Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi khoe nhan sắc gây 'náo loạn' tại Cần Thơ

(TGĐA) - Hoa khôi và Đại sứ Du lịch Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi đã có những tấm ảnh đẹp tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ ngay ngày khai mạc.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi làm đại sứ Ngày hội Bánh – Trái Mỹ Khánh tại Cần Thơ Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi làm đại sứ Ngày hội Bánh – Trái Mỹ Khánh tại Cần Thơ
Huỳnh Thúy Vi cuốn hút người đối diện với đầm trắng thướt tha Huỳnh Thúy Vi cuốn hút người đối diện với đầm trắng thướt tha

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ gồm 40 mô hình lớn nhỏ với hơn 50.000 giỏ hoa đã kịp khai mạc vào ngày 8/2 (27 tháng chạp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021). Đây là năm đầu tiên đường hoa nghệ thuật Cần Thơ được thực hiện trên tuyến đường ven sông Hậu phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ
Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi

Soạn giả Nhâm Hùng - tác giả kịch bản ý tưởng đường hoa nghệ thuật Cần Thơ xuân Tân Sửu 2021 cho biết đường hoa năm nay giảm về quy mô, rộng 14m, dài 240m, nhưng lại tăng chất lượng và đặc biệt là được bố trí, thiết kế hài hòa với khu vực công viên Sông Hậu và cảnh quan cũng như với dòng sông Hậu chảy qua TP Cần Thơ.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ
Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Điểm nhấn của đường hoa năm nay chính là các mô hình gắn với linh vật của năm - con trâu. Trâu tại đường hoa này được thiết kế với 2 thể loại: trâu hiện đại (lái phi thuyền, lái du thuyền, lái xe) và trâu truyền thống (trâu màu đen, chủ yếu đặt tại hai cổng chính và phụ).

Ngoài ra còn có tiểu cảnh minh họa tích xưa với hình ảnh Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lao tập trận bên cạnh những chú trâu.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ
Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Cũng theo soạn giả Nhâm Hùng, điểm đáng chú ý khác của đường hoa nghệ thuật năm nay còn ở chỗ giảm tối đa vật liệu nhựa, kém thân thiện môi trường và tăng vật liệu thân thiện môi trường (gỗ) và sử dụng nhiều nhất có thể hoa thật cũng như treo hoa lên trên, hạn chế đặt bên dưới so với những năm trước đây và có lượng hoa thật hơn 50.000 giỏ hoa.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Ngoài các loại hoa ở miền Tây, năm nay ban tổ chức cũng bố trí một khu "hoa chất lượng cao" với các giống hoa đến từ Đà Lạt như lan, cẩm tú cầu…

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức cũng lắp 2 cổng rào để kiểm soát, thực hiện công tác phòng chống dịch (đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt) ở cổng chính và phụ.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi rạng rỡ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự lễ khai mạc đường hoa, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi nói: “Là Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ, Vi rất vinh dự tham gia đêm khai mạc Đường hoa và tuân thủ 5 quy định phòng dịch. Với Vi đường hoa không chỉ tạo một không khí vui xuân đón Tết nhộn nhịp mà qua đây cũng góp phần giúp cho bà con có động lực gìn giữ, phát huy nét văn hóa vui xuân rực rỡ trên quê hương!”.

Huỳnh Thúy Vi không quên gửi lời chúc xuân an lành, hạnh phúc, phước lộc dồi dào như ý đến với tất cả mọi người.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi làm đại sứ Ngày hội Bánh – Trái Mỹ Khánh tại Cần Thơ Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi làm đại sứ Ngày hội Bánh – Trái Mỹ Khánh tại Cần Thơ

(TGĐA) - Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi với vai trò Đại sứ Du lịch Thành ...

Huỳnh Thúy Vi cuốn hút người đối diện với đầm trắng thướt tha Huỳnh Thúy Vi cuốn hút người đối diện với đầm trắng thướt tha

(TGĐA) - Chọn một thiết kế đầm trắng thướt tha cắt xẻ tinh tế tôn lên ...

Mai Thủy