'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

(TGĐA) - Sau những thành công vang dội của chương trình ở mùa giải đầu tiên vào năm 2020, Hãy nghe tôi hát nhí, phiên bản dành cho các giọng ca nhỏ tuổi, mùa thứ 2 đã chính thức quay trở lại. Đây được xem là một trong những chương trình hiếm hoi ở thời điểm hiện tại dành cho các bạn nhỏ sở hữu tài năng ca hát và biểu diễn.

Quán quân 'Hãy nghe tôi hát nhí' Hoàng Thiên Nga sẽ dùng một phần tiền thưởng để làm từ thiện Quán quân 'Hãy nghe tôi hát nhí' Hoàng Thiên Nga sẽ dùng một phần tiền thưởng để làm từ thiện
Hoàng Thiên Nga trở thành Quán quân đầu tiên của 'Hãy nghe tôi hát nhí' Hoàng Thiên Nga trở thành Quán quân đầu tiên của 'Hãy nghe tôi hát nhí'

Không chỉ mang đến sân chơi chuyên nghiệp, nhiều nét mới lạ, hấp dẫn, mà đây còn là nơi giúp các ca sĩ nhí thoải mái thể hiện cá tính, tình yêu dành cho âm nhạc và cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mình, trước khi bước vào những lựa chọn lớn lao của cuộc đời.

Hãy nghe tôi hát nhí 2022 trở lại với diện mạo mới ấn tượng. Đặc biệt chú trọng vào các màn dàn dựng đẹp mắt, lộng lẫy để mang đến cho các bạn nhỏ một thế giới lung linh, đầy mơ mộng, phù hợp với lứa tuổi nhưng vẫn thể hiện được những cá tính trong nghệ thuật để có thể phát triển tài năng của mình.

Hãy nghe tôi hát nhí mùa 2 là cuộc tranh tài của 6 tài năng nhí: Bảo Ngọc, Phương Linh, Thảo Nguyên, Khang Nguyên, Hạo Khang và Vũ Phong. Đây là 6 giọng ca nhí sở hữu thế mạnh về những dòng nhạc khác nhau, từ cải lương, rock, pop, bolero cho đến nhạc ngoại… Hứa hẹn không chỉ mang đến những màn biểu diễn mới mẻ, nơi để khán giả thưởng thức những tài năng sớm phát lộ của các bạn nhỏ, mà còn là nơi để mỗi người gặp lại tuổi thơ đã qua, nghe lại những bài hát đã gắn bó suốt những năm tháng thơ ấu.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bé Bảo Ngọc, tên đầy đủ là Bùi Lý Bảo Ngọc, sinh năm 2012. Sở trường của Bảo Ngọc là hát được đa thể loại âm nhạc, đặc biệt là hát cải lương Hồ Quảng. Ngoài ra, cô bé còn có thể chơi được piano, đàn bầu, nhảy hiện đại và aerobic. Loạt thành tích ấn tượng của cô bé 10 tuổi này phải kể đến như giải nhất Siêu mẫu nhí 2019, giải nhất Tài năng nhí Cathy life, giải nhất Tiếng hát tuổi thơ, giải nhất Tài năng nhí Vincom, giải nhì Hoa phượng đỏ, Top 10 Người hùng những ngôi sao. Bảo Ngọc là một cô bé đa tài. Không chỉ giỏi ca hát với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, cô bé còn tham gia nhiều vở nhạc kịch, phim ca nhạc, các gameshow truyền hình, hình ảnh quảng cáo các nhãn hàng, thu âm quảng cáo, tham gia nhiều show thời trang, và còn tham gia các vở diễn ở sân khấu Thế giới trẻ.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bé Vũ Phong, tên thật là Hồ Nguyễn Hữu Phong, năm nay 10 tuổi. Sở trường của em là hát nhạc bolero và nhạc sôi động. Cậu bé Vũ Phong gây ấn tượng với ngoại hình điển trai khi tham gia Tỏa sáng thiên thần nhí với danh hiệu Á Vương. Em chinh phục khán giả bằng giọng hát cao đầy nội lực, tuy còn nhỏ nhưng khi trình diễn sân khấu cậu bé luôn biết cách tạo sự chú ý, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh bởi phong cách trình diễn tự tin, làm chủ sân khấu của mình.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bé Phương Linh, tên đầy đủ là Đào Phương Linh, năm nay 13 tuổi. Phương Linh sở hữu ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào cùng khả năng làm chủ sân khấu tốt. Sở trường của cô bé là hát đa thể loại như pop ballad, R&B, nhạc dân ca, nhạc cách mạng hay những ca khúc nước ngoài. Bên cạnh đó, Phương Linh còn có nhiều tài lẻ khác như nhảy hiện đại, chơi tốt piano và ghita. Phương Linh đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả khi tham gia các chương trình như Giọng hát Việt nhí, Đấu trường âm nhạc nhí... Ngoài ra Phương Linh còn tham gia nhiều gameshow, talkshow như: Cả nhà thương nhau, Bật mí bí mật… Thành tích mà Phương Linh đã giành được phải kể đến như: Á quân Tài năng nhí đài THP Hải Phòng, giải nhì Tiếng hát sơn ca TP.Hải Phòng, top 16 Giọng hát Việt nhí 2021. Đến với Hãy nghe tôi hát nhí 2022, Phương Linh tiếp tục mang đến một hình ảnh mới, trưởng thành hơn, cá tính hơn.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bé Hạo Khang tên đầy đủ là Huỳnh Hạo Khang, sinh năm 2010. Hạo Khang là cậu bé với gương mặt sáng sân khấu, giọng hát cuốn hút và những màn biểu diễn đầy phong cách. Bên cạnh đó, em còn có nhiều sở đoản khác ở lĩnh vực thể thao, võ thuật và diễn xuất. Hạo Khang tham gia các cuộc thi các hát của trường và quận, năm 2022 em tham gia sân chơi Fsschool Talent Show để khẳng định khả năng sân khấu của mình. Không chỉ hát hay Hạo Khang còn là một diễn viên nhí tiềm năng, tham gia nhiều phim như: Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bé Thảo Nguyên với tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, sinh năm 2012. Cô bé tham gia nghệ thuật từ năm 8 tuổi, sở hữu chất giọng đẹp hát được nhiều thể loại nhạc, có thể vừa chơi đàn vừa hát. Bên cạnh khả năng ca hát Thảo Nguyên còn có khả năng diễn xuất, em là Quán quân chương trình Gương mặt điện ảnh nhí. Thảo Nguyên còn tham gia nhiều chương trình khác như: Giọng hát Việt nhí, Đấu trường âm nhạc nhí (mùa 2), Con nhà người ta, Vườn âm nhạc, Nhanh như chớp nhí, Siêu nhí đấu trí.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bé Khang Nguyên có tên đầy đủ là Trần Nguyễn Khang Nguyên, năm nay 13 tuổi. Cậu bé hát tốt ở nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt có khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Khang Nguyên có ngoại hình điển trai với giọng hát đầy nội lực. Em theo con đường ca hát từ năm 9 tuổi. Cậu bé được khán giả yêu thích khi tham gia Ngôi sao tài năng nhí và xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân. Khang Nguyên còn khẳng định khả năng diễn xuất của bản thân qua các vai diễn trong các phim nổi tiếng như phim Canh bạc tình yêu, Hồng nhan, Dân chơi không sợ con rơi

