(TGĐA) - Cuộc sống xa hoa của New York, thành phố ánh sáng và được mệnh danh là không bao giờ ngủ trong Gossip girl đã lôi cuốn hàng triệu khán giả khi theo dõi seri phim truyền hình ăn khách này. Bước vào thế giới của những nàng công chúa tuổi Teen nổi tiếng, khán giả không chỉ bị choáng ngợp bởi những siêu trang phục sành điệu, đắt tiền, những chiếc xe hơi đời mới mà còn bị những buổi tiệc lộng lẫy của giới thượng lưu cuốn hút.
Tiệc tùng và hàng hiệu
Gossip girl thu hút hàng triệu khán giả tuổi Teen của nước Mỹ không chỉ bởi nội dung "đúng chất" thời thượng và phù hợp thị hiếu của khán giả trẻ. Xoay quanh những vấn đề vô cùng "hot": tình bạn, tình yêu, tình dục, ma túy và những vấn đề nhức nhối của những người trẻ giàu có, bộ phim là một thế giới thu nhỏ cuộc sống hào nhoáng nhưng có phần ngột ngạt của New York bận rộn, huyên náo. Tuy nhiên, tạm bỏ qua những yếu tố chính ấy, hãy chú ý đến đời sống phong lưu của những nhân vật chính được đạo diễn khắc họa trong phim. Đó là một hệ thống các nhân vật với những tính cách rất đặc trưng của nước Mỹ: trẻ trung, thực tế và rất cá tính... Họ sôi nổi và không ngần ngại bộc lộ sự yêu - ghét của mình đối với những vấn đề gắn liền với đời sống. Chuck, Blair, Serena hay Nate, Dan... chính là đại diện tiêu biểu cho những người Mỹ trẻ, ưa tự do, phóng khoáng, thích thử nghiệm.

Có một điều khiến tất cả những ai đã trót theo dõi Gossip girl không thể không nhớ, đó là những buổi dạ tiệc của giới trẻ thượng lưu đã được miêu tả, tô vẽ một cách tỉ mỉ và xuất hiện với tần suất dày đặc trong phim. Tiệc tùng chính là một yếu tố góp phần làm nên một khuôn mặt New york đa dạng và cũng làm tăng thêm nét độc đáo của Gossip girl .
Tính đến thời điểm này, bộ phim đã có tất cả 6 phần và trong mỗi phần đạo diễn lại biết cách đẩy tình huống câu chuyện với những mối quan hệ phức tạp của các nhân vật lên tới cao trào. Điểm thú vị trong mỗi phần, mỗi tập của seri phim đình đám này chính là tiệc tùng, event xuất hiện như một liều thuốc kích thích, đẩy nhanh hoặc phá vỡ những đường dây tình cảm của các nhân vật trong phim. Họ gặp nhau, yêu nhau cũng bắt nguồn từ các bữa tiệc học đường, thời trang hay những sự kiện đình đám của gia đình. Họ chia tay cũng có thể xuất phát từ những nguyên nhân ngay tại chính các sự kiện đó.

Bên cạnh những trang phục đắt giá của những nhà thiết kế nổi danh luôn được các người đẹp như Serena hay Blair ưu ái, chiều chuộng khoác lên người thì không gian của các bữa tiệc cũng khiến người ta phải trầm trồ, thèm khát. Rượu champagne, đèn màu, những món tráng miệng hấp dẫn...chính là cách mà các nhà làm phim giới thiệu văn hóa tiêu tiền và hưởng thụ của một bộ phận giới thượng lưu ở New York đến khán giả của mình. Trong thanh âm của những tiếng nhạc réo rắt, các nhân vật trong Gossip girl nổi bật, rực rỡ, xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Họ đi lại, nói cười và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. Dạ tiệc như mạch nguồn kết nối, trao gửi những yêu thương cho chính những cậu ấm - cô chiêu sành điệu.
Có thể nói, tiệc tùng trong Gossip girl đã được nâng tầm trở thành một thứ văn hóa rất đặc trưng của những người giàu tại New York. Đó là một thứ ngôn ngữ biểu hiện cho cuộc sống mới đầy màu sắc của họ. Một thế giới khác hẳn với đời sống thường nhật đầy âu lo, ưu phiền và những rắc rối nảy sinh. Với Gossip girl - tất cả những người đến tham gia các bữa tiệc luôn biểu hiện một thái độ vừa trang trọng lại đầy kiêu kỳ, họ sang trọng nhưng cũng không kém phần... giả dối.

