"Huyền thoại biển xanh" lại bị tố đạo nhái!

(TGĐA) - Sau khi bị tố đạo ý tưởng của phim điện ảnh Spash và series ăn khách Sherlock thì lần này Huyền thoại biển xanh lại bị một biên kịch người Hàn Quốc cho rằng câu chuyện trong phim giống tác phẩm của cô một cách "kì lạ".

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai Lee Min Ho đánh ghen Jo Jeong Suk trong "Huyền thoại biển xanh"
huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai 5 lý do bạn phải xem Huyền thoại biển xanh
huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai Biên kịch Huyền thoại biển xanh "đạo" bộ phim trước đó của mình?
huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai "Huyền thoại biển xanh" bị tung bằng chứng tố đạo nhái
huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai
Huyền thoại biển xanh tiếp tục bị tố đạo nhái kịch bản

Vào ngày 14/12, biên kịch Park này đã vào website của SBS và tự giới thiệu mình với tư cách là biên kịch cho Huyền thoại biển Hae Wol: Những mảnh ngọc trai và cho rằng bộ phim Huyền thoại biển xanh có nhiều chi tiết giống tác phẩm của cô đến bất ngờ

Theo biên kịch này thì ngoài chi tiết tiên cá, những tình huống trong phim và việc khắc hoạ những nhân vật cũng giống nhau.

Mặc dù biên kịch này yêu cầu lời xin lỗi từ biên kịch Park Ji Eun của Huyền thoại biển xanh, Park nói cô không muốn dùng đến pháp luật. Cô đã giải thích rằng mình không đủ "trọng lượng" để đối đầu những người có tiếng tăm trong ngành giải trí, mặc cho công lí có đứng về phía mình.

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai
Biên kịch Park - người kiện Huyền thoại biển xanh đạo nhái kịch bản của cô cho rằng nó có nhiều chi tiết, tình huống, khắc họa nhân vật giống đến kỳ lạ...

"Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng tôi ở đây không phải để nói rằng họ đạo tác phẩm của mình. Tại sao ư? Vì tôi chỉ là một công dân nghèo thôi", Park nói rõ thêm.

Sau đó Park lặp lại rằng cô chỉ nêu ra những điểm giống nhau giữa 2 câu chuyện, không bao giờ gọi nó là sao chép.

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai
Liệu nàng tiên cá này có là "bản sao" của một kịch bản khác?

Đây không phải là lần đầu tiên biên kịch Park Ji Eun bị chỉ trích đạo nhái. Khi Vì sao đưa anh tới phát sóng vào năm 2014, cũng có một tác giả truyện tranh kiện biên kịch Park Ji Eun và nhà sản xuất phim đồng thời yêu cầu bồi thường 600 triệu Won vì đã ăn cắp nội dung bộ truyện của mình. Sau đó tác giả này đã rút đơn kiện và chấp nhận hoà giải ngoài toà.

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai
Đây không phải là lần đầu biên kịch Park Ji Eun bị tố đạo nhái, Vì sao đưa anh tới năm 2014 cũng gặp tình trạng tương tự...

Mặc cho nhiều lùm xum quanh chuyện đạo nhái hay sao chép, bộ phim Huyền thoại biển xanh vẫn đang ăn nên làm ra và thu hút lượng khán giả ổn định 16-17% trong những tập phim mới nhất.

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai 5 lý do bạn phải xem Huyền thoại biển xanh

(TGĐA) - Nếu đầu năm 2016, không có bộ phim nào có thể vượt qua Hậu ...

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai Biên kịch Huyền thoại biển xanh "đạo" bộ phim trước đó của mình?

(TGĐA) - Huyền thoại biển xanh đã phát sóng được 6 tập. Mặc dù nội ...

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai “Huyền thoại biển xanh” bị chỉ trích vì xử lí hậu kì kém

(TGĐA) - Bộ phim đang hot của đài truyền hình SBS, Huyền thoại biển xanh, ...

huyen thoai bien xanh lai bi to dao nhai "Huyền thoại biển xanh" bị tung bằng chứng tố đạo nhái

(TGĐA) - Những chi tiết giống nhau giữa “Huyền thoại biển xanh” và bộ phim ...

An Trần