Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới

(TGĐA) - Phát triển số lượng hội viên mới ở phía Nam là nhiệm vụ của Ban chấp hành hội, lãnh đạo hội, cố gắng cân bằng tỉ lệ hội viên giữa phía Bắc và phía Nam để luôn có tiếng nói khách quan và quyền lợi công bằng nhất trong mọi hoạt động nghề nghiệp của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Hội Điện ảnh TP. HCM kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30/10/1982 – 30/10/2022) Hội Điện ảnh TP. HCM kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30/10/1982 – 30/10/2022)
Họp mặt Ban Lý luận – Phê bình và Ban công tác hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam phía Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) Họp mặt Ban Lý luận – Phê bình và Ban công tác hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam phía Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025)

Sáng ngày 19/11, tại Công ty cổ phần phim Giải phóng, 4 liên chi hội gồm: Chi hội Hãng phim Giải Phóng, Chi hội Lão thành, Chi hội Nghiên cứu, đào tạo, Báo chí và Chi hội các hãng phim tại TP.HCM đã tổ chức kết nạp 15 hội viên mới.

Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới

Đến dự có PGS - TS, họa sĩ thiết kế Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cùng đại diện anh chị em hội viên của 4 chi hội.

15 hội viên Hội điện ảnh Việt Nam mới ở các lĩnh vực: 1 biên kịch, 2 đạo diễn, 2 diễn viên, 2 nhà sản xuất, 1 dựng phim, 1 họa sĩ thiết kế, 2 biên tập, 2 chủ nhiệm phim, 1 giám đốc và 1 phóng viên.

Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

PGS - TS, họa sĩ thiết kế Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ: Từ nay đến năm 2025, Hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt kết nạp hội viên ở phía Nam, nhất là từ Bình Thuận trở vào. Rất cần phát triển hội viên mới, bởi hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia làm nghề ở nhiều lĩnh vực trong một đoàn phim, nhưng không được ai bảo vệ quyền lợi của mình. Thực trạng có nhiều đoàn phim quay và chỉ còn 3 - 4 ngày nữa là đóng máy thì có chuyện xảy ra, hoặc người cầm tiền của nhà đầu tư biến mất, hoặc khất nợ dài tiền cát-xê cho các thành viên lao động của đoàn phim.

Rất cần có một hình thức tổ chức kết nạp hội viên để bày tỏ sự trân trọng hội viên mới cùng sự chung vui, chia sẻ của những hội viên đang sinh hoạt. Đây cũng là dịp cho anh chị em làm nghề thăm hỏi động viên nhau, cũng như trao đổi, cập nhật những thông tin mới khi làm nghề.

Trước thực tế có nhiều chi hội có tới 40 - 50 hội viên, song anh chị em cũng chẳng biết mặt nhau vì chi hội ít sinh hoạt. Chính vì vậy ở nhiệm kỳ 9 (2020 - 2025), Hội sẽ chủ trương đẩy mạnh các hoạt động, đặc biệt từ các chi hội. Rất cần sự năng động của các chi hội trưởng, luôn là điểm kết nối hiệu quả giữa Hội và toàn thể anh chị em hội viên.

Sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 15/3/2023, toàn thể anh chị em hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ được phát huy hiệu (thương hiệu nhận diện của Hội), đồng thời Hội sẽ trao kỷ niệm chương cho hội viên có thời gian cống hiến từ 20 - 30 năm cho công tác Hội.

Trước mắt, Hội sẽ tiến hành cập nhật lại thông tin chi tiết cho tất cả các hội viên.

Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp hội viên mới:

Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 15 hội viên mới
Hội Điện ảnh TP. HCM kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30/10/1982 – 30/10/2022) Hội Điện ảnh TP. HCM kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30/10/1982 – 30/10/2022)

(TGĐA) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Điện ảnh Thành phố ...

Họp mặt Ban Lý luận – Phê bình và Ban công tác hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam phía Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) Họp mặt Ban Lý luận – Phê bình và Ban công tác hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam phía Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025)

(TGĐA) - Sáng ngày 16/7, Ban Lý luận – Phê bình và Ban công tác ...

Vũ Liên

Photo: Kiều Anh Dũng - Nguyễn Thắng