Được danh ca Phương Dung khen hát hay như Mạnh Đình, Võ Hạ Trâm đoạt giải nhất tuần

(TGĐA) - Sau phần dự thi được danh ca Phương Dung so sánh hát hay như Mạnh Đình, Võ Hạ Trâm ẵm ngay giải Nhất tuần đầu tiên trong chương trình Hãy nghe tôi hát. Trong khi đó, Nguyễn Lê Bá Thắng đang bị bệnh nên có một đêm thi thiếu tập trung, danh ca Phương Dung nghiêm khắc phê bình, dọa quất 5 roi nếu còn có lần sau. 

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Quý tử nhà Trần Vũ gây náo loạn phim trường 'Hãy nghe tôi hát'
duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Sau tập 1 'Hãy nghe tôi hát', Như Trang được mẹ dặn mang khẩu trang khi ra đường
duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Thái Châu lên tiếng bênh vực nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến
duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Mai Quốc Việt: 'Phù thủy giả giọng' trên con đường khẳng định giọng hát thật
duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Giám khảo Mạnh Đình thể hiện ca khúc Trộm nhìn nhau

Hãy nghe tôi hát tập 4 mang đến khán giả những ca khúc từng được Mạnh Đình thể hiện rất thành công như: Vết thương cuối cùng (st Diên An), Buồn (st Y Vân), Gửi về anh (st Đỗ Thu), Chuyện hẹn hò (st Trần Thiện Thanh), Trúc đào (thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Anh Bằng), Xót xa (st Lam Phương). Ngoài ra, giám khảo chủ đề - ca sĩ Mạnh Đình còn thể hiện ca khúc Trộm nhìn nhau - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Giọng hát mùi mẫn năm nào của nam ca sĩ tiếp tục làm bao trái tim người yêu nhạc đổ gục.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm chọn thể hiện ca khúc Xót xa (st Lam Phương) trong đêm thi thứ 4. Không chỉ được thành công qua giọng hát của ca sĩ Mạnh Đình, ca khúc còn được cả giám khảo Phương Dung và Thái Châu hát qua và để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Điều này khiến Võ Hạ Trâm càng áp lực hơn, thế nhưng bằng giọng hát nội lực và cảm xúc của mình, cô nàng khiến cho cả 3 vị giám khảo không tiếc lời khen ngợi.

Giám khảo chủ đề - ca sĩ Mạnh Đình hoàn toàn bị thuyết phục bởi phần trình bày của Võ Hạ Trâm, anh cho biết: “Anh không ngờ bài hát này lại có thể trình bày với phong cách liêu trai, chí dị và quyến rũ như vậy. Trước đây thì anh hát theo Rumba, hơi đều đều, nhưng bây giờ anh thấy em phối theo kiểu hiện đại, gần gũi hơn rất nhiều. Giọng hát rất hay, sau khi nghe Trâm hát anh lại thấy mình đi theo sau em một bước rồi”.

Giám khảo Thái Châu nhận xét: “Trâm rất giỏi, em biết phân ra hát rõ nét từng đoạn. Qua bài hát tôi phát hiện Trâm không chỉ hát hay mà còn giỏi về ngôn ngữ hình thể, diễn rất tốt. Người nghệ sĩ cần có đủ những yếu tố này để tạo nên thành công, một lần nữa chúc mừng Võ Hạ Trâm”.

Riêng danh ca Phương Dung, cô cho rằng phần trình diễn của Võ Hạ Trâm cho thấy nữ ca sĩ xứng đáng trở thành một trong “tứ nhân bang” Mạnh Đình, Phương Dung và Thái Châu khi hát ca khúc Xót xa.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan

Với phần trình diễn tuyệt vời trong đêm thi chủ đề Mạnh Đình, Võ Hạ Trâm nhận về 39,2 điểm, lần đầu tiên giành giải Nhất tuần chương trình Hãy nghe tôi hát.

