Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công

(TGĐA) - Nói Lee Do Hyun là kẻ chinh phục không bao giờ là sai vì cuộc đời của chàng diễn viên 9x đầy rẫy những thử thách, những lo lắng và sợ hãi nhằm có thể đạt được ước mơ diễn xuất. Và dĩ nhiên, trái ngọt luôn là thành quả xứng đáng nhất cho những ai không bao giờ bỏ cuộc như Lee Do Hyun.

Điểm mặt 8 diễn viên trẻ tài năng mới nổi trên màn ảnh Hàn, nhan sắc và tài năng đều thuyết phục Điểm mặt 8 diễn viên trẻ tài năng mới nổi trên màn ảnh Hàn, nhan sắc và tài năng đều thuyết phục
Lee Do Hyun đang cân nhắc trở thành mỹ nam u uất trong phim mới về bê bối tình dục Lee Do Hyun đang cân nhắc trở thành mỹ nam u uất trong phim mới về bê bối tình dục

Trong bộ phim Hotel Del Luna phát sóng năm 2019, gây sốt với đề tài kỳ quái, người ta không chỉ chú ý nhiều tới những cái tên như IU hay Yeo Jin Goo mà còn là Lee Do Hyun – một gương mặt mới toanh. Rốt cuộc anh ta là ai, đến từ đâu và đằng sau anh ta là một câu chuyện ra sao? Vẻ điển trai cao ráo, nụ cười chết người của Lee Do Hyun vẫn khiến cho ai đó để ý tới anh tin rằng, chàng trai này sẽ làm nên một điều gì đấy trong tương lai và rốt cuộc, mọi thứ còn vượt ra xa ngoài mong đợi.

Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công
Lee Do Hyun nổi lên từ Hotel Del Luna

Tại giải thưởng Beaksang 2021, Lee Do Hyun xuất sắc giành giải Tân binh của năm qua bộ phim truyền hình 18 again. Trong giây phút đầy xúc động, anh chia sẻ cùng người hâm mộ:

"Tôi không nghĩ mình sẽ đứng ở đây, bởi vì các đề cử khác đều rất mạnh, nên tôi chỉ đến đây với tâm lý ‘vỗ tay chúc mừng mọi người. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn trống rỗng… Ngồi tại nơi đây, tôi đã thấy mọi thứ rất tuyệt vời vì tiền bối Shin Ha Kyun thì ngồi trước mặt và cả tiền bối Seol Kyung Gu nữa. Tôi thấy, chỉ cần được nhìn thấy họ thôi thì con đường đi từ đây về nhà của mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi…”.

Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công
Chàng trai không khỏi xúc động với giải thưởng lớn

Trên sân khấu, Lee Do Hyun chia sẻ việc quay phim 18 again trong tình trạng Covid-19 đang bùng phát không hề dễ dàng gì, nhưng anh vẫn biết ơn vì mình đã có thể góp mặt trong một dự án tuyệt vời như vậy. Anh gửi lời cảm ơn đến đến đạo diễn, đoàn làm phim, cha mẹ,… vì đã ủng hộ mình đi đến được như bây giờ.

Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công
Phim 18 again

Lee Do Hyun thực chất sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có những khoảng thời gian ba mẹ anh túng quẫn về kinh tế, liên tục phải làm nhiều công việc như giao báo, làm ở tiệm gà, nướng khoai ngọt và đi giao đồ chuyển phát. Nhờ vậy mà cậu bé Do Hyun trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn hầu hết những người bạn cùng trang lứa. Nếu những đứa trẻ khác chỉ biết chơi đùa, nghịch ngợm sau giờ học thì Lee Do Hyun lao vào làm việc nhà phụ giúp cha mẹ, thậm chí là chăm sóc người em trai chậm phát triển của mình mà không có lấy một chút khó chịu.

“Em cũng giống như những người bình thường khác, hãy làm những điều giống họ là được” – đó là câu nói Lee Do Hyun thường dùng để an ủi em trai kém may mắn của anh. Dù vậy, Lee Do Hyun thừa nhận do hoàn cảnh của em trai đã khiến anh nhạy cảm với những bộ phim về người khuyết tật, vì những lúc như vậy anh thường cảm thấy rất đau lòng khi xem chúng.

Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công

Trên thực tế, ước mơ của Lee Do Hyun từ bé luôn là trở thành một cầu thủ bóng rổ giống như ba anh hồi trẻ, nhưng chính ông là người đã ngăn anh lại và nói: “Việc luyện tập để thi đấu là rất vất vả, con chỉ nên chơi nó như một sở thích mà thôi”. Có lẽ ba anh thấu hiểu những vất vả trong nghề nên không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ năm xưa.

