'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán

(TGĐA) - Thời gian gọi tên em - phiên bản Hàn của Muốn gặp anh đình đám năm nào đã chính thức lên sóng Netflix cùng như nhận về ý kiến trái chiều.

(Review) 'Muốn gặp anh': Khi vòng lặp thời gian vô tình lấn áp tâm niệm (Review) 'Muốn gặp anh': Khi vòng lặp thời gian vô tình lấn áp tâm niệm
'Muốn gặp anh' bản Hàn có gì hấp dẫn ngoài vẻ đẹp trai của Ahn Hyo Seop? 'Muốn gặp anh' bản Hàn có gì hấp dẫn ngoài vẻ đẹp trai của Ahn Hyo Seop?

Muốn gặp anh dường như là ký ức khó quên, lấy đi nước mắt của rất nhiều "mọt phim" Hoa ngữ, với sự xuất sắc của bộ ba diễn viên Kha Giai Yến, Hứa Quang Hán và Thi Bá Vũ. Bộ phim cũng vừa trình làng phiên bản điện ảnh cách đây không lâu và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.

'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán
Muốn gặp anh - bộ phim Đài Loan lấy đi nước mắt của nhiều khán giả

Khi Muốn gặp anh được Netflix remake lại với phiên bản Hàn, ý kiến trái chiều nổ ra không ít bởi rất nhiều phim ngôn tình đình đám bị phá hỏng dưới tay các nhà làm phim Hàn. Gần đây nhất chính là Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.

Muốn gặp anh phiên bản Hàn có tên là Thời gian gọi tên em, có ba diễn viên chính là Jeon Yeo Been, Ahn Hyo Seop và Kang Hoon. Nhưng có lẽ gây ra nhiều sự bàn tán nhất, chính là Ahn Hyo Seop, bởi vai diễn của anh đã được Hứa Quang Hán phiên bản Đài Loan thể hiện rất thành công và lấy đi nhiều nước mắt người xem.

'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán
Thời gian gọi tên em

Tuy nhiên, Ahn Hyo Seop bị khán giả nhận xét diễn xuất hơi quá đà, thể hiện vẻ lanh lợi quá nhiều mà không toát ra được sự ấm áp giống như Hứa Quang Hán. Các cảnh tình cảm cũng tỏ ra hơi gồng và chưa có nhiều sự kết nối với nhân vật của mình.

'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán
Ahn Hyo Seop diễn chưa đạt
'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán
Làm người ta vẫn không quên được Hứa Quang Hán

Không những vậy, tạo hình thời trung niên cho nhân vật của Ahn Hyo Seop cũng bị cho rằng quá "lố" mà không "thực" một chút nào, trông như một cậu thiếu niên cố tình hóa trang thành ông chú nhưng không "đạt" vậy.

'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán
Hóa trang gượng gạo cũng là một điểm trừ

Bỏ qua những điểm trừ đó thì Thời gian gọi tên em vẫn giữ nguyên những tình tiết nổi bật của Muốn gặp anh và dĩ nhiên có thay đổi chút ít nhưng không đáng kể. Dù vậy để mà so sánh với bản Đài Loan, quả là khó thể lấp đấy những cảm xúc khi xưa lúc được thưởng thức chuyện tình trong vòng lặp thời gian "đẫm" nước mắt của Muốn gặp anh.

'Muốn gặp anh' bản Hàn: Ahn Hyo Seop bị chê không bằng Hứa Quang Hán
(Review) 'Muốn gặp anh': Khi vòng lặp thời gian vô tình lấn áp tâm niệm (Review) 'Muốn gặp anh': Khi vòng lặp thời gian vô tình lấn áp tâm niệm
'Muốn gặp anh' bản Hàn có gì hấp dẫn ngoài vẻ đẹp trai của Ahn Hyo Seop? 'Muốn gặp anh' bản Hàn có gì hấp dẫn ngoài vẻ đẹp trai của Ahn Hyo Seop?