Trung thành với thương hiệu là một cô gái luôn làm mới bản thân, Như Trang tuần này mang lại cho ban giám khảo cũng như khán giả một sự bất ngờ vì thể hiện nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãn nhãn bởi giọng ca nội lực và diễn xuất đầy tình cảm. Nữ ca sĩ chọn ca khúc Gửi về anh của nhạc sĩ Đỗ Thu. Đúng như lời giám khảo Thái Châu nhận xét, đây chính là mảnh đất màu mỡ và Như Trang luôn biết cách khai thác tốt mảnh đất này để tỏa sáng.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Như Trang

Giám khảo Mạnh Đình nhận xét: “Anh rất thích giọng hát của Như Trang trong ca khúc này, vừa thùy mị, vừa mượt mà. Đặc biệt, dáng vóc của em là đã ăn đứt điểm của tôi rồi”. Danh ca Thái Châu cũng không tiếc lời khen ngợi: “Trang hát rất tốt, từ nốt cao cho đến nốt trầm, hòa âm và cách dàn dựng rất mới mẻ. Anh có lời khen cho Trang đã tiếp thu những ý kiến của ban giám khảo những tuần qua và tiến bộ qua từng ngày”.

Kết quả, Như Trang nhận được 39 điểm, xếp thứ hai trong đêm.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Mai Quốc Việt

Trong đêm thi, Mai Quốc Việt lột tả một cách chân thật nỗi buồn đầy tuyệt vọng của mối tình không trọn vẹn trong ca khúc Vết thương cuối cùng (st Diên An). Chia sẻ trong chương trình, Mai Quốc Việt cho biết bản thân từng trải qua cảm giác dằn vặt trong ca khúc, nên anh dễ dàng nắm bắt nhịp cảm xúc và truyền tải đến khán giả. Trong tiết mục, Mai Quốc Việt không chỉ gây ấn tượng với màn vừa nằm vừa hát khó nhằn, mà còn khiến ban giám khảo khiến một phen thót tim với màn đu dây tự tử cuối phần thi.

Danh ca Phương Dung đánh giá cao giọng hát của Mai Quốc Việt, cô nhận xét: “Giọng em rất dày, khi em xuống nhẹ nhàng và lên cao cũng rất ngọt ngào, đó là một điều khó. Cô nghĩ bài này ngoài Mạnh Đình thì ít có nam ca sĩ nào hát được như Việt”. Giám khảo Mạnh Đình khen Mai Quốc Việt hát ca khúc Vết thương cuối cùng còn hay hơn cả anh. Danh ca Thái Châu thán phục trước khả năng vừa nằm vừa hát của Mai Quốc Việt, tuy nhiên, anh càng thấy sợ hơn với cái kết bay vút lên cao đầy mạo hiểm của nam ca sĩ.

Mai Quốc Việt nhận về 38,1 điểm, xếp thứ ba trong đêm thi.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Trần Vũ

Chọn ca khúc Buồn của nhạc sĩ Y Vân, Trần Vũ đem đến một tiết mục được dàn dựng ma quái như một vở nhạc kịch. Anh chàng đưa khán giả đến với một câu chuyện tình đầy bế tắc, không lối thoát của cặp đôi yêu nhau, tuy ngồi ngay cạnh nhau nhưng không còn cảm xúc yêu đương. Nếu khán giả vốn quen thuộc ca khúc Buồn qua giọng hát của Mạnh Đình và nhiều ca sĩ đi trước theo cách phối Rumba, tại chương trình, Trần Vũ tiếp tục phát huy tài năng hòa âm phối khí khi làm mới ca khúc Buồn theo giai điệu Blues đầy thú vị.

Danh ca Thái Châu thích thú trước bản phối mới tuy có nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn qua từng tiết tấu và khiến ca khúc trở nên du dương hơn. Danh ca Phương Dung khen phần dàn dựng trong tiết mục: “Với phần dàn dựng ma quái cùng giọng hát điêu luyện, dày và đầy cảm xúc của Trần Vũ, như đang xem một vở nhạc kịch chứ không còn chấm thi nữa”.

Không đồng quan điểm với hai vị giám khảo trên, Mạnh Đình - người từng thể hiện thành công ca khúc này lại không mấy hài lòng về cách phối mới này của Trần Vũ. Nam giám khảo tự nhận cổ hủ, theo ý kiến bản thân anh cho rằng bản phối của mình vẫn là hay nhất. “Tuy Mạnh Đình nhỏ tuổi hơn Phương Dung và Thái Châu, nhưng quan điểm của anh lại rất cổ hủ, anh hát cái này Rumba là hợp với anh rồi, giờ ai hát khác một chút là anh khó chịu ngay”, Mạnh Đình chia sẻ.

