Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2026 tại Huế

(TGĐA) - Chiều 25/5, UBND thành phố Huế có buổi làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam về đề xuất đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều 2026 tại thành phố Huế. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Hy vọng các hoạt động sẽ hiệu quả tốt hơn và 'mới' hơn! PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Hy vọng các hoạt động sẽ hiệu quả tốt hơn và 'mới' hơn!
73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở… 73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở…

Giải thưởng Cánh Diều là giải thưởng thường niên danh giá của Hội Điện ảnh Việt Nam, nhằm tôn vinh các tác phẩm phim điện ảnh, phim truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh và các nghệ sĩ, người làm phim xuất sắc; đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam. Đây được xem là một trong những giải thưởng nghề nghiệp uy tín, có bề dày truyền thống của ngành điện ảnh nước nhà.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ và người làm nghề có đóng góp xuất sắc về chuyên môn, sáng tạo, mà còn góp phần khuyến khích giới làm phim không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật, giá trị nhân văn. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ giải thưởng, Cánh Diều góp phần kết nối công chúng với điện ảnh Việt, lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến xã hội; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2026 tại Huế

Lãnh đạo thành phố trao quà lưu niệm cho đoàn công tác Hội Điện ảnh Việt Nam

Tại buổi làm việc, Hội Điện ảnh Việt Nam đã trao đổi, đề xuất UBND thành phố Huế xem xét chủ trương đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều 2026. Theo đề xuất, Tuần lễ Cánh Diều 2026 dự kiến được tổ chức tại thành phố Huế với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh. Các hoạt động chiếu phim, giao lưu, hội thảo dự kiến được tổ chức tại các rạp chiếu phim, trường đại học, trung tâm văn hóa và một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc
PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cánh Diều 2026, dự kiến sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh điện ảnh Việt Nam và quảng bá văn hóa - du lịch địa phương, bao gồm: Lễ khai mạc Tuần lễ Cánh Diều Việt Nam và chương trình biểu diễn các tác phẩm nhạc phim tham gia Giải thưởng Cánh Diều 2026; tọa đàm điện ảnh với chủ đề “Thương hiệu đồng hành cùng điện ảnh”; chiếu phim cộng đồng và giao lưu đoàn phim; Gala Dinner Cánh Diều Vàng 2026 kết hợp quảng bá ẩm thực Cố đô Huế; Lễ trao giải Cánh Diều 2026 và các hoạt động quảng bá du lịch thành phố Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Hội Điện ảnh Việt Nam đối với thành phố Huế trong việc đề xuất phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026 tại Huế.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Huế là vùng đất Cố đô có bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản đặc sắc, là lợi thế riêng có trong tiến trình phát triển. Thời gian qua, thành phố luôn xác định công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, là một hướng đi quan trọng, góp phần định hình, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất, con người và văn hóa Huế đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Giải thưởng Cánh Diều là một trong những giải thưởng nghề nghiệp uy tín của điện ảnh Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các văn nghệ sĩ, nhà làm phim có đóng góp nổi bật; đồng thời góp phần khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Tại buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trên tinh thần đó, lãnh đạo UBND thành phố Huế thống nhất về mặt chủ trương và cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026 tại Huế. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Điện ảnh Việt Nam trong quá trình khảo sát, xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm và các hoạt động chính; đồng thời hỗ trợ về hạ tầng, cơ sở vật chất, an ninh, truyền thông và các điều kiện cần thiết khác để sự kiện được tổ chức trang trọng, bản sắc, an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn, thông qua Giải thưởng Cánh Diều năm 2026, Huế sẽ có thêm cơ hội kể những câu chuyện về di sản, văn hóa, con người, lối sống hiền hòa, mến khách và chiều sâu bản sắc của vùng đất Cố đô bằng ngôn ngữ điện ảnh. Đây cũng là dịp để Huế kết nối mạnh mẽ hơn với các văn nghệ sĩ, nhà làm phim, doanh nghiệp và công chúng yêu điện ảnh; qua đó tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và đời sống tinh thần của người dân.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Hy vọng các hoạt động sẽ hiệu quả tốt hơn và 'mới' hơn! PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Hy vọng các hoạt động sẽ hiệu quả tốt hơn và 'mới' hơn!
73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở… 73 năm một chặng đường: Tâm tư hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam giữa tự hào và những điều còn trăn trở…

P.V