Đêm hòa nhạc đặc biệt với những tác phẩm bộ dây tại Nhà hát Thành phố

(TGĐA) - Chương trình hòa nhạc đặc biệt lúc 20h00 ngày 4/5 này chỉ trình diễn các nhạc cụ dây - violin, viola, cello và contrabass.

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho Đêm nhạc tứ tấu đàn dây 'Curtis on tour: Vera Quartet'
dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho HBSO chiêu đãi khán giả TP. Hồ Chí Minh bằng đêm nhạc thính phòng thịnh soạn

Buổi hòa nhạc sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu khách mời đến từ dàn nhạc Quốc gia Pháp (L’Orchestre National de France). Đầu tiên là bản Giao hưởng số 4 cho dàn dây của Felix Mendelssohn. Bản này sẽ được trình diễn bởi dàn nhạc dây HBSO.

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho
Pierre Vavasseur

Cũng như bốn bản giao hưởng cho dàn nhạc của mình, Mendelssohn đã viết 12 “bản giao hưởng cho dàn dây”, tất cả được viết trong độ tuổi từ 12 đến 14.

Vì những tác phẩm được viết ở độ tuổi trẻ như vậy, những bản giao hưởng chuỗi này chứa đầy sự phấn khích và sáng tạo. Tác phẩm số 4 cung đô thứ dài khoảng chín phút.

Tác phẩm tiếp theo là Tứ tấu dây số 2 của Johannes Brahms.

Brahms không được biết đến nhiều với tứ tấu đàn dây của mình, nhưng những tác phẩm này tạo nhiều hứng thú và được nghe nhiều lần. Brahms đã đợi đến 40 tuổi trước khi xuất bản hai bộ tứ tấu dây đầu tiên của mình. Ông yêu mến sáu tứ tấu của Mozart dành riêng cho Haydn và hy vọng sẽ tạo ra một số tác phẩm có thể vượt qua những tác phẩm nổi tiếng của Mozart.

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho

Tứ tấu dây số 2 có 4 chương như truyền thống, với chương cuối dựa trên một điệu nhảy dân gian Hungary.

Chương 1, chương 3 và chương 4 giọng la thứ, trong khi chương 2 giọng la trưởng.

Những nghệ sĩ độc tấu trong tứ tấu này là nghệ sĩ violin Nguyễn Hữu Khôi Nam và Kyungwon Baik, cùng với Emmanuel Blanc (viola) và Pierre Vavasseur (cello).

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho
Emmanuel Blanc
dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho
Jerome Lefranc

Sau giờ nghỉ giải lao, sẽ là hòa tấu 6 đàn dây của Tchaikovsky: Souvenir de Florence (Hồi ức về Florence). Tiết mục còn có tiêu đề phụ là Hồi ức của Florence, vì Tchaikovsky đã phác họa một trong những giai điệu của nó khi đi thăm Florence, Ý.

Đây là một tác phẩm cho hai violin, hai viola và hai cello, gồm bốn chương theo cấu trúc truyền thống. Tác phẩm được công diễn vào năm 1892, một năm trước khi nhà soạn nhạc qua đời năm 1893, khi ông 53 tuổi.

Những nghệ sĩ biểu diễn trong tác phẩm này sẽ là Nguyễn Hữu Nguyên và Lê Minh Hiền (violin), Phạm Vũ Thiên Bảo và Vincent Filatreau (viola), Pierre Vavasseur và Jerome Lefranc (cello).

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho
Vincent Filatreau

Cụm từ “nhạc thính phòng” có nghĩa là âm nhạc được viết để biểu diễn trong phòng nhỏ. Từ “Chambre” là tiếng Pháp có nghĩa là “phòng”. Tất nhiên, nó cũng có thể được biểu diễn trong phòng hòa nhạc hoặc như trong trường hợp của sự kiện này, một nhà hát opera.

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho

Nhạc thính phòng có đặc tính hấp dẫn của riêng nó vì sự tồn tại qua các thời đại ngay cả khi các hình thức âm nhạc khác dường như chiếm ưu thế. Nó có thể không phải là phổ biến như vào giữa đến cuối thế kỷ 19 thời Haydn, Mozart và Beethoven, nhưng các nhà soạn nhạc vẫn tiếp tục viết tứ tấu và sextet, như chương trình thú vị của HBSO.

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho Đêm nhạc tứ tấu đàn dây 'Curtis on tour: Vera Quartet'

(TGĐA) - Đêm nhạc tứ tấu đàn dây Curtis on tour: Vera Quartet vừa diễn ra rất ...

dem hoa nhac dac biet voi nhung tac pham bo day tai nha hat thanh pho HBSO chiêu đãi khán giả TP. Hồ Chí Minh bằng đêm nhạc thính phòng thịnh soạn

(TGĐA) - Nhạc thính phòng là thể loại âm nhạc được chơi trong những khán phòng ...

Vũ Liên