Khai mạc Triển lãm ‘Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam’

(TGĐA) – Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V năm 2018, triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam đã góp phần giới thiệu tới công chúng rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng có bối cảnh được quay tại Việt Nam.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam 'Shoplifters': Khai vị tiệc phim đặc sắc tại Haniff 2018
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam 'Cây lê dại' bất ngờ bị loại khỏi danh sách dự thi phim dài tại Haniff 2018

Triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam do Viện phim Việt Nam phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức. Triển lãm đã được khai mạc vào sáng nay 27/10 tại sảnh khách sạn Deawoo, Hà Nội trong không khí trang trọng, nồng ấm với sự tham dự của bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; ông Vũ Nguyên Hùng, Quyền Viện trưởng Viện phim Việt Nam cùng các vị khách quý và nhiều nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Từ trái qua: ông Vũ Nguyên Hùng, bà Trịnh Thị Thủy và bà Ngô Phương Lan cắt băng khai mạc triển lãm
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Diễn viên Minh Tiệp đảm nhận vai trò người dẫn chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, Quyền Viện trưởng Viện phim Việt Nam, ông Vũ Nguyên Hùng cho biết “Với không ít địa danh đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới và một bề dày văn hóa lịch sử lâu đời, Việt Nam đã trở thành đối tượng thu hút các nhà làm phim trong và ngoài nước lựa chọn làm bối cảnh trong các tác phẩm của mình. Triển lãm lần này giới thiệu một số hình ảnh về bối cảnh quay phim đặc sắc do các nhà làm phim trong nước và nước ngoài thực hiện tại Việt Nam…”

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Ông Vũ Nguyên Hùng, Quyền Viện trưởng Viện phim Việt Nam

Cũng trên tinh thần quảng bá hình ảnh danh lam thắng cảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh “Với việc tổ chức Triển lãm lần này, chúng tôi lại tiếp tục khám phá ra những vẻ đẹp mới, sức hấp dẫn mới của đất nước Việt Nam. Chúng tôi mong muốn Triển lãm sẽ truyền cảm hứng tới cho các nhà làm phim những sáng tạo mới về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Tôi cũng mong rằng những vị khách quý tham gia Liên hoan Phim Quốc tế lần này sẽ càng yêu mến Việt Nam hơn”.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam

Ngoài việc tới với Triển lãm để thưởng thức và biết thêm nhiều bối cảnh quay phim đặc sắc, các nghệ sĩ cũng coi đây là buổi họp mặt, cùng ôn lại những kỷ niệm về những tháng ngày làm phim gian nan, vất vả ngược xuôi để tìm bối cảnh đẹp mắt.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Bà Trịnh Thị Thủy và bà Ngô Phương Lan tham quan triển lãm
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Không ít những lời khen ngợi về nét đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Những bức ảnh quý giá được trưng bày

Rất nhiều tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Việt như Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Cánh đồng bất tận… đều được bạn bè quốc tế biết đến và khen ngợi với bối cảnh quay phim kỳ công, thổi hồn vào đó những nét tinh túy riêng của Việt Nam.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Bối cảnh phim Cánh đồng bất tận
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Bối cảnh phim Áo lụa hà đông

Không những vậy, các nhà làm phim nước ngoài từ xưa đến nay cũng luôn để mắt tới Việt Nam. Những bức ảnh hiếm hoi trong bộ phim Đông Dương từng được đoạt giải Oscar năm 1993 của nhà làm phim Régis Wargnier cũng được đem ra trưng bày. Bộ phim gây xúc động lòng người với hàng loạt địa điểm quay phim từ Vịnh Hạ Long tới Tam Điệp, Đình Bảng, Huế, Phát Diệm…

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Phim Đông Dương

Ngoài ra, việc một bộ phim khác gần đây là Kong: skull island của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chọn bối cảnh tại Ninh Bình được diễn viên Minh Tiệp cho rằng là tín hiệu vô cùng đáng mừng, góp phần tạo động lực to lớn cho việc tìm cách thu hút nhiều hơn sự quan tâm của giới làm phim quốc tế tới Việt Nam qua những sự kiện như triển lãm lần này.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam
Phim Kong: skull island

Bên cạnh Triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam, ban tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V vẫn đang tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện đáng chú ý khác, điển hình là chương trình chiếu phim miễn phí đang diễn ra tại nhiều cụm rạp lớn trên địa bàn thủ đô từ ngày 27 – 31/10/2018.

khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam Trại sáng tác tài năng trẻ và Chợ dự án phim Haniff 2018: Ươm mầm tài năng Việt
khai mac trien lam boi canh quay phim dac sac tai viet nam 'Cây lê dại' bất ngờ bị loại khỏi danh sách dự thi phim dài tại Haniff 2018

Vũ Anh