Kỳ lạ thay cho 'Vagabond': Cứ đến mùa giãn cách lại hot trở lại

(TGĐA) - Vagabond - tác phẩm hình sự, tội phạm Hàn Quốc đã kết thúc được 3 năm nhưng cứ đến mùa giãn cách, bộ phim này lại hot trở lại.

Vì sao 'Vagabond' chưa thể làm phần 2? Vì sao 'Vagabond' chưa thể làm phần 2?
Fans phấn khích tột độ khi hay tin ‘Vagabond 2' chính thức bấm máy Fans phấn khích tột độ khi hay tin ‘Vagabond 2' chính thức bấm máy

Gần đây, fan của Netflix được một phen bất ngờ khi Vagabond (Lãng khách) - bộ phim hình sự ra mắt cách đây 2 năm lại leo lên top thịnh hành của kênh phim trực tuyến hàng đầu thế giới này. Nếu nhớ lại những mùa "giãn cách" trước thì đây không phải là lần đầu tiên Vagabond làm được điều này.

Kỳ lạ thay cho 'Vagabond': Cứ đến mùa giãn cách lại hot trở lại
Vagabond - Cứ đến mùa giãn cách lại hot

Vagabond được Netflix và SBS hợp tác sản xuất vào năm 2019 với kinh phí 25 triệu USD và đã gây được tiếng vang lớn toàn cầu. Phim xoay quanh Cha Dal Gun (Lee Seung Gi), một diễn viên thế thân có mơ ước trở thành một diễn viên hành động nổi tiếng thế giới. Một tai nạn máy bay đã khiến cuộc đời anh thay đổi. Khi đang trên đường tìm kiếm nguyên nhân của vụ tai nạn dẫn đến cái chết của cháu mình, anh vô tình tìm ra những chứng cớ tham nhũng của những quan chức cấp cao của nhà nước. Trong lúc điều tra, Cha Dal Gun gặp Go Hae Ri (Suzy) - nhân viên tình báo quốc gia đang nằm vùng.

Kỳ lạ thay cho 'Vagabond': Cứ đến mùa giãn cách lại hot trở lại
Lee Seung Gi thủ vai chính

Điều đầu tiên làm Vagabond hấp dẫn tới vậy chính là việc không ngần ngại xây dựng trong phim một bộ máy chính quyền "thối nát" và đầy lợi ích cá nhân từ trên xuống dưới. Xuyên suốt các tập phim, khán giả mong ngóng một tia hi vọng sẽ có một quan chức cấp cao nào đó có nhân phẩm tốt đẹp. Nhưng không, nếu có 10 người thì đến 9 người bị tha hóa một cách đầy nhục nhã. Đây là cách làm cực kỳ mạnh bạo của ê-kíp Vagabond khiến khán giả dù tức giận nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi màn hình, mong mỏi từng giờ tội ác bị trừng phạt.

Kỳ lạ thay cho 'Vagabond': Cứ đến mùa giãn cách lại hot trở lại
Vagabond phô bày bộ máy chính quyền "thối nát" nghiêm trọng

Sự kết hợp của Lee Seung Gi và Suzy cũng là một điểm nhấn khó quên. Một người là "con rể quốc dân", chuyên trị những vai diễn hóc búa, đòi hỏi nội tâm sâu sắc. Một bên là "tình đầu quốc dân" với những nỗ lực không ngừng nhằm thoát mác bình hoa di động. Tất cả khiến cho Vagabond mang một màu sắc đa dạng và đầy mê hoặc. Hai diễn viên chính không bị cho sa đà quá nhiều vào sợi dây tình cảm mà chủ yếu là những câu thoại đầy sắc sảo, thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường, không chịu khuất phục trước cái ác.

Kỳ lạ thay cho 'Vagabond': Cứ đến mùa giãn cách lại hot trở lại
Lee Seung Gi và Suzy diễn xuất siêu hay

Không những vậy, chính vì Vagabond có cái kết còn dở dang và gây nhiều tranh cãi nhưng chưa đưa ra thông báo chính thức về việc bao giờ có phần 2, các fan đành lấy phần 1 ra cày lại. Họ còn giới thiệu cho bạn bè, người thân xem mùa giãn cách xã hội. Với một phim nặng tính hồi hộp, hành động nghẹt thở như Vagabond,khán giả hoàn toàn có thể khiến cho tâm trạng buồn bã mùa Covid của mình qua đi được phần nào.

Kỳ lạ thay cho 'Vagabond': Cứ đến mùa giãn cách lại hot trở lại
Vì sao 'Vagabond' chưa thể làm phần 2? Vì sao 'Vagabond' chưa thể làm phần 2?
Fans phấn khích tột độ khi hay tin ‘Vagabond 2' chính thức bấm máy Fans phấn khích tột độ khi hay tin ‘Vagabond 2' chính thức bấm máy

P.V