Lee Jun Ki bất ngờ vướng cáo buộc trốn thuế

(TGĐA) - Lee Jun Ki bị phạt thuế 900 triệu won. Tuy nhiên, nam diễn viên đã phản đối quyết định của cơ quan thuế và đã nộp đơn xin xem xét lại lên Tòa án.

Lee Jun Ki thay Song Joong Ki đóng ‘Biên niên sử Arthdal 2’ Lee Jun Ki thay Song Joong Ki đóng ‘Biên niên sử Arthdal 2’
Lee Jun Ki chia sẻ về khoảng thời gian mắc bệnh ngôi sao Lee Jun Ki chia sẻ về khoảng thời gian mắc bệnh ngôi sao

Theo truyền thông Hàn, vào ngày 19/3, Cục thuế Gangnam ở Seoul đã khởi xướng một cuộc điều tra thuế nhắm đến Lee Jun Ki và công ty quản lý Namoo Actors của anh.

Lee Jun Ki bất ngờ vướng cáo buộc trốn thuế

Trong quá trình này, Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) đã áp dụng thêm 900 triệu won tiền thuế cho Lee Joon Gi. Đáp lại, anh đã nộp đơn xin xem xét trước khi đánh giá, nhưng yêu cầu của anh đã bị từ chối. Cuối cùng, anh đã đệ đơn kháng cáo chính thức lên Tòa án Thuế Quốc gia.

Lee Jun Ki bất ngờ vướng cáo buộc trốn thuế

Bối cảnh của việc đánh giá thuế như sau:

NTS đã xác định các vấn đề liên quan đến giao dịch giữa Namoo Actors và công ty quản lý cá nhân của Lee Jun Ki, J Entertainment.

Lee Jun Ki thành lập J Entertainment vào tháng /2014 và ký hợp đồng độc quyền với Namoo Actors vào cuối năm đó. Hợp đồng được xây dựng theo cấu trúc Namoo Actors sẽ trả thù lao cho J Entertainment thay vì trả trực tiếp cho nam diễn viên. Do đó, J Entertainment đã báo cáo thù lao của Lee Jun Ki là doanh thu của công ty và nộp thuế doanh nghiệp theo đó.

Tuy nhiên, NTS đã nêu lên mối quan ngại về thỏa thuận này. Họ tuyên bố rằng hóa đơn thuế được phát hành giữa Namoo Actors và J Entertainment không phản ánh đúng hoàn cảnh thực tế. Họ khẳng định rằng các khoản phí công ty nhận được từ Namoo Actors nên được phân loại là thu nhập cá nhân. Với mức thuế doanh nghiệp cao nhất là 24% trong khi mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất là 45%, NTS xác định rằng Lee Jun Ki có khả năng trốn thuế.

Lee Jun Ki bất ngờ vướng cáo buộc trốn thuế

NTS đã bác bỏ các khoản thuế doanh nghiệp mà J Entertainment đã nộp và phân loại lại thành thuế thu nhập cá nhân, sau đó áp dụng thêm khoản thuế 900 triệu won cho Lee Jun Ki.

Người đại diện của Lee Jun Ki đã bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết này. Một đại diện của Namoo Actors cho biết: "Lee Jun Ki tôn trọng quyết định của cơ quan thuế và đã nộp đủ số tiền thuế. Tuy nhiên, phán quyết này hoàn toàn khác với các thông lệ thuế hiện tại của NTS".

Họ giải thích thêm: “Cơ quan thuế Gangnam tin rằng Namoo Actors phải trả thù lao trực tiếp cho nam diễn viên, nhưng chúng tôi đã báo cáo thuế một cách cẩn thận theo thông lệ hiện hành, dựa trên lời khuyên từ cố vấn thuế của chúng tôi".

Lee Jun Ki bất ngờ vướng cáo buộc trốn thuế

J Entertainment được đồng sáng lập bởi Lee Jun Ki và cha anh, cả hai đều được giới thiệu là đồng giám đốc điều hành.

Lee Jun Ki và bí quyết giữ vững đẳng cấp Lee Jun Ki và bí quyết giữ vững đẳng cấp
Lee Jun Ki chia sẻ về khoảng thời gian mắc bệnh ngôi sao Lee Jun Ki chia sẻ về khoảng thời gian mắc bệnh ngôi sao

Linh Trần

Zapzee