Kết quả, Trần Vũ nhận về 38 điểm, xếp thứ tư trong đêm thi.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Cao Mỹ Kim

Cao Mỹ Kim chọn ca khúc Chuyện hẹn hò – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Cơn sốt, ho kéo dài từ trước đêm thi khiến phần dự thi của cô không được trọn vẹn như mong muốn. Tiết mục của Cao Mỹ Kim tạo nhiều ý kiến trái chiều cho bộ ba giám khảo.

Danh ca Thái Châu cho rằng Cao Mỹ Kim thể hiện đúng ý đồ của nhạc sĩ khi hát ca khúc với chất giọng nhẹ nhàng, trách móc của người con gái. Ngược lại, ca sĩ Mạnh Đình lại cho rằng ca khúc này không thích hợp với giọng nữ như Cao Mỹ Kim, riêng với nam ca sĩ thì chất tự sự sẽ dễ bộc lộ hơn. Ở vị trí trung lập, danh ca Phương Dung khuyên Cao Mỹ Kim nên tập hát nhiều hơn trước khi thể hiện ca khúc nào đó, cô hy vọng nữ ca sĩ sẽ không làm mình thất vọng ở những vòng sau.

Kết quả, Cao Mỹ Kim nhận được 37 điểm, xếp thứ 5 trong đêm thi.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
Nguyễn Lê Bá Thắng

Giống như Cao Mỹ Kim, Nguyễn Lê Bá Thắng cũng gặp phải những vấn đề sức khỏe do gặp nhiều áp lực trong công việc và học tập. Đêm thi này, nam ca sĩ đã gây nhiều thất vọng cho cả ba vị giám khảo khi thể hiện ca khúc Trúc đào (thư Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Anh Bằng).

Giám khảo Thái Châu nhận xét: “Thắng hát bài này rất tình cảm, nhưng mà nhỏ quá nguyên khúc đầu anh không nghe gì cả”. Thất vọng với giọng hát giảm sút của nam ca sĩ, danh ca Phương Dung dọa quất 5 roi nếu lần sau anh còn tái phạm.

Ca khúc Trúc đào là một trong những ca khúc mà khán giả thương mến cũng như yêu quý Mạnh Đình, chính vì vậy giám khảo chủ đề cảm thấy buồn khi Bá Thắng chưa thể hiện thành công ca khúc này. Một đêm thi không trọn vẹn, Nguyễn Lê Bá Thắng nhận được 36,9 điểm, xếp thứ sáu trong đêm thi.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan
MC Nguyên Vũ cùng 3 Giám khảo: Mạnh Đình - Phương Dung - Thái Châu

Hãy nghe tôi hát tập 4 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 thứ Năm 22/3 trên THVL1. Chương trình do ĐTH Vĩnh Long cùng Jet Studio phối hợp thực hiện.

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Quý tử nhà Trần Vũ gây náo loạn phim trường 'Hãy nghe tôi hát'

(TGĐA) - Quay trở lại ghế nóng Hãy nghe tôi hát, ca sĩ Mạnh Đình đột ...

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Sau tập 1 'Hãy nghe tôi hát', Như Trang được mẹ dặn mang khẩu trang khi ra đường

(TGĐA) - Mặc sự ngăn cản của gia đình, Như Trang quyết tâm lên thành phố ...

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Thái Châu lên tiếng bênh vực nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến

(TGĐA) - Võ Hạ Trâm đột nhiên có 'chồng', Cao Mỹ Kim sợ lặp lại sự ...

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Mai Quốc Việt: 'Phù thủy giả giọng' trên con đường khẳng định giọng hát thật

(TGĐA) - Chọn cho mình con đường ca hát không ồn ào, Mai Quốc Việt nguyện ...

duoc danh ca phuong dung khen hat hay nhu manh dinh vo ha tram doat giai nhat tuan Hé lộ dàn thí sinh 'trai xinh – gái đẹp' của 'Hãy nghe tôi hát' mùa 3

(TGĐA) - Trở lại sau hai mùa thành công rực rỡ, Hãy nghe tôi hát 2018 tiếp tục ...

Mi Ty

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Trần Huy Tuấn