Trở lại cùng với Hãy nghe tôi hát nhí 2022 là hai gương mặt nghệ sĩ vô cùng thân thuộc đã đồng hành ở mùa đầu tiên. Đó là nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm, cô sẽ đảm nhận vai trò giám khảo chính xuyên suốt cuộc thi. Trong khi đó, nghệ sĩ Đình Toàn tiếp tục xuất hiện trong cả 2 vai trò MC và Tổng đạo diễn của chương trình.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Ở mùa đầu tiên, Võ Hạ Trâm với vai trò là giám khảo chính xuyên suốt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả không chỉ bởi ngoại hình chỉn chu mỗi lần xuất hiện trên ghế nóng mà còn ở sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, ân cần và chu đáo đối với các tài năng nhí khi tham gia tranh tài. Quay trở lại với mùa giải 2022, Võ Hạ Trâm mang tới một hình ảnh "vừa quen vừa lạ", vẫn nhiệt huyết và máu lửa nhưng có phần trẻ trung và tươi mới hơn.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Bên cạnh giám khảo chính Võ Hạ Trâm, mỗi vòng thi của Hãy nghe tôi hát nhí còn có sự xuất hiện đặc biệt của hai giám khảo khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng để đưa ra những đánh giá chuyên môn, những lời động viên và lời khuyên bổ ích dành cho các thí sinh nhí như: Nguyên Vũ, NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Nam Cường, Phương Trinh Jolie, Hồ Việt Trung, Hồ Trung Dũng, Quang Hà, Giang Hồng Ngọc, Đông Đào, Ngọc Liên, Nguyễn Văn Chung, Bình Tinh, Dương Ngọc Thái.

'Hãy nghe tôi hát nhí 2022': Chương trình hiếm dành cho thiếu nhi

Chương trình bao gồm 6 vòng thi với nhiều chủ đề khác nhau, cùng đêm Gala và Chung kết xếp hạng. Ở mỗi vòng thi, các bạn nhỏ sẽ đối mặt với những thử thách từ giám khảo chương trình và phải đảm bảo những tiêu chí về kỹ thuật hát, phong cách thể hiện, sự sáng tạo, bản hòa âm, thực hiện yêu cầu của ban giám khảo... Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 250 triệu đồng.

Hãy nghe tôi hát nhí 2022 được phát sóng lúc 21h00 thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20/10 trên kênh THVL1.

Trailer Hãy nghe tôi hát nhí 2022 mùa 2:

Quán quân 'Hãy nghe tôi hát nhí' Hoàng Thiên Nga sẽ dùng một phần tiền thưởng để làm từ thiện Quán quân 'Hãy nghe tôi hát nhí' Hoàng Thiên Nga sẽ dùng một phần tiền thưởng để làm từ thiện

(TGĐA) - Tối 7/10, sau chặng đường tranh tài hấp dẫn với 17 đêm thi, ...

Hoàng Thiên Nga trở thành Quán quân đầu tiên của 'Hãy nghe tôi hát nhí' Hoàng Thiên Nga trở thành Quán quân đầu tiên của 'Hãy nghe tôi hát nhí'

(TGĐA) - Chung kết xếp hạng Hãy nghe tôi hát nhí vừa chính thức tìm ...

Mi Ty