Hoa Thiên Cốt: Cơn sốt mùa hè 2015

(TGĐA) - Mất nửa năm để thuyết phục nam chính tham gia đóng phim, 16 tháng để hoàn thành và sau hai tuần lên sóng đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem, Hoa Thiên Cốt đang tạo nên cơn sốt trong cái nóng của mùa hè 2015.

Khung_cnh_nh_chn_thn_tin_trong_Hoa_thin_ct

Khung cảnh như chốn thần tiên trong Hoa Thiên Cốt

Thế giới thần tiên mê hoặc người trần thế

Hoa Thiên Cốt sinh ra ở Hoa Liên thôn. Vừa sinh con, mẹ cô đã qua đời. Cùng lúc một ngôi sao từ trên trời chiếu xuống làm cho máu của Hoa Thiên Cốt có thể thu hút yêu ma và gây chết cây cỏ. Trưởng môn của Trường Lưu dặn cha của Thiên Cốt rằng, đến năm cô 17 tuổi phải cho lên Thục Sơn học võ công mới có thể bảo toàn được tính mạng. Người dân trong làng biết vậy liền xua đuổi, hai cha con phải lên núi ở. Trước sinh nhật năm 17 tuổi, Thiên Cốt phải đi tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho cha đang lâm bệnh nặng. Bạch Tử Họa, đồ đệ của Trường Lưu, lấy danh là Băng Tâm, vi hành xuống hạ giới gặp lúc Thiên Cốt bị yêu quái tấn công đã ra tay cứu giúp và cùng Thiên Cốt đưa thuốc về nhà cho cha. Khi hai người về tới nơi thì dân làng xô đến, phóng hỏa nhà của Thiên Cốt. Bạch Tử Họa, giúp Thiên Cốt trốn thoát nhưng cha cô đã qua đời. Khi Bạch Tử Họa dời đi, Thiên Cốt tìm đường đến Thục Sơn nhưng không thể nhớ được khuôn mặt của Băng Tâm. Cô đến Dị Hủ Các để tìm Dị Hủ Quân – là người biết hết mọi chuyện trên nhân gian và luôn che giấu dung mạo của mình. Ở đó, Hoa Thiên Cốt hỏi đường đến Thục Sơn và nhân tiện hỏi thăm Băng Tâm. Dị Hủ Quân chỉ đường cho cô đến Thục Sơn và bảo Băng Tâm hiện đang ở Trường Lưu.

Ngoi_ni_dung_khung_cnh_thn_tin_trong_Hoa_Thin_Ct_cng_khin_khn_gi_m_m

Ngoài nội dung, khung cảnh thần tiên trong Hoa Thiên Cốt cũng khiến khán giả mê đắm

Thục Sơn bị tấn công, tất cả mọi người đều bị hạ sát. Lúc Hoa Thiên Cốt đến, chưởng môn Thục Sơn liền trao chức danh chưởng môn cho cô và bảo cô giữ lấy chiếc lông vũ và bí kíp võ công phái Thục Sơn để sau này trao cho Vân Ẩn. Sau đó, Thiên Cốt thi vào Trường Lưu để mong có thể gặp lại Băng Tâm - Bạch Tử Họa. Chính lúc này, Bạch Tử Họa phát hiện ra Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của mình. Trên tiên giới tồn tại một quy định, nếu ai đó phát hiện ra kiếp sinh tử của mình thì phải giết không tha, nếu không sẽ lãnh hậu hoạ. Nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn không nhớ được khuôn mặt của Băng Tâm đồng nghĩa với việc cô không biết Bạch Tử Họa và Băng Tâm là một. Sau vài lần định giết Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa quyết hóa giải kiếp sinh tử của mình mặc dù trước đến nay chưa có ai có thể hóa giải thành công. Trong những lần tập luyện ở Trường Lưu, Bạch Tử Họa luôn tìm cách phát hiện ra lỗi để đuổi Hoa Thiên Cốt ra khỏi Trường Lưu. Trong đại hội tiên kiếm, Hoa Thiên Cốt giành chiến thắng, trở thành đồ đệ của Bạch Tử Họa. Hai người sống cùng nhau trong Tuyệt tình điện. Ở đó, Thiên Cốt giúp Bạch Tử Họa làm việc nhà và nảy sinh tình ý với Bạch Tử Họa... Từ Huân Thượng Tiên sau khi phát hiện ra Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của Bạch Tử Họa liền tìm mọi cách để giết Hoa Thiên Cốt. Nhưng mỗi lần Thượng Tiên ra tay, Bạch Tử Họa đều cứu được Hoa Thiên Cốt. Trong một lần đánh nhau, Hoa Thiên Cốt bị dính độc của Bốc Nguyên Đỉnh, Bạch Tử Họa liền hút hết chất độc giúp cô chữa lành vết thương nhưng anh bị dính chất độc. Trở về Trường Lưu, Bạch Tử Họa ở lì trong phòng giấu kín bệnh của mình nói dối Hoa Thiên Cốt là đã chữa khỏi và đang bế quan. Trong một lần đưa thức ăn, Hoa Thiên Cốt phát hiện bệnh của Bạch Tử Họa ngày một nặng thêm liền cho Bạch Tử Họa hút máu của mình để lấy độc trị độc. Ngày ngày đều mang máu lên cho Bạch Tử Họa uống nhưng Bạch Tử Họa quyết không uống. Trong Đại hội thiên kiếm hàng năm, khi biết Hoa Thiên Cốt nảy sinh ý định sát hại Nghệ Mạn Thiên, Bạch Tử Họa liền phế truất Hoa Thiên Cốt và đuổi cô ra khỏi Tuyệt tình điện. Thiên Cốt liền nhờ Từ Huân Thượng Tiên pha chế thuốc chữa bệnh cho Bạch Tử Họa mà không biết rằng Từ Huân Thượng Tiên cũng yêu chàng...

