yêu quái' Giải mã nguyên cớ dì Tám trở thành niềm tự hào của Vũ Ngọc Phượng trong 'Anh trai yêu quái'
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Kiều Minh Tuấn bị tôi bắt khóc đến ‘bại não’! Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Kiều Minh Tuấn bị tôi bắt khóc đến ‘bại não’!

Vũ Anh