Đến khi tìm thấy niềm đam mê diễn xuất, đó là năm hai cao trung, Lee Do Hyun tiếp tục bị cha mẹ ngăn cản vì cho rằng nghề diễn sẽ mang lại cho con trai mình một tương lai bấp bênh. Kể cả vậy, chàng trai trẻ biết chắc lúc đó chẳng thể dừng lại, anh đã đánh mất ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ, anh không muốn tiếp tục để một niềm đam mê khác tan biến. Lee Do Hyun xin bằng được mẹ anh cho mình học ở trung tâm diễn xuất vào các buổi tối sau giờ học. Bà Lee vì rất thương con nên đã cùng anh đi đăng ký khóa học mà không cho chồng mình biết.

Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công

Sau này, dù có đôi chút sợ hãi và lo lắng, anh vẫn dũng cảm mời bố mình tới một buổi công diễn kịch mà tại thời điểm đó, ông Lee không khỏi ngạc nhiên khi hình ảnh con trai mình xuất hiện đầy trên những tấm áp phích. Cuối cùng, ông đã phải gật đầu chấp nhận khi chứng kiến nụ cười hạnh phúc của Lee Do Hyun trước biết bao khán giả. Sau một năm ôn luyện và miệt mài diễn tập, anh trúng tuyển vào đại học Chung Ang (trường đại học top 10 của Hàn Quốc) – khoa diễn xuất và kịch nghệ. Ngay sau đó anh được tuyển vào công ty hiện tại của mình – Yuehua Ent.

Có cơ may được sắm một vai nhỏ trong phim hài đen Prison Playbook, Lee Do Hyun tiếp tục đề cử Nhân vật của năm tại Giải thưởng phim truyền hình SBS. Nhưng phải đến Hotel De Luna, những tia sáng đầu tiên trong sự nghiệp của Lee Do Hyun mới được nhen nhóm.

Lần đầu đi thử vai cho Hotel Del Luna, anh đã đăng ký vào vai Ji Hyun Joong (do P.O – Block B thủ vai – chàng lễ tân đáng yêu). Nhưng đội ngũ sản xuất phim sau đó đã đổi anh thành Go Chung Myung, vì cảm thấy anh rất thích hợp với vai diễn này.

Đó hẳn là một nước đi thần thánh. Nó rất dữ dội. Bộ phim gây được tiếng vang lớn, trong khi đó vai diễn Go Chung Myung để lại dư âm khó phai được trong lòng khán giả với cái kết của một chàng trai vì người mình thương mến mà đánh đổi cả sinh mệnh của mình.

Sau thành công của Hotel Del Luna rồi 18 again, Lee Do Hyun không chọn dòng phim thị trường mà thử sức mình ở một bộ phim cực khó, đó là Youth of may. (Tuổi trẻ tháng năm), lấy bối cảnh là một sự kiện có thật, xoay quanh hai con người trẻ tuổi bị cuốn vào một cuộc nổi dậy ở tỉnh Gwangju đã làm chấn động Hàn Quốc những năm 1980. Theo nhiều nhận xét của khán giả, lâu lắm rồi màn ảnh Hàn mới sinh ra một diễn viên xuất sắc đại diện cho thế hệ mới, lấy nước mắt khán giả một cách rất “ngọt” đến vậy. Dù rating của Youth of may không quá bạo nhưng việc Lee Do Hyun xứng đáng là một ngôi sao là điều không thể phủ nhận.

Lee Do Hyun – Vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn cảnh nghiệt ngã để thành công
Lee Do Hyun trong Youth of may
‘Với bệ phóng là giải thưởng Tân binh, tôi nhất định sẽ trở thành 1 diễn viên Lee Do Hyun thật chăm chỉ để thể hiện thêm nhiều khía cạnh diễn xuất khác nhau nữa. Tôi sẽ không để khoảnh khắc này trở nên lãng phí đâu, cảm ơn mọi người rất nhiều’ – Lee Do Hyun kết thúc bài phát biểu nhận giải Tân binh ở Beaksang 2021.
Điểm mặt 8 diễn viên trẻ tài năng mới nổi trên màn ảnh Hàn, nhan sắc và tài năng đều thuyết phục Điểm mặt 8 diễn viên trẻ tài năng mới nổi trên màn ảnh Hàn, nhan sắc và tài năng đều thuyết phục
Lee Do Hyun đang cân nhắc trở thành mỹ nam u uất trong phim mới về bê bối tình dục Lee Do Hyun đang cân nhắc trở thành mỹ nam u uất trong phim mới về bê bối tình dục

Nấm Độc