Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình

(TGĐA) - Là tiền đề cho hoạt động hợp tác quan trọng giữa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Hiệp hội cùng các nhà sản xuất, nghệ sĩ đã có hoạt động khảo sát thực tế tại Ninh Bình.

Cuộc thi 'Tôi yêu Việt Nam' công bố top 10 clips xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo Cuộc thi 'Tôi yêu Việt Nam' công bố top 10 clips xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo
Chuyến đi công tác đầy ý nghĩa của Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tại LHP Busan Chuyến đi công tác đầy ý nghĩa của Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tại LHP Busan

Trước đó vào tháng 7, trong hội nghị làm việc với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tích cực hỗ trợ tỉnh trong việc quảng bá, chia sẻ thông tin, nhu cầu của Ninh Bình về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có làm phim điện ảnh. Bên cạnh đó, tư vấn, hỗ trợ, trao đổi, làm rõ những vấn đề cần đặt ra để giúp tỉnh có thể phát triển công nghiệp điện ảnh. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Ninh Bình luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển công nghiệp điện ảnh…

Hoạt động khảo sát thực tế của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng các nhà sản xuất, nghệ sĩ điện ảnh vào ngày 18/10 là tiền đề cho chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) diễn ra vào ngày 19/10. Chiều cùng ngày, đoàn đã có chuyến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình
Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình
Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng các nhà sản xuất, nghệ sĩ điện ảnh đã có hoạt động khảo sát thực tế tại Quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.172ha thuộc địa bàn các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90km về phía đông nam. Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm ba vùng được bảo vệ liền kề nhau là khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình
Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình

Tràng An được ví như một “Hạ Long trên cạn” với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, sông nước, rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình

Quần thể Danh thắng Tràng An cũng từng được biết đến là địa điểm quay bộ phim bom tấn Hollywood - Kong: Skull Island ra mắt năm 2017 có sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu như Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson. Những ai theo dõi bộ phim của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts hẳn còn nhớ quần thể di sản thế giới Tràng An – Ninh Bình hiện lên với hình ảnh thung lũng bí ẩn với hệ thống núi đá vôi chằng chịt, một vùng đất còn hoang sơ, đẹp lạ. Thực tế, trải qua nhiều thời kỳ phát triển, đến nay quần thể danh thắng Tràng An vẫn được xem là một vùng thiên nhiên kỳ bí, ít bị tác động bởi các hoạt động của con người và tự nhiên.

Tuy vậy, có một điều đáng tiếc là sau Kong: Skull Island, chưa có một dự án phim bom tấn tầm cỡ nào như vậy của nước ngoài đặt chân tới Việt Nam để quay phim. Thực tế cho thấy rằng, lợi ích từ việc thu hút các đoàn làm phim quốc tế đã được khẳng định qua rất nhiều minh chứng thực tiễn. Tính riêng ở Việt Nam, rất nhiều du khách nước ngoài tới với Ninh Bình sau khi thưởng thức bộ phim Kong: Skull Island. TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng các thành viên Hiệp hội trong thời gian qua luôn nỗ lực xúc tiến các hoạt động hợp tác phát triển điện ảnh với các tỉnh, điển hình là hoạt động ra mắt Bộ chỉ số Thu hút quay phim (PAI) lần đầu tiên tại Việt Nam được giới làm phim Việt Nam và quốc tế cùng các tỉnh thành đánh giá cao vào cuối năm 2023.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình

Tối cùng ngày, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đã có dịp tiếp cận và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các nghệ sĩ tại nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình với các tiết mục hát Chèo, hát Văn, hát Xẩm... Nghệ thuật truyền thống đã ra đời từ rất lâu, nó thấm đẫm, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người dân Ninh Bình nói riêng và khu vực Đồng bằng Bắc bộ nói chung. Đến nay, các loại hình nghệ thuật này đã trở thành tài sản tinh thần vô giá mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình
Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế tại Ninh Bình

Trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định rõ việc phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch là mũi nhọn. Mục tiêu đến năm 2035 đưa tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”, thành phố sáng tạo. Đồng thời khẳng định: Tỉnh Ninh Bình có điều kiện tự nhiên và tài nguyên lịch sử, văn hóa phong phú như Cố đô Hoa Lư, Quần thể Danh thắng Tràng An, đó là tiền đề để phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có công nghiệp điện ảnh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam: Hiệp hội đã trải qua ‘muôn vàn khó khăn’ Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam: Hiệp hội đã trải qua ‘muôn vàn khó khăn’
Cuộc thi 'Tôi yêu Việt Nam' công bố top 10 clips xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo Cuộc thi 'Tôi yêu Việt Nam' công bố top 10 clips xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo
Chuyến đi công tác đầy ý nghĩa của Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tại LHP Busan Chuyến đi công tác đầy ý nghĩa của Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tại LHP Busan

Vũ Anh