'Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022' quyết định bỏ phần thi áo tắm

(TGĐA) - Tại buổi chia sẻ thông tin khởi động cuộc thi Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, trưởng ban tổ chức bà Nguyễn Thùy Dương khẳng định cuộc thi sẽ bỏ phần thi áo tắm thay vào đó là các hoạt động huấn luyện nâng cao như đánh golf, bóng rổ, hoạt động bảo vệ môi trường biển và hoạt động rèn luyện thân - tâm - trí.

MC Thanh Thanh Huyền khui hàng loạt bí mật 'siêu hot' của Hoa hậu Hương Giang trong 'Talk&Go' MC Thanh Thanh Huyền khui hàng loạt bí mật 'siêu hot' của Hoa hậu Hương Giang trong 'Talk&Go'
Chính thức khởi động và tuyển sinh cuộc thi 'Miss Grand Vietnam – Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022' Chính thức khởi động và tuyển sinh cuộc thi 'Miss Grand Vietnam – Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022'

Cuộc thi Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay dành cho tất cả thí sinh quốc tịch Việt Nam trong và ngoài nước đăng ký tham gia, nhằm tìm kiếm các cá nhân tài năng hội tụ các tiêu chí Tâm-Tài-Trí-Sắc để tham gia vào các hoạt động thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng xã hội và lan tỏa những giá trị cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

'Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022' quyết định bỏ phần thi áo tắm
Trưởng ban tổ chức bà Nguyễn Thùy Dương (giữa) - và hội đồng cố vấn

Ban tổ chức mong muốn mỗi thí sinh tham gia chương trình sẽ đóng vai trò như một sứ giả hòa bình, cùng góp sức vun đắp nền hòa bình và kiến tạo sự thịnh vượng, trong đó tập trung năm yếu tố chính: Bảo vệ môi trường biển, bảo vệ môi truờng sống, chống bạo lực gia đình, bảo vệ và bênh vực người yếu thế trong xã hội, bảo vệ quyền trẻ em.

'Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022' quyết định bỏ phần thi áo tắm
Trưởng ban giám khảo NTK Sỹ Hoàng và Đại sứ - thành viên ban giám khảo Hoa hậu H’Hen Niê

Cũng chính bởi ý nghĩa nhân văn thể hiện qua tầm nhìn, sứ mệnh cùng tiêu chí của chương trình, Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các Bộ Ban Ngành, đặc biệt là Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam) và Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) do cô Tôn Nữ Thị Ninh là Chủ tịch.

'Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022' quyết định bỏ phần thi áo tắm
Ban tổ chức, giám khảo và diễn giả

Chia sẻ về cuộc thi, bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Ban tổ chức Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết: “Chúng tôi muốn hướng tới giá trị về vẻ đẹp được xuất phát từ trái tim và lòng nhân hậu biết cảm thông và sẻ chia của người phụ nữ hiện đại, chính vì vậy các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên sẽ là tâm – tài - trí – sắc và là tiêu chí để BGK của cuộc thi đánh giá và lựa chọn thí sinh ngay từ vòng Sơ khảo”. Theo đó, Ban tổ chức chương trình đưa ra nhiều công bố đáng chú ý như: vĩnh viễn xóa bỏ phần trình diễn áo tắm, thay vào đó là các hoạt động huấn luyện nâng cao như đánh golf, bóng rổ, hoạt động bảo vệ môi trường biển và hoạt động rèn luyện thân - tâm - trí.

'Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022' quyết định bỏ phần thi áo tắm
Các thí sinh đầu tiên phát biểu lý do dự thi

Đồng hành cùng chương trình là: Hội đồng Ban cố vấn gồm:Thạc sĩ Anna Kiều Phương, Đạo diễn Trần Quang Minh, Thạc sĩ - Đạo diễn thời trang Trần Mạnh Tiến.

Ban giám khảo bao gồm: Trưởng ban giám khảo NTK Sỹ Hoàng, Nhạc sĩ - đạo diễn Bùi Huy Tuấn, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tiến sĩ Trần Yến Chi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê.

Lịch trình cuộc thi bao gồm:

Sơ tuyển từ nay đến 01/08/2022.

Từ 05 - 15/08/2022 nhà chung của top 70.

Từ 16/08 - 30/08/ 2022: phát sóng truyền hình thực tế

03/09/2022: Bán kết tại Đà Nẵng

11/09/2022: Chung kết tại Đà Nẵng.

Việt Nam đăng cai 'Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế' Việt Nam đăng cai 'Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế'
Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức 'Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023' Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức 'Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023'

Mai Thủy