Điện ảnh Mỹ làm phim về Võ Tắc Thiên

(TGĐA) – Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc sẽ được Hollywood đưa lên màn ảnh Mỹ, dự kiến khởi quay vào tháng 5-2019.

tin nhap 20181107113803 67 tuổi, 'Người đẹp không tuổi' Phan Nghinh Tử vẫn như gái đôi mươi ngày trở lại phim trường
tin nhap 20181107113803 Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa trở lại với Võ Tắc Thiên
tin nhap 20181107113803
Tính từ năm 1976 đến nay, nhân vật Võ Tắc Thiên đã hơn 40 lần được đưa lên màn ảnh Hoa ngữ, nhưng vẫn thu hút khán giả.

Cuộc đời truyền kỳ của Võ Tắc Thiên đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh Hoa ngữ với các phiên bản của Hong Kong, Đài Loan và Trung Quốc, nay đến lượt điện ảnh Mỹ khai thác về nhân vật lịch sử này.

tin nhap 20181107113803
Năm 2014, phiên bản Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng đã tạo cơn sốt trên màn ành nhỏ Hoa ngữ.

Được biết, phiên bản điện ảnh Mỹ sẽ do Metan Global Entertainment và ENTree Pictures hợp tác sản xuất, kịch bản được chuyển thể bởi nhà biên kịch Ronald Bass, ông từng đoạt giải thưởng Oscar nhà biên kịch xuất sắc với bộ phim Rain Man.

Câu chuyện phim trong phiên bản điện ảnh Mỹ khai thác quá trình Võ Tắc Thiên vượt qua những rào cản để đăng cơ, dùng góc nhìn của người phương Tây để nói về truyền thống Trung Quốc.

Bộ phim khắc họa Võ Tắc Thiên là người phụ nữ vừa thông minh vừa có tinh thần hiện đại, tích cực giành lấy sự công bằng và đột phá cho nữ giới trong chế độ phong kiến.

Trước mắt, nhà sản xuất vẫn chưa công bố đạo diễn và thành phần diễn viên chính của bộ phim, nhưng sẽ do diễn viên Hoa kiều đóng vai chính và sẽ có một số diễn viên Trung Quốc tham gia diễn xuất với tư cách khách mời.

tin nhap 20181107113803
Lưu Hiểu Khánh từng thành danh với hình tượng Võ Tắc Thiên, liệu bà có được Hollywood mời tham gia diễn xuất trong phiên bản mới.

Lời thoại của bộ phim sẽ hoàn toàn dùng tiếng Anh, dự kiến được khởi quay vào tháng 5/2019.

Vào thời điểm năm 1993, bộ phim đầu tiên của Hollywood do diễn viên Hoa kiều đóng vai chính là Hỷ phúc hội là do Ronald Bass biên kịch; bộ phim Tuyết Hoa và mật phiến (2011) của đạo diễn Hoa kiều Vương Dĩnh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lisa See cũng do Ronald Bass làm biên kịch.

tin nhap 20181107113803
Nhà biên kịch Ronald Bass từng đoạt giải thưởng Oscar với bộ phim Rain Man sẽ chấp bút biên kịch cho phiên bản Võ Tắc Thiên của Hollywood.

Có thể nói, nhà biên kịch Ronald Bass đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc có những nhận thức nhất định, vì thế phiên bản Võ Tắc Thiên của điện ảnh Hollywood sẽ được kỳ vọng là bộ phim chính kịch.

tin nhap 20181107113803 67 tuổi, 'Người đẹp không tuổi' Phan Nghinh Tử vẫn như gái đôi mươi ngày trở lại phim trường

(TGĐA) – 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử vừa chia sẻ trên trang cá nhân ...

tin nhap 20181107113803 Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa trở lại với Võ Tắc Thiên

(TGĐA Online) - “Quốc bảo” của điện ảnh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh vào vai ...

Trịnh Nghi