Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động

(TGĐA) - Chiều ngày 15/1 tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra chương trình Gặp mặt và chiêu đãi cuối năm Canh Tý của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam với sự phối hợp của tạp chí Việt Mỹ trong không khí thân mật, đầy xúc động.

'Đắm chìm' với 10 phim kinh điển của điện ảnh Việt cùng 'Tuần phim Việt trên VTVGo' 'Đắm chìm' với 10 phim kinh điển của điện ảnh Việt cùng 'Tuần phim Việt trên VTVGo'
Văn phòng Chính phủ phản hồi về thư kiến nghị của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Văn phòng Chính phủ phản hồi về thư kiến nghị của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam

Được thành lập từ tháng 7 năm 2019, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - tổ chức xã hội nghề nghiệp của các nhà sản xuất phim, các nhà đầu tư điện ảnh, những người quan tâm và ủng hộ điện ảnh Việt Nam đã có những hoạt động nổi bật để quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các sự kiện điện ảnh quốc tế lớn như Liên hoan phim Busan/ Hàn Quốc, Liên hoan phim Tokyo/ Nhật Bản. Hiệp hội cũng trở thành thành viên của AFCNet - mạng lưới các Ủy ban Điện ảnh châu Á, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức điện ảnh như hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), UNIJAPAN của Nhật Bản, Hội đồng điện ảnh Hà Quốc (KOFIC)…

Năm 2020, tình hình đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam vẫn nỗ lực hoạt động tích cực hỗ trợ hội viên, thực hiện chuyển đổi số, tham gia tổ chức các hoạt động online phù hợp với tình hình thực tế góp phần phát triển, quảng bá cho Điện ảnh Việt Nam.

Tới tham dự chương trình có sự góp mặt của bà Nguyễn Phương Nga – Đại sứ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; ông Nguyễn Tâm Chiến, Đại sứ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Mỹ; ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo TW; bà Trần Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo TW; ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục ĐA, Bộ VHTTDL; bà Vũ Thị Bích Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Thái Hiển - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Sáu - Phó Vụ trưởng - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; ông Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số (VTV Digital).

Về phía Hiệp hội có sự tham dự của TS. Ngô Phương Lan – Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội cùng các Hội viên trong Hiệp hội, các vị khách quý, phóng viên, báo đài, các đối tác đã gắn bó thân thiết với các hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội đã tổng kết hoạt động của Hiệp hội trong năm 2020 và đưa ra một số định hướng trong năm 2021. Trong đó có việc Hiệp hội sẽ kết nối hội viên có nhu cầu tham gia Hội chợ phim HongKong (FILMART) 2021 được tổ chức online vào tháng 3/2021. Đồng thời, tổ chức hội thảo về hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam với sự tham gia của các đại biểu quốc tế (phối hợp với một số đối tác nước ngoài); Tổ chức khóa đạo tạo ngắn hạn nâng cao nghề nghiệp cho hội viên dự kiến phối hợp với Viện đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tổ chức các khóa đào tạo về các ngành nghề điện ảnh; Tổ chúc các sự kiện quảng bá, xúc tiến điện ảnh Việt Nam ở trong nước và quốc tế như tiếp tục hợp tác với VTVGO, tiếp tục theo dõi thông tin dịch Covid-19 và cập nhật lịch tổ chức của các Liên hoan phim quốc tế để xem xét khả năng tham gia các chương trình xúc tiến điện ảnh tại các Liên hoan phim quốc tế; Nếu điều kiện thực tế cho phép, Hiệp hội sẽ phối hợp với các đối tác liên quan tổ chức Lễ hội Điện ảnh - Truyền hình tại thành phố Hạ Long dự kiến vào tháng 10/2021; Góp ý cho đề án Luật điện ảnh (sửa đổi) do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo và các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động điện ảnh.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động

Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ niềm xúc động tại chương trình gặp mặt và chiêu đãi cuối năm Canh Tý

Một trong những thành công lớn của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã làm được trong năm qua đó là hợp tác với Trung tâm Sản xuất & Phát triển nội dung số (VTV Digital) - Đài Truyền hình Việt Nam. Lần đầu tiên mở ra một kênh phát hành hiệu quả đến đông đảo khán giả cho các tác phẩm Điện ảnh theo một phương thức xem phim mới sau khi chiếu tại hệ thống rạp. Chương trình đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của Điện ảnh đến công chúng bằng những hình thức mới. Trong bối ảnh kịch bản khan hiếm, các nhà sản xuất Điện ảnh Việt Nam phải mua các kịch bản remake thì Tuần phim Việt trên VTVGo đầu tiên với chủ đề Phim chuyển thể từ văn học là một gợi ý hay để các nhà làm phim trở lại kho tàng văn học quý giá của Việt Nam. Chương trình Tuần phim Việt trên VTVGo đã có kết quả hơn 700.000 lượt xem trên ứng dụng trực tuyến đồng thời chính khán giả cũng bày tỏ sự xúc động khi được xem lại những tác phẩm điện ảnh có giá trị của dân tộc.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
Ông Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số (VTV Digital) nhấn mạnh sau thành công của Tuần phim Việt trên VTVGo sẽ phối hợp cùng Hiệp hội tổ chức nhiều tuần phim hay hơn nữa để gửi đến khán giả xem đài
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
Khán giả bày tỏ sự xúc động khi được xem lại những thước phim kinh điển của điện ảnh Việt trên VTVGO
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động

Ông Nguyễn Hải Giang - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Mỹ phát biểu đôi lời cảm nghĩ
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội tặng hoa các đơn vị thành viên, đối tác đã có đóng góp quan trọng, hợp tác lớn cho Hiệp hội trong năm 2020

Mặc dù buổi lễ diễn ra đúng vào lúc thủ đô đang chịu không khí rét tăng cường, nhưng các vị khách quý cùng hội viên Hiệp hội đã có mặt đông đủ và đúng giờ để buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp. Những người làm điện ảnh có dịp gặp lại nhau sau một năm với nhiều cố gắng và cùng chung vui chia sẻ những thành công đã đạt được và hy vọng với những dự định cho năm 2021.

Cùng nhìn ngắm một số hình ảnh tại chương trình:

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam gặp mặt hội viên: Thân mật, đầy xúc động
'Đắm chìm' với 10 phim kinh điển của điện ảnh Việt cùng 'Tuần phim Việt trên VTVGo' 'Đắm chìm' với 10 phim kinh điển của điện ảnh Việt cùng 'Tuần phim Việt trên VTVGo'

(TGĐA) - Từ 21h00 thứ 7 - ngày 19/12/2020, Tuần phim Việt trên VTVGo đầu tiên ...

Văn phòng Chính phủ phản hồi về thư kiến nghị của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Văn phòng Chính phủ phản hồi về thư kiến nghị của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam

(TGĐA) - Sau khi Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam có văn bản đề ...

P.V