Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo 2022: Dấu ấn của sáng tạo và văn hóa

(TGĐA) - Liên hoan Phim (LHP) Quốc tế Tokyo lần thứ 35, diễn ra cuối tháng 10 và vừa kết thúc vào ngày 2/11, tiếp tục chứng minh vị thế và đẳng cấp của một trong những ngày hội điện ảnh hàng đầu thế giới, với dấu ấn sáng tạo và sự kết nối văn hóa, nghệ thuật.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam nhân dịp Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35 Quảng bá hình ảnh Việt Nam nhân dịp Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đưa điện ảnh Việt đến với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đưa điện ảnh Việt đến với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo
Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo 2022: Dấu ấn của sáng tạo và văn hóa

Thúc đẩy giao lưu văn hóa sau đại dịch

Hiroyasu Ando - Giám đốc LHP Quốc tế Tokyo trong một cuộc phỏng vấn đã nói: “Chúng tôi luôn có tiêu chí chiếu những bộ phim hay và thúc đẩy giao lưu giữa con người với nhau. Nét đặc biệt trong năm nay, là có 130 ngôi sao diễu hành trên thảm đỏ ở khu phố Hibiya của Tokyo, bao gồm các đạo diễn và diễn viên quốc tế lần đầu tiên có thể tham gia sự kiện kể từ sau đại dịch. Sẽ có 169 phim được trình chiếu và trong số đó có 15 phim tranh giải. Các phim tranh giải bao gồm hai phim Tây Ban Nha, một phim Chile, ba phim Nhật Bản, một Tunisia, một Ý, một Việt Nam (phim Trò tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), một Macedonian, một Kazakhstan, một Sri Lanka, một Israel, một Kyrgyzstan và một phim Iran.

1 - Sự kết nối bền chặt giữa văn hóa và nghệ thuật sau đại dịch, là tiêu chí hàng đầu của LHP năm nay
Sự kết nối bền chặt giữa văn hóa và nghệ thuật sau đại dịch, là tiêu chí hàng đầu của LHP năm nay

Ban giám khảo cũng có sự hiện diện của những nhân vật quốc tế, điển hình ở vị trí Chủ tịch là đạo diễn người Mỹ Julie Taymor. “Lần đầu tiên sau 2 năm, chúng tôi có thể mời những người tham gia từ các quốc gia khác, nhưng tôi cảm giác vẫn chưa đủ. Năm nay đánh dấu sự khởi đầu của một bước nhảy vọt mới cho LHP” - ông Ando nói, đồng thời cho biết doanh thu bán vé có thể tăng 50% so với các năm trước do số lượng điểm chiếu tăng gần 20%. Vị giám đốc nói thêm rằng: “Niềm vui khi xem phim là ở rạp, vẫn là hệ thống âm thanh tốt và chia sẻ trải nghiệm với người khác, mặc dù kênh trực tuyến đang chiếm ưu thế không nhỏ”.

The Beasts: Góc nhìn mới lạ về câu chuyện người nhập cư

2 - The Beasts là câu chuyện rùng rợn và chủ đề người nhập cư
The Beasts là câu chuyện rùng rợn và chủ đề người nhập cư

The Beasts – chính là tên gọi bộ phim của đạo diễn người Pháp Rodrigo Sorogoyen, giành được giải thưởng cao nhất, đó là Tokyo Grand Prix.

Phim kể về một cặp vợ chồng người Pháp đến sống một cuộc sống yên bình ở vùng nông thôn Galicia của Tây Ban Nha. Họ là những người có học thức và cam kết cải thiện môi trường sống nơi đây, cả về mặt sinh thái và thông qua việc khôi phục nhiều ngôi nhà vô chủ trong làng. Những người hàng xóm của họ, trong một cộng đồng gắn bó chặt chẽ ở vùng nông thôn bên trong Galicia, là những “dân trên đồi” sống với tư tưởng cách biệt. Và trong khi nhiều người đang hoan nghênh nỗ lực của cặp vợ chồng thì có một số khác lại không hề “chào đón” họ.

Có thể nói The Beasts hướng đến chất kinh dị từ chính những vấn đề nhức nhối đang tồn đọng trong xã hội. Sự căng thẳng cơ bản giữa thế giới bên ngoài và dân địa phương, những người có học thức và thất học, xuất thân thành thị với nông thôn, hay chính là câu chuyện về người nhập cư, tạo nên những mảng màu đối lập để toát ra sự rùng rợn trong tác phẩm này.

Thế hệ làm phim trẻ đầy mong đợi của điện ảnh Nhật

3 - Mountain Woman và Be Ambitious là 2 bộ phim đáng chú ý đến từ các nhà làm phim trẻ Nhật Bản
Mountain WomanBe Ambitious là 2 bộ phim đáng chú ý đến từ các nhà làm phim trẻ Nhật Bản

Sau khi tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 35 kết thúc được khoảng 2 tuần, trang lwlies.com đã lên một bài viết nói về những nhà làm phim trẻ Nhật được phát hiện và sẽ tỏa sáng sau LHP này.

Trong đó phải kể tới đạo diễn Takeshi Fukunaga với bộ phim Mountain Woman, đã tạo ra một tác phẩm cổ trang hấp dẫn và độc đáo, dựa vào cái nhìn trực diện vào chính trị xã hội về vai trò của phụ nữ Nhật Bản lúc bấy giờ và ngày nay, cũng như sự giao thoa yếu tố giữa tâm linh cổ điển và hiện thực tàn bạo.

