Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

(TGĐA) - Tiết mục song ca của danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường trên sân khấu khiến nhiều người xúc động.

Danh ca Ngọc Sơn: Có ngày làm 22 tiếng để có tiền làm từ thiện Danh ca Ngọc Sơn: Có ngày làm 22 tiếng để có tiền làm từ thiện
Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn câu chuyện liên quan tới Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung được khép lại Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn câu chuyện liên quan tới Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung được khép lại

Đúng như tuyên bố trước đó, liveshow Ngọc Sơn - Hồ Văn Cường do doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tổ chức có sự tham gia ngôi sao bolero Hoàng Châu được livestream trực tiếp vào tối 3/1/2022. 3 nghệ sĩ đã mang đến một sân khấu cuối năm vừa rộn ràng, tưng bừng lại có những giây phút lắng đọng, cảm xúc. Hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Tiền, Con đường xưa em đi, Lời tỏ tình dễ thương, Đường đến vinh quang, Người ơi hãy trở về, Cánh hồng phai, Người đàn ông tham lam, Xuân đã về, Chờ đông… được các nghệ sĩ gửi đến khán giả. Các tiết mục được sắp xếp hợp lý, đưa khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác.

Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn
Hồ Văn Cường

Đặc biệt, tiết mục song ca Tình cha - Lòng mẹ của Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường khiến nhiều người xúc động. Năm 2021 Hồ Văn Cường đã trải qua nhiều biến cố, sóng gió và đây là lần đầu tiên giọng ca trẻ trở lại với sân khấu sau thời gian dài vắng mặt. Bởi vậy, Hồ Văn Cường không khỏi có cảm giác lo lắng, hồi hộp. Tuy vậy, có sự đồng hành của danh ca Ngọc Sơn nên cậu nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể hiện các ca khúc bằng cả trái tim mình. Trên sân khấu, Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường tương tác vô cùng ăn ý. Sau thời gian tập luyện cùng danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường chứng tỏ cho khán giả thấy được sự thay đổi vượt bậc trong cách hát, cách lấy hơi, nhả chữ chuẩn xác. Thậm chí, Hồ Văn Cường còn được khen phong độ, chỉn chu và trưởng thành hơn trong lần xuất hiện này.

Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

Được biết, trước khi góp mặt trong liveshow dịp đầu năm mới 2022, Hồ Văn Cường đã được Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ dạy cho rất nhiều tại nhà riêng. Anh không ngần ngại chia sẻ bí kíp phát âm, nhả chữ, kéo hơi, tuyệt chiêu lấy một lần hơi cho Hồ Văn Cường. Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn cho rằng ngoài tài năng thì người nghệ sĩ cần phải có phong cách riêng trên sân khấu để chinh phục khán giả với bản lĩnh của mình chứ không chỉ có giọng hát.

Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

Ngọc Sơn cảm nhận được Hồ Văn Cường là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc dễ dàng chinh phục khán giả. Em có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và khả năng tiếp thu nhanh nhạy. Ngọc Sơn tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn rèn giũa, Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt.

“Ông hoàng nhạc đa thể loại” cũng tiết lộ, lý do anh muốn song ca Tình cha - Lòng mẹ cùng Hồ Văn Cường là bởi Ngọc Sơn luôn muốn Hồ Văn Cường luôn giữ trọn đạo hiếu, ghi nhớ ơn nghĩa sinh thành.

Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

Đối với những học trò của mình, Ngọc Sơn luôn căn dặn họ phải ghi nhớ “đội chữ hiếu lên đầu mà đi”, bắt buộc phải là người con hiếu thảo. Dù ở thời điểm nào trong đời thì ơn nghĩa sinh thành luôn là điều đáng trân trọng, tình yêu thương cha phải đặt lên hàng đầu.

Bầu Thụy cũng rất tán thành suy nghĩ này của Ngọc Sơn và tuyên bố đồng hành cùng hai bác cháu trong chặng đường nghệ thuật phía trước. Ít ai biết Ngọc Sơn và bầu Thụy là những người anh em thân thiết không khác gì ruột thịt. Đối với Ngọc Sơn, ông bầu Đức Thụy là người rất thông minh, sống có tình có nghĩa, hiếu thảo, hay làm việc thiện giúp bà con và cộng đồng. Đặc biệt, bầu Thụy rất có hiếu với cha mẹ, đó là điều Ngọc Sơn tâm đắc.

Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

Nhiều năm qua, Ngọc Sơn không chỉ góp mặt trong những sự kiện quan trọng của Tập đoàn bầu Thụy mà còn luôn giữ được mối quan hệ gần gũi, thân thiết trong cuộc sống suốt hơn 20 năm qua. Rũ bỏ vai trò doanh nhân hay nghệ sĩ, hai người chỉ còn là những người bạn, người anh em tri kỷ chia sẻ buồn vui.

Ngọc Sơn hết sức trân trọng tình cảm này và hy vọng bầu Thụy sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời của nhiều em nhỏ hơn nữa trong tương lai.

Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

Sang năm mới 2022, Ngọc Sơn tiết lộ anh đang ấp ủ kế hoạch cho ra mắt một ca khúc mới về mùa xuân. Ca khúc Yêu người em gái Khmer mà Ngọc Sơn vừa sáng tác dành tặng cho khán giả tại Việt Nam và Campuchia, gắn kết tình hữu nghị giữa đồng bào ở hai nước anh em. Riêng Hồ Văn Cường, sau thời gian tập luyện nghiêm túc cùng danh ca Ngọc Sơn, nam ca sĩ sẽ chính thức trở lại trong chương trình Little star big dream 2022 (diễn ra vào 22/1/2022 tại Nhà hát Hòa Bình), một đêm nhạc hoành tráng có sự góp mặt của hàng loạt những ngôi sao đình đám trong showbiz Việt hiện nay. Và đặc biệt, Hồ Văn Cường sẽ có những tiết mục song ca cùng bác Ba Ngọc Sơn – người thầy đã hết lòng dìu dắt mình trong suốt thời gian vừa qua.

Sau khi mẹ qua đời, nhà Ngọc Sơn từng bị cúp cầu dao điện vì chưa thanh toán hóa đơn Sau khi mẹ qua đời, nhà Ngọc Sơn từng bị cúp cầu dao điện vì chưa thanh toán hóa đơn

(TGĐA) - Ở vòng thi thứ 3 của Người kể chuyện tình mùa 5 với ...

Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn câu chuyện liên quan tới Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung được khép lại Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn câu chuyện liên quan tới Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung được khép lại

(TGĐA) - Danh ca Ngọc Sơn chính thức có đôi lời gửi tới quý khán ...

Vũ Liên