Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới

(TGĐA) - Năm 2020 là năm Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh hoành hành: duy trì công tác chăm sóc hội viên, tổ chức đi thực tế sáng tác ở Tây Nguyên, Trà Vinh; đi về nguồn ở Tây Bắc; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, thăm hỏi và giao với các đơn vị bộ đội; chăm lo cho các nghệ sĩ lão thành…

Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021 Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021
Hoạt động của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Hoạt động của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Đã tổ chức thành công đại hội Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) với tinh thần “Sáng tạo – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp” vào tháng 7/2020. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) gồm 11 thành viên. Ban chấp hành mới đã họp phiên đầu tiên và bầu các chức danh lãnh đạo Hội, cũng như phân công phụ trách công việc của các thành viên Ban chấp hành. 6 tháng qua, BCH mới đã và đang phát huy tốt vai trò, trách nhiệm.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới

Xen kẽ những đợt dịch bệnh cao điểm, Hội đã tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác ở Trà Vinh và Tây Nguyên, về nguồn ở Tây Bắc. Trong các đợt đi, đoàn đã đến thăm, biểu diễn, giao lưu tặng quà cho các em thiếu nhi, nhân dân nghèo, bộ đội...

Hội đã mở cuộc vận động sáng tác về đề tài Đặc trưng văn hóa và kinh tế qua những dòng sông, sông Sài Gòn, sông Soài Rạp, sông Cửu Long, kỷ niệm ngày 110 năm Bác Hồ nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021), Hội Điện ảnh Thành phố phát động sáng tác về các đề tài như nhân rộng các tấm gương cao đẹp, nhân văn “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, kỷ niệm 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021), nói về những thành quả đạt được trong việc xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại. Hỗ trợ, đầu tư cho sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh làm phim ngắn, phim tốt nghiệp được 7 phim.

Năm 2021, Hội tiếp tục phát huy những công tác thường xuyên và chuẩn bị đợt chiếu phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào 3/2 sắp tới. Dự kiến thực hiện 2 phim tài liệu, kỷ niệm ngày 110 năm Bác Hồ nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021), nói về những thành quả đạt được trong việc xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại gắn liền với tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tổ chức thành công liên hoan phim ngắn TP.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới
Kết nạp Hội viên mới

Nhân dịp họp mặt cuối năm, Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khen thưởng 14 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh trong năm 2020. Đồng thời, kết hợp trao bằng khen cho 16 hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam đã đạt thành tích xuất sắc trong chuyên môn nghiệp vụ và tích cực tham gia công tác Hội năm 2020.

Căn cứ quy chế giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và kinh phí giải thưởng được cấp có thẩm quyền duyệt, Ban chấp hành Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trao giải thưởng cho 11 tác phẩm đạt Giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 1 phim truyện điện ảnh, 4 phim truyện truyền hình, 3 phim tài liệu, 1 ca khúc sáng tác cho phim tài liệu, 2 chương trình truyền hình hay nhất, bao gồm:

Hạng mục phim truyện điện ảnh (1 giải):

Giải B: Phim truyện điện ảnh Tiệc trăng máu, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Anh Tễu Studio và Công ty HKFilm sản xuất.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới

Hạng mục phim truyện truyền hình (4 giải):

Giải A: Phim truyện truyền hình Kẻ sát nhân cô độc, đạo diễn Trần Đức Long, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) sản xuất.

Giải B: Phim truyện truyền hình Giọt máu vô hình, đạo diễn – NSƯT Nhâm Minh Hiền, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) sản xuất.

Giải B: Phim truyện truyền hình Luật trời, đạo diễn Võ Việt Hùng, Công ty Cổ phần M&T Pictures sản xuất.

Giải C: Phim truyện truyền hình ngắn Hạt giống tâm hồn – Vượt lên số phận, đạo diễn Nguyễn Minh Cao, Công ty TNHH Tamstudio sản xuất.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới

Hạng mục phim tài liệu (4 giải):

Giải A: Phim Ra biển lớn, tổng đạo diễn – NSƯT Lý Quang Trung, nhóm đạo diễn: Hồ Thanh Tuấn, Trần Quốc Sơn, Trịnh Quốc Thái, Lê Thùy Trang, Nguyễn Mỹ Trang, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) sản xuất.

Giải B: Phim Không hối tiếc, đạo diễn Nguyễn Thị Mỹ Trang, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) sản xuất.

Giải B: Phim tài liệu Danh họa Diệp Minh Châu, đạo diễn Nguyễn Thu, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

Hạng mục chương trình truyền hình hay nhất (2 giải):

Giải A: Chương trình truyền hình Vì niềm tin, vì hạnh phúc, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện.

Giải B: Chương trình nghệ thuật thiếu nhi Ống nhòm nhí: Đua đòi, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện.

Đặc biệt, ngoài phần kinh phí giải thưởng được chi theo ngân sách, Hội Điện ảnh Thành phố đã vận động được nguồn tài trợ từ Công ty O’Talk và Tập đoàn IMC thêm một phần tiền giải thưởng. Do đó, Ban chấp hành Hội Điện ảnh Thành phố đã quyết định vinh danh Giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho những giải thưởng như sau:

Hạng mục phim truyện điện ảnh (2 giải):

Nam diễn viên xuất sắc nhất cho diễn viên Hứa Vĩ Văn vai Quang trong phim truyện điện ảnh Tiệc trăng máu và vai ông Bé trong phim truyện điện ảnh Trái tim quái vật.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho diễn viên Trần Thị Kim Ngân (Khả Ngân) vai Linh trong phim truyện điện ảnh Bí mật của gió.

Hạng mục phim truyện truyền hình (4 giải):

Phim Đường về Cồn Nảy, đạo diễn Đỗ Phú Hải, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) và Phương Nam Phim hợp tác sản xuất, đạt giải B.

Các diễn viên xuất sắc cho: Nguyễn Trung Hiếu (Mã Hiểu Đông) vai Hoàng trong phim truyện truyền hình Kẻ sát nhân cô độc; Quang Thảo vai bác sĩ Minh Nghĩa trong phim Giọt máu vô hình; NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy vai bà câm trong phim Nước mắt loài cỏ dại.

Hạng mục phim tài liệu (1 giải):

Phim tài liệu Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh kết nạp thêm 34 hội viên mới
Hội viên mới

Dịp này Hội đã kết nạp thêm 34 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Hội Điện ảnh TP. HCM lên 836 người.

Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021 Gặp mặt hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam 2021

(TGĐA) - Chiều ngày 26/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ...

Danh sách các tác phẩm được Hội đồng cấp cơ sở - Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh' về văn học, nghệ thuật năm 2021 Danh sách các tác phẩm được Hội đồng cấp cơ sở - Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh' về văn học, nghệ thuật năm 2021

(TGĐA) - Danh sách tác phẩm được Hội đồng cấp cơ sở - Hội Điện ảnh ...

Vũ Liên