Tuy nhiên, Be Ambitious của đạo diễn Adachi Shin sẽ là một ví dụ tiêu biểu cho những câu chuyện mang ý tưởng đơn giản nhưng có sức lan tỏa lớn lao. Bộ phim đưa ta hóa thân vào góc nhìn của một đứa trẻ, với những xung đột, những nỗi bất hạnh gặp phải trong cuộc sống, điển hình là gia đình ly tán và bị lạm dụng từ nhỏ. Phim có các cảnh quay đưa chúng ta ra khỏi ngôi nhà rách nát, đi khắp thị trấn trên những chiếc xe đạp để gặp gỡ những người bạn với năng lượng tuổi thơ của sự liều lĩnh, hay nói đúng hơn là những tâm hồn non nớt bị bỏ rơi.

Liên hoan phim và kênh trực tuyến – sự kết hợp cần phải có!

Như Hiroyasu Ando đã từng nói, rạp phim không còn là lựa chọn đầu tiên cho khán giả, mà thay vào đó là các kênh phim trực tuyến. Thế nên sự kết hợp LHP Quốc tế Tokyo và kênh trực tuyến của Amazon Prime là điều cần thiết và xứng đáng là mô hình nên được học hỏi từ bất cứ LHP nào.

Kodama Takashi, giám đốc quốc gia của Prime Video Japan cho biết: “Chúng tôi muốn Amazon trở thành ngôi nhà của những tài năng, khi các đạo diễn đưa ra những ý tưởng mới tuyệt vời, chúng tôi muốn họ nghĩ rằng Amazon là nơi để đến. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tài trợ cho các giải thưởng”.

4 - Amazon Prime có sự hợp tác bền chặt với LHP Quốc tế Tokyo
Amazon Prime có sự hợp tác bền chặt với LHP Quốc tế Tokyo

Người chiến thắng năm ngoái ở hạng mục Amazon Prime Video Take One Awards - Kim Yunsoo nói rằng, anh ấy đang thực hiện một kịch bản với sự hợp tác của Amazon, nhưng khiêm tốn nói thêm: anh ấy cảm thấy mình vẫn “ở vạch xuất phát”, không có nhiều thay đổi, nhưng anh ấy rất biết ơn vì đã được chọn vào vòng Chung kết. Đó thực sự là một động lực lớn đối với Kim Yunsoo.

Điện ảnh Iran một lần nữa khiến cả thế giới phải chú ý

Một trong những bộ phim được chú ý nhất tại LHP Quốc tế Tokyo, chính là World War III của đạo diễn Iran - Houman Seyedi. Bộ phim nhận về ý kiến trái nhiều rất nhiều, nhưng nhìn chung đều có cùng một đánh giá: sáng tạo, dữ dội và có chiều sâu.

Phim kể về Shakib – một người đàn ông có cuộc sống cùng cực tại Iran, tình cờ nhận được một công việc ở một phim trường, khi đoàn phim đó đang quay một bộ phim nói về nhà độc tài Adolf Hitler. Shakib làm đủ thứ việc khổ sở tồn tại, kể cả tham gia những cảnh phim tù nhân của Hitler bị tra tấn. Cho đến khi anh được chọn để thay thế vai chính vì một lý do bất đắc dĩ…

Trong lúc này, Shakib gặp gỡ Ladan – một cô gái điếm bị câm điếc và đang bị bọn chủ nợ truy đuổi ráo riết. Phải lòng Ladan và muốn bảo vệ cô, Shakib giấu cô ấy trong một tòa nhà ở phim trường. Nhưng bi kịch xảy ra khi chưa đầy 48 giờ, tòa nhà mà Ladan ẩn náu sẽ bị đoàn làm phim cho nổ tung trong một phân cảnh.

Hiện phim cũng được Tổ chức Điện ảnh Farabi nhất trí chọn để chính thức đại diện cho điện ảnh Iran tại Lễ trao giải Oscar 2023 ở Los Angeles.

Nỗ lực khẳng định và vươn tầm của điện ảnh Việt

Điện ảnh Việt vẫn còn gặp nhiều trở ngại ở con đường khẳng định vị trí trên trường quốc tế, nhưng nếu không “đi” thì có lẽ chẳng bao giờ tới “đích”, nỗ lực của Hiệp Hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) với Hội thảo “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim thế giới” nằm trong khuôn khổ LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 35, là một sự khẳng định rõ ràng cho điều đó. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá, góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam của VFDA.

6 - Hội thảo có sự tham của nhiều các dại diện từ đại sứ quán, cùng các tổ chức về điện ảnh trên thế giới
Hội thảo có sự tham gia của nhiều các đại diện từ đại sứ quán, cùng các tổ chức về điện ảnh trên thế giới

Chương trình hội thảo đã giới thiệu những điểm mới trong Luật Điện ảnh sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2023; quảng bá môi trường làm phim Việt Nam; giới thiệu về năng lực sản xuất phim hoạt hình và nhu cầu hợp tác sản xuất phim hoạt hình.

TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo: “Sau ba năm kể từ lần đầu tiên năm 2019, đây là lần thứ hai Hiệp hội chúng tôi tổ chức hội thảo quảng bá điện ảnh Việt Nam tại LHP Quốc tế Tokyo. Năm nay, bên cạnh việc giới thiệu những chính sách mới và môi trường làm phim tại Việt Nam, chúng tôi cũng đã tiếp cận, làm việc với các studio Anime của Nhật bản. Tôi hi vọng các nhà sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản - những người đang dẫn dắt một xu thế hoạt hình mạnh trên thế giới sẽ chọn Việt Nam làm đối tác sản xuất.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam nhân dịp Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35 Quảng bá hình ảnh Việt Nam nhân dịp Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35

(TGĐA) - Hiệp Hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) vừa phối ...

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đưa điện ảnh Việt đến với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đưa điện ảnh Việt đến với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

(TGĐA) - Tiếp theo thành công của Lễ ra mắt quốc tế Hiệp hội Xúc ...

Thu Huế