Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

(TGĐA) - Ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 Tết), lần đầu tiên Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức gặp mặt chào mừng tân niên với các hội viên Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam. Hơn 250 hội viên đến dự từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh. Kể từ năm nay, Hội sẽ chính thức tổ chức sự kiện tân niên này vào mỗi năm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Không đẩy mạnh xã hội hóa thì công tác hội vẫn bị nhiều hạn chế! PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Không đẩy mạnh xã hội hóa thì công tác hội vẫn bị nhiều hạn chế!
Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Gặp mặt hội viên trước thềm Xuân Quý Mão 2023 Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Gặp mặt hội viên trước thềm Xuân Quý Mão 2023

Tham dự có nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - PGS. TS Trần Luân Kim; Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú; Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đặc trách công tác phía Nam kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển Điện ảnh Việt Nam - Mai Huyền Linh (Quyền Linh), các NSND, NSƯT cùng đông đảo anh em hội viên. Đặc biệt buổi gặp mặt rất xúc động khi đón chào 2 hội viên cao tuổi nhất - vị chiến sĩ nghệ sĩ lão thành Trương Thành Hỷ (99 tuổi) và nữ đạo diễn Xuân Phượng (95 tuổi).

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam - PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú rất vui khi chia sẻ ngay những nét mới tích cực trong hoạt động của Hội năm vừa qua, nhất là công tác xã hội hóa.

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên
Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên
Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Kể từ ngày 4/12/2021 - khi các vị trí lãnh đạo được kiện toàn và sau đó chưa đầy 20 ngày đã tổ chức thành công lễ trao giải thưởng Cánh diều lần thứ 18 tại khách sạn Vàng (Hà Nội) khi tại Thủ đô đang bùng dịch rất phức tạp. Sau đó, vào tháng 9 Lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19 lần đầu tiên được tổ chức hoành tráng và thành công tại Nha Trang. Nếu không có gì thay đổi, khi hội tụ đủ các điều kiện thì lễ trao giải Cánh diều sẽ tổ chức thường niên, ít nhất là 4 lần nữa tại Nha Trang. Trước mắt là Cánh diều lần thứ 20 sẽ được tổ chức lần thứ 2 tại Khánh Hòa vào đúng dịp kỷ niệm 370 năm ngày hình thành vùng đất tươi đẹp này. Cố gắng xây dựng Trung tâm dịch vụ phát triển Điện ảnh Việt Nam tại TP. HCM (có trường quay, có trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh và truyền hình, có nhà nghỉ cho những người có công trong ngành được xây dựng tại Nha Trang…). Trung tâm này do Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đặc trách phía Nam - Quyền Linh làm giám đốc cùng đạo diễn Đỗ Thành An và anh Lê Ngọc Lượng là 2 phó giám đốc. Tại giải Cánh diều lần thứ 19 vừa qua, giám đốc Quyền Linh đã nỗ lực vận động nhiều đơn vị tài trợ hàng tỷ đồng để tổ chức tại Nha Trang. Đây cũng là điểm mới mà Khánh Hòa dành cho ngành điện ảnh. Và sắp tới vào tháng 3, ban chấp hành sẽ có chuyến khảo sát tại đây để cùng lên kế hoạch xây dựng các hạng mục của Trung tâm.

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Để bổ sung nguồn lực tươi mới, rất cần phát triển hội viên trẻ, hội viên danh dự ở các doanh nghiệp, hãng phim tư nhân, các cơ sở làm phim trên cả nước… Trong năm 2022 vừa qua, Hội đã tổ chức kết nạp hội viên mới tại Hà Nội, tại TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận và Quảng Nam. Sắp tới, trong tháng 2 sẽ tổ chức kết nạp hội viên mới và thành lập Chi hội Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thanh Hóa.

