Lễ tang NSND Hoàng Dũng: Hàng trăm nghệ sĩ đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh

(TGĐA) - Sáng nay, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên thương tiếc tiễn đưa NSND Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang diễn ra giản dị và kín đáo đúng theo di nguyện của cố nghệ sĩ.

Thông tin mới nhất về Lễ viếng cố NSND Hoàng Dũng Thông tin mới nhất về Lễ viếng cố NSND Hoàng Dũng
Lễ viếng NSND Hoàng Dũng được tổ chức như một sân khấu trang trọng, không bi lụy Lễ viếng NSND Hoàng Dũng được tổ chức như một sân khấu trang trọng, không bi lụy

Sáng 20/2, rất đông nghệ sĩ, người thân, học trò và người hâm mộ nghệ sĩ Hoàng Dũng đã tập trung tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để đưa tiễn cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang bắt đầu từ 7h30 nhưng từ sớm nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ chờ gặp nghệ sĩ Hoàng Dũng lần cuối.

Chủ trì lễ tang là NSND Trung Hiếu - giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - phối hợp với gia đình, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Cố NSND Hoàng Dũng
Cố NSND Hoàng Dũng

Lễ tang diễn ra ấm cúng, giản dị đúng theo di nguyện của nghệ sĩ Hoàng Dũng lúc sinh thời. Từ trước đó, gia đình đã sớm thông báo chuẩn bị hoa cho người tới viếng nghệ sĩ Hoàng Dũng. Người tới viếng cũng phải đảm bảo đeo khẩu trang, sát khuẩn và giãn cách để phòng dịch Covid-19.

Thay vì khúc nhạc tang lễ sầu não, bài hát Kiếp tằm trong vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo mà nghệ sĩ Hoàng Dũng từng sắm vai chính - danh cầm Bá Nhỡ - được phát trong lễ tang.

Ý tưởng của giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu là tái dựng hình tượng Bá Nhỡ - một kiếp nghệ sĩ như kiếp tằm rút ruột nhả tơ đến sợi tơ cuối cùng - để tôn vinh nghệ sĩ Hoàng Dũng, một nghệ sĩ chân chính, tài năng đã cống hiến cho khán giả tới hơi thở cuối.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, đọc điếu văn
NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, đọc điếu văn

Đến viếng cố nghệ sĩ Hoàng Dũng có nhiều nghệ sĩ gạo cội từng đứng chung sân khấu, cùng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như NSND Minh Hòa, NSND Lan Hương, NSƯT Minh Vượng, các nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hoàng Cúc, Thu Hà, Trung Anh, Trung Hiếu... cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ ở Nhà hát Kịch Hà Nội, các học trò của NSND Hoàng Dũng như Việt Anh, Bảo Anh, Hồng Đăng...

Các nghệ sĩ mặc áo trắng cầm nến tái hiện cảnh trong vở kịch
Các nghệ sĩ mặc áo trắng cầm nến tái hiện cảnh trong vở kịch
Các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội cùng nhau mặc áo dài trắng, tay cầm nến đứng phục hai bên linh cữu, tái hiện một đoạn trong vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo gắn bó với tên tuổi của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời
Các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội cùng nhau mặc áo dài trắng, tay cầm nến đứng phục hai bên linh cữu, tái hiện một đoạn trong vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo gắn bó với tên tuổi của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời
Lễ truy điệu diễn ra vô cùng xúc động, không khí trầm lắng, không ai kìm được nước mắt trước sự ra đi của cố nghệ sĩ
Lễ truy điệu diễn ra vô cùng xúc động, không khí trầm lắng, không ai kìm được nước mắt trước sự ra đi của cố nghệ sĩ
Rất đông người thân, đồng nghiệp, học trò và người hâm mộ đến viếng cố nghệ sĩ Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng
Rất đông người thân, đồng nghiệp, học trò và người hâm mộ đến viếng cố nghệ sĩ Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng
NSND Tự Long, NSƯT Trần Lực cùng nhiều nghệ sĩ đến đưa tiễn NSND Hoàng Dũng
NSND Tự Long, NSƯT Trần Lực cùng nhiều nghệ sĩ đến đưa tiễn NSND Hoàng Dũng
NSƯT Chí Trung và nhiều nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ đến chia buồn cùng gia quyến
NSƯT Chí Trung và nhiều nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ đến chia buồn cùng gia quyến
Linh cữu NSND Hoàng Dũng được di quan ra xe và đi qua Nhà hát Kịch và nhà ở phố Hàng Đường trước khi được đưa về an táng tại quê nhà Hưng Yên
Linh cữu NSND Hoàng Dũng được di quan ra xe và đi qua Nhà hát Kịch và nhà ở phố Hàng Đường trước khi được đưa về an táng tại quê nhà Hưng Yên
Các học trò của cố nghệ sĩ cùng đưa di quan ra xe
Các học trò của cố nghệ sĩ cùng đưa di quan ra xe
Linh cữu NSND Hoàng Dũng rời nhà tang lễ trong tiếng nhạc Kiếp tằm, ca khúc chủ đề của vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo, sau đó được lần lượt đưa qua Nhà hát Kịch Hà Nội, nhà của đại gia đình ở phố Hàng Đường và nhà riêng ở phố Kim Mã trước khi về quê nhà Hưng Yên
Linh cữu NSND Hoàng Dũng rời nhà tang lễ trong tiếng nhạc Kiếp tằm, ca khúc chủ đề của vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo, sau đó được lần lượt đưa qua Nhà hát Kịch Hà Nội, nhà của đại gia đình ở phố Hàng Đường và nhà riêng ở phố Kim Mã trước khi về quê nhà Hưng Yên
Thông tin mới nhất về Lễ viếng cố NSND Hoàng Dũng Thông tin mới nhất về Lễ viếng cố NSND Hoàng Dũng

(TGĐA) - Theo thông tin TGĐA mới cập nhật được, Lễ viếng cố NSND Hoàng ...

Lễ viếng NSND Hoàng Dũng được tổ chức như một sân khấu trang trọng, không bi lụy Lễ viếng NSND Hoàng Dũng được tổ chức như một sân khấu trang trọng, không bi lụy

(TGĐA) - Theo thông tin TGĐA mới cập nhật được, NSND Trung Hiếu - giám ...

P.V

Tổng hợp