Big_size

Như thực như mơ

Phim truyền hình Hoa Thiên Cốt (Tựa tiếng Anh The Journey of Flower) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Fresh Quả Quả. Đây chính là lý do đầu tiên để khán giả đón nhận bộ phim. Với những ai chưa đọc truyện thì hẳn nhiên nội dung phim hấp dẫn kể về một chuyện tình đẹp nhưng đầy đau khổ cũng đủ sức lấy nước mắt khán giả. Thêm vào đó, vì là phim thần tượng cổ trang nên phần hình ảnh trong Hoa Thiên Cốt rất đẹp với phần kỹ xảo kỳ công trong những cảnh nhân vật bay lượn trong không trung hay màn múa võ như hoa nở, mây trôi của Hoa Thiên Cốt và đồng môn ở Trường Lưu cũng như các màn đấu kiếm ở Đại hội thiên kiếm. Ngoài ra, khung cảnh ở Tuyệt tình điện rất kỳ ảo với núi non và hoa cỏ thực sự là chốn thần tiên như trong mô tả của tác phẩm văn học cũng là một yếu tố làm nên sự hấp dẫn của bộ phim. Hoa Thiên Cốt cũng là bộ phim hiếm hoi mà tạo hình nhân vật đúng với mô tả trong truyện. Ví dụ nhân vật nữ chính Hoa Thiên Cốt đáng yêu, trong sáng qua diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh còn Hoắc Kiến Hoa lại lột tả đúng một Bạch Tử Họa lạnh lùng, uy nghiêm.

Cnh_trong_Hoa_Thin_Ct

Cảnh trong Hoa Thiên Cốt

Triệu Lệ Dĩnh mười phân vẹn mười, Hoặc Kiến Hoa gừng chưa già vẫn cay

Ngay từ lúc công ty chế tác thông báo về việc mua bản quyền tác phẩm văn học để chuyển thể Hoa Thiên Cốt lên màn ảnh nhỏ với cặp nam nữ chính là Hoặc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, các diễn đàn internet đã có một phen dậy sóng. Họ ủng hộ nữ chính Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu thì tỏ vẻ hoài nghi về Bạch Tử Họa - Hoắc Kiến Hoa bấy nhiêu. Không bàn về tài năng, bởi Hoắc Kiến Hoa từ lâu đã được xếp hàng ngũ ngôi sao của màn ảnh Đài Loan mà chủ yếu là do độ chênh lệch tuổi tác. Nhưng thật bất ngờ, càng về sau, Hoắc Kiến Hoa càng khẳng định được rằng nhà sản xuất đã không lầm khi chọn anh. Cốt cách tao nhã, khí chất hơn người, đôi mắt biết nói, Hoắc Kiến Hoa đã thể hiện thành công một Bạch Tử Họa – Băng Tâm - Người có trái tim băng giá nhưng lớp băng ấy sẽ có thể bị tan chảy bởi một người con gái mồ côi.

Hoc_Kin_Hoa_v_Triu_L_Dnh__khin_mn_nh_Hoa_ng_2015_dy_sng

Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh đã khiến màn ảnh Hoa ngữ 2015 dậy sóng

Ít ai biết rằng, dù là một ngôi sao có bề dày sự nghiệp nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn chịu áp lực nho nhỏ khi nhận lời tham gia Hoa Thiên Cốt. Anh đã luyện tập chăm chỉ để giảm bớt thể trọng, phù hợp hơn với nhân vật, một việc rất khó ở độ tuổi của anh. Bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng thừa nhận có một khoảng cách thế hệ giữa anh và các khán giả trẻ của bộ phim – chủ yếu là những người được sinh ra trong thập niên 1990. Đương nhiên, nam diễn viên cũng phải nỗ lực để có thể gần gũi hơn với bạn diễn nữ Triệu Lệ Dĩnh kém anh 10 tuổi: “Khi Triệu Lệ Dĩnh và tôi gặp nhau lần đầu tiên, có cảm giác như chúng tôi là cha và con gái. Thậm chí sau này, khi thân thiết với nhau hơn, tôi vẫn thấy mình giống một ông chú còn cô ấy là Lolita tuổi 18 đáng yêu. Mãi gần đây, chúng tôi dần dần mới có cảm giác là một cặp”, Hoắc Kiến Hoa chia sẻ đồng thời bật mí kinh nghiệm thu được sau khi làm phim này là: Sẽ cân nhắc việc hẹn hò với một cô gái trẻ hơn nhiều tuổi.

Nhà sản xuất bộ phim đã mất nửa năm thuyết phục Hoặc Kiến Hoa nhận lời tham gia vì thời gian đóng phim hơi lâu sẽ khiến anh bỏ lỡ các dự án cổ trang khác. Nhưng cuối cùng “sự chân thành của họ đã làm tôi cảm động” – như Hoắc Kiến Hoa nói để rồi người hâm mộ có một Bạch Tử Họa tuyệt vời xứng đáng được tất cả các nhân vật nữ trong phim đem lòng yêu.

Hồng Nhật

Bình luận