Những bữa tiệc được đeo mặt nạ
Liệu trong một xã hội thượng lưu như New York có tồn tại một tình bạn, tình yêu chân thành hay chỉ toàn là những dối trá và lợi dụng lẫn nhau? Có lẽ câu trả lời luôn nằm trong những bữa tiệc phủ đầy giàu sang nhưng lại thiếu chân thành ấy của Gossip girl. Các cô gái chỉ luôn tìm cách hạ bệ nhau, bôi xấu nhau trong các bữa tiệc và các quý ngài trẻ tuổi, lịch lãm lại chọn dạ tiệc là nơi để có thể "cưỡi ngựa xem hoa", tha hồ "bắt bóng, thả mồi". Serena và Blair là những cô gái thực dụng, giàu có và cũng rất ích kỷ. Họ nổi bật trong trường và đi đâu họ cũng muốn là trung tâm của mọi sự chú ý. Chính các bữa tiệc là nơi để giúp họ trưng diện váy áo và chứng tỏ đẳng cấp của mình một cách hợp lý nhất. Còn các anh chàng bảnh bao với gia tài kếch xù như Chuck, Nate hay Dan thì luôn dùng các bữa tiệc làm mũi tên để thâu tóm trái tim các người đẹp. Những người cùng bước vào các bữa tiệc cũng vậy, họ ăn mặc hợp mốt, sành điệu nhưng khuôn mặt lại không hề thoải mái và đầu óc lại bận rộn cho những toan tính làm sao để mình trở thành người được chú ý nhiều nhất. Mỗi người lại đeo một chiếc mặt nạ và cố gắng biến chiếc mặt nạ ấy giống như thật nhất để giành chiến thắng.

Mỗi câu chuyện của mỗi tập trong Gossip girl lại gắn với những bữa tiệc. Mức độ xa hoa, tiêu tốn của nó thì không phải bàn cãi quá nhiều. Nhưng cùng với nó là sự phơi bày những tiêu cực trong lối sống ưa hưởng thụ, thực dụng của một bộ phận không nhỏ những người giàu của Mỹ. Và những người trẻ trong phim đã một lần nữa đi theo tiếp tay cho lối sống ấy.
|
Gossip Girl được thực hiện dựa trên loạt tiểu thuyết của Cecily von Ziegesar và trở thành hiện tượng của truyền hình Mỹ từ năm 2007 đến nay. Bộ phim đã được trình chiếu tại nhiều quốc gia và trở thành seri phim truyền hình được yêu thích nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Bộ phim cũng quy tụ một loạt ngôi sao trẻ, sáng giá như: Blake Lively, Lighton Meester, Chace Crawford, Ed Westwick, Taylor Momsen... |
Không lên án gay gắt hay khắc họa rõ nhân vật thuộc chính diện hay phản diện, nhưng rõ ràng những ẩn ý mà đạo diễn gửi gắm từ việc chuyển hóa ngôn ngữ văn chương lên màn ảnh đã giúp người xem hình dung về một xã hội hiện đại nhưng đầy rẫy lọc lừa, mưu toan và thiếu sự chân thành. Những bữa tiệc gợi cho người ta đến cuộc chiến của những người đẹp bên những bông hồng đầy gai và các quý ngài bên những ly champagne tẩm độc. Cuộc chiến ngọt ngào mà đầy man trá được Gossip girl vừa nâng niu lại vừa lên án.
Hương Giang
Đường đua phim Tết 2026 cực nóng: Trường Giang tái xuất sau 5 năm với 'Nhà ba tôi một phòng'
'Tom & Jerry' tái xuất màn ảnh rộng, dẫn khán giả chu du châu Á trong cuộc phiêu lưu náo nhiệt và tưng bừng dịp Tết Dương lịch
Rhymastic - Sao Việt đầu tiên được gặp đạo diễn James Cameron, còn tặng hẳn bài rap về 'Avatar: Lửa và tro tàn'
'Zootopia 2' vượt mốc doanh thu tỷ đô tại phòng vé toàn cầu
'Hoàng tử quỷ' tung trích đoạn đặc biệt 'Quỷ mộng của nhà vua', không có trong bản phim chính thức
'Zootopia 2' tiếp tục càn quét phòng vé Việt, giữ vững top 1
'Thế hệ kỳ tích' thất bại thê thảm: Đạo diễn Hoàng Nam thừa nhận cú ngã đau
Đạo diễn Hoàng Nam thông báo nghỉ làm phim sau 'Thế hệ kỳ tích'