(TGĐA) - Được biết đến với loạt phim Star Wars, Hamill sẽ tham gia lồng tiếng với ba diễn viên Aubrey Plaza, Gabriel Bateman và Brian Tyree Henry trong bộ phim làm lại từ bộ phim kinh dị ra rạp năm 1988.
| Mark Hamill tưởng nhớ về Carrie Fisher sau 2 năm ngày mất | |
| Diễn viên Ahmed Best cảm ơn fan hâm mộ ‘Star War’ |
Nhân vật Chucky Doll là búp bê sát nhân trong bộ phim làm lại Child’s Play do Orion Pictures sản xuất. Nhà sản xuất David Katzenberg cho biết rất thích thú khi được làm sống lại một trong những bộ phim kinh dị hay nhất một thời.
| |
| Mark Hamill |
“Mark là diễn viên xuất sắc và là nghệ sĩ lồng tiếng có nghề. Tôi tin là anh ấy sẽ đáp ứng được mọi thách thức trong công việc được giao” – Katzenberg nói. Bộ phim làm lại cũng có nội dung như phim gốc với nhân vật chính Karen (Plaza), một người mẹ đơn thân tặng cho con trai Andy (Bateman) một món đồ chơi búp bê nhưng không biết rằng ẩn náu bên trong nó là linh hồn của một kẻ giết người hàng loạt.
| |
| Child’s Play (2019) |
Child’s Play mới do Lars Klevberg (Polaroid) đạo diễn và Tyler Burton Smith (Kung Fury 2) biên kịch. Seth Grahame-Smith, Katzenberg và Aaron Schmidt điều hành sản xuất. Bộ phim gốc thu được hơn 44 triệu USD trên toàn thế giới, vượt xa kinh phí 9 triệu USD và biến Chucky thành một trong những nhân vật kinh dị thành công nhất trong điện ảnh. Child’s Play sẽ ra rạp vào ngày 21/6/2019.
| |
| Đạo diễn Lars Klevberg |
| Mark Hamill tưởng nhớ về Carrie Fisher sau 2 năm ngày mất | |
| Diễn viên Ahmed Best cảm ơn fan hâm mộ ‘Star War’ |
Lê Tây Sơn
Loạt chi tiết có thể bạn chưa soi ra trong 'Spider-Man: Brand New Day'
Doctor Doom sở hữu đội quân đáng sợ nhất MCU trong 'Avengers: Doomsday'?
'Spider-Man: Brand new day' tung traler tiếp theo
'Toy Story 5' đạt doanh thu mở màn cao ngất, phá kỷ lục loạt phim
Hollywood và cơn sụt giảm doanh thu tại Việt Nam
‘Supergirl’: Tham vọng mở ra một chương mới trưởng thành cho vũ trụ DC
'Backrooms' và 'Obsession': Hai phim kinh dị đang phá vỡ chuẩn mực thành công của Hollywood
'The Backrooms' và 'Obsession': Vì sao nỗi sợ vô hình còn đáng sợ hơn cả ma quỷ?