Hội Điện ảnh Việt Nam hành hương về nguồn

(TGĐA) - Ngày 14/03/2024, ban lãnh đạo cùng các nghệ sĩ, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam đã có chuyến tham quan ý nghĩa tại Khu Di tích Điện ảnh Đồi Cọ, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn! PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!
Hội Điện ảnh Việt Nam đón tân niên Giáp Thìn cho hội viên khu vực phía Nam Hội Điện ảnh Việt Nam đón tân niên Giáp Thìn cho hội viên khu vực phía Nam

Buổi sáng cùng ngày, ban lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam đã có mặt tại Thái Nguyên để chuẩn bị cho chuyến đi tham quan về nguồn tại Khu Di tích điện ảnh Đồi Cọ, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên – nơi cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao sắc lệnh chính thức thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam
Hội điện ảnh đã có chuyến hành hương về nguồn

Dẫn đầu đoàn tham quan là PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội điện ảnh Việt Nam và các nghệ sĩ, khách mời Hội Điện ảnh, cán bộ Văn phòng Hội Điện ảnh, lãnh đạo xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên đã tham dự lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích lịch sử ATK.

Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, các nghệ sĩ đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc tới nhà lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người không chỉ có công gìn giữ, bảo vệ non sông đất nước mà còn rất quan tâm và chú trọng tới sự phát triển của nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là Ngành Điện ảnh Cách mạng.

Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam
Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam
Các nghệ sĩ Hội điện ảnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình

Tiếp đó, đoàn điện ảnh đã di chuyển về Đồi Cọ (cách Đền thờ Bác Hồ 7km). Tại đây, đoàn đã dâng hương tại Nhà Bia, Đồi Cọ, Bản Bắc xã Điềm Mặc.

Khu di tích Đồi Cọ chính là “chiếc nôi” của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Quốc doanh Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15/3/1953), tiền thân của Ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam bây giờ, nay thuộc bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2009, sau khi nhà nước chính thức công nhận lấy ngày 15/3 hàng năm là Ngày điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng như Cục Điện ảnh thường niên tổ chức nhiều chuyến đi về nguồn, quy tụ nghệ sĩ điện ảnh cả nước về thăm lại khu di tích xưa.

Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam

Với sự chung tay của các tổ chức, nghệ sĩ điện ảnh cả nước, khu di tích Đồi Cọ đơn sơ ngày xưa đã có rất nhiều thay đổi. Năm 2013, Khu di tích Đồi Cọ đã xây dựng thành công công trình Nhà mái che bia tưởng niệm và đến cuối năm 2017, con đường bê tông chạy dài tới cổng khu di tích cũng được hoàn thiện, thuận lợi cho nhiều đoàn điện ảnh Việt Nam tới tham quan và dâng hương tại đây.

Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam
Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam
Các nghệ sĩ dâng hương tại Nhà Bia, Đồi Cọ, Bản Bắc xã Điềm Mặc
Hành trình tham quan "về nguồn" ý nghĩa của Hội Điện ảnh Việt Nam
Chuyến đi thành công tốt đẹp
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn! PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!
Hội Điện ảnh Việt Nam đón tân niên Giáp Thìn cho hội viên khu vực phía Nam Hội Điện ảnh Việt Nam đón tân niên Giáp Thìn cho hội viên khu vực phía Nam

Ngọc Huyền