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên
Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Điều đáng mừng là vừa qua, Hội có ý cố gắng lưu giữ chiếc xe ô tô có biển số xanh (nhưng quá cũ) được chuyển vào TP. HCM và Phó chủ tịch Quyền Linh đã ủng hộ hơn 300 triệu đồng để tu sửa cho xe chạy tốt, thiết thực phục vụ cho hoạt động của Hội. Ngoài ra, Hội đang kết hợp với Hãng phim Trẻ cùng các thế nhân và pháp nhân để xây dựng Văn phòng đại diện của Hội Điện ảnh Việt Nam phía Nam.

Vào tháng 3 tới, Hội sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức kỷ niệm 70 năm điện ảnh Cách mạng Việt Nam với chuỗi hoạt động như về nguồn thăm khu di tích Điện ảnh Đồi Cọ, hội thảo, mít tinh chào mừng ngày lễ 15/3 tại Hà Nội…

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Tiếp theo thành công của Trại sáng tác tại Bạc Liêu theo phương thúc xã hội hóa phối hợp giữa Hội và Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu vào tháng 11/2022. Trong tháng 3/2023, Hội dự kiến sẽ phối hợp với các bạn, ngành tỉnh Đắk Lắk để tổ chức tại Tây Nguyên các hoạt động như chiếu phim, giao lưu với khán giả; tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ; tổ chức trại sáng tác kết hợp khảo sát thực tế theo hình thức xã hội hóa nhằm đẩy mạnh đa dạng phong phú các hoạt động của Hội.

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Cũng trong năm nay nếu không có gì thay đổi Hội sẽ tổ chức các Trại sáng tác kịch bản theo kế hoạch hàng năm của nhà sáng tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tại Phú Thọ, An Giang…

Ngoài ra, Hội tiếp tục thu thập thông tin Hội viên để làm thẻ, đồng thời số hóa thông tin dữ liệu, chuẩn bị nội dung in kỷ yếu hội viên. Thiết kế tạo mẫu huy hiệu, kỷ niệm chương…

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đặc trách công tác phía Nam kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM - Quyền Linh rất xúc động khi nhìn hình ảnh 2 hội viên cao tuổi nhất chống gậy tới tham dự. Anh đã cõng bác Hỷ (99 tuổi) 2 lần lên và xuống cầu thang. Từng có 20 năm hoạt động cho Hội, anh thấu hiểu để tổ chức được buổi gặp mặt này, hội chưa đủ điều kiện nên ghé vai chia sẻ bữa tiệc tân xuân ngay tại quán của mình chứ không hề nghĩ về chức danh nào cả.

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Để có cái nhìn thiết thực về công tác xã hội hóa, anh cho biết thêm sắp tới Hội sẽ thành lập Câu lạc bộ doanh nhân Điện ảnh và sẽ kết nạp từ 50 đến 100 doanh nhân yêu Điện ảnh, cố gắng hỗ trợ cho Trung tâm Điện ảnh Việt Nam phát triển. Cụ thể các doanh nhân yêu Điện ảnh sẽ đầu tư kinh phí cho các dự án phim ngắn, phim truyện, tạo công ăn việc làm cho các cơ sở sản xuất phim, đồng thời tạo cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ được làm nghề...

Hội Điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam gặp mặt chào Xuân tân niên

Dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam đã trao bằng khen cho 11 hội viên xuất sắc trong công tác Hội một năm qua. Cũng trong buổi gặp gỡ ý nghĩa này, nữ diễn viên Phi Thanh Vân đã trao tặng hơn 40 phần quà cho anh chị em hội viên qua hình thức bốc thăm, góp phần tăng thêm niềm vui cho không khí đầu xuân.

PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Không đẩy mạnh xã hội hóa thì công tác hội vẫn bị nhiều hạn chế! PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Không đẩy mạnh xã hội hóa thì công tác hội vẫn bị nhiều hạn chế!

(TGĐA) - PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam ...

Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Gặp mặt hội viên trước thềm Xuân Quý Mão 2023 Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Gặp mặt hội viên trước thềm Xuân Quý Mão 2023

(TGĐA) - Ngày hôm qua (13/1), Hội điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Gặp ...

Vũ Liên

Photo: Kiều Anh Dũng, Đoàn Đức Thắng