'Hoa hậu áo dài 2022': Tiếp nối hành trình vinh danh tà áo dài Việt

(TGĐA) - Chiều 3/7/2022 tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã diễn ra buổi công bố cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống.

'Hoa hậu siêu quốc gia 2013' Mutya Johanna Datul giữ vai trò giám khảo 'Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022' 'Hoa hậu siêu quốc gia 2013' Mutya Johanna Datul giữ vai trò giám khảo 'Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022'
NSND Trọng Trinh và NSND Lan Hương ngồi 'ghế nóng' cuộc thi 'Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022' NSND Trọng Trinh và NSND Lan Hương ngồi 'ghế nóng' cuộc thi 'Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022'

Tới dự buổi ra mắt công bố khởi động cuộc thi có sự xuất hiện của ông Phạm Xuân Thủy - Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông Đinh Xuân Phong - Tổng biên tập Nhà xuất bản Thể thao du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng với các lãnh đạo Bộ, Ngành...

'Hoa hậu áo dài 2022': Tiếp nối hành trình vinh danh tà áo dài Việt

Bà Phạm Ngọc Phượng trưởng Ban tổ chức cùng NTK áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và khách mời

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2022 - chia sẻ: Là giám đốc dự án Quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại trong chuyển đổi số được Tổng cục Du lịch bảo trợ nhằm quảng bá du lịch Việt Nam, lại rất yêu chiếc áo dài của phụ nữ Việt, bà Tuyết Nhung muốn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài định kỳ 2 năm 1 lần như là một trong các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam.

'Hoa hậu áo dài 2022': Tiếp nối hành trình vinh danh tà áo dài Việt
Ông Đinh Xuân Phong - Tổng biên tập Nhà xuất bản Thể thao du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và người đẹp Dung Ruby

Ngoài ý nghĩa tìm người đẹp có đủ "sắc, tâm, tài" để quảng bá du lịch, ban tổ chức mong muốn góp phần tôn vinh tà áo dài, niềm tự hào của người Việt. 10 năm học tập, sinh sống tại Hàn Quốc giúp bà Tuyết Nhung nhận ra truyền thông Hàn Quốc quảng bá rất tốt về trang phục truyền thống Hanbok của họ, làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều nước trên thế giới, nhưng áo dài Việt Nam thì chưa được quảng bá tốt như vậy. Bà hy vọng cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt khi khoác lên mình tà áo dài sẽ là một việc làm góp vào nỗ lực chung của cả xã hội nhằm quảng bá áo dài, truyền đi thông điệp về một đất nước Việt Nam tươi đẹp về thiên nhiên và giàu có về văn hóa. Với mục đích này, cuộc thi không tìm kiếm những người có khuôn mặt và hình thể đẹp nhất mà phải kết hợp được cả "sắc, tâm, tài". Vì vậy ban tổ chức rất nới lỏng các tiêu chí cho thí sinh dự thi. Độ tuổi của thí sinh phủ rộng từ 18 - 45 tuổi, chấp nhận cả thí sinh đã lập gia đình và đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Tuyết Nhung cho biết trong dàn thí sinh hiện nay của cuộc thi có những người 37, 38 tuổi.

'Hoa hậu áo dài 2022': Tiếp nối hành trình vinh danh tà áo dài Việt
Ông Phạm Xuân Thủy - Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch)

Vòng chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức tại Quảng Bình, với sự tham dự trong dàn giám khảo có Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến... cùng các người đẹp, Hoa hậu trên cả nước.

'Hoa hậu áo dài 2022': Tiếp nối hành trình vinh danh tà áo dài Việt
Các khách mời đọ dáng kiêu sa trên thảm đỏ cuộc thi Hoa hậu Áo dài

Cuộc thi có cơ cấu giải bao gồm: các giải chính: Hoa hậu Áo dài Việt Nam, Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải phụ: Người đẹp Nhân Ái; Người đẹp Tài năng; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp có làn da đẹp nhất; Người đẹp Hình thể; Người đẹp Du lịch; Người đẹp Thân thiện; Người đẹp Ảnh; Người đẹp Truyền thông. Đêm chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức ngày 30/7/2022 tại Quảng Bình.

Điểm lại những 'cột mốc sáng' của 'Hoa hậu áo dài' Tuyết Nga trong năm 2019 Điểm lại những 'cột mốc sáng' của 'Hoa hậu áo dài' Tuyết Nga trong năm 2019
Thần thái cổ điển đến hiện đại của Hoa hậu áo dài Tuyết Nga tại Paris Thần thái cổ điển đến hiện đại của Hoa hậu áo dài Tuyết Nga tại Paris

Mai Thủy