Netizen Hàn Quốc: 'Diễn viên hàng top không còn là bảo chứng rating phim truyền hình?'

(TGĐA) - Netizen Hàn Quốc cho rằng việc lựa chọn những diễn viên nổi tiếng không còn là chìa khóa mang lại thành công cho một bộ phim truyền hình.

Netizen ủng hộ Kim Seon Ho tái xuất trong ‘Sad Tropical’ Netizen ủng hộ Kim Seon Ho tái xuất trong ‘Sad Tropical’
MBC thông báo hợp tác với Adele và phản ứng hài hước của netizen MBC thông báo hợp tác với Adele và phản ứng hài hước của netizen

Trên diễn đàn công cộng trực tuyến, một netizen đã tổng hợp danh sách các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang được phát sóng trong thời gian gần đây. Các bộ phim trong danh sách đa dạng về thể loại và kênh phát nhưng đều có điểm chung và sự góp mặt của những ngôi sao trong làng phim ảnh xứ Hàn. Sau khi đánh giá dựa trên tỉ suất lượt xem kém cỏi, người này đã đưa ra nhận định “Ngày nay, những diễn viên hàng đầu không thể đảm bảo sự thành công của một bộ phim truyền hình”.

Netizen Hàn Quốc: 'Diễn viên hàng top không còn là bảo chứng rating phim truyền hình?'
Reflection Of You của nữ diễn viên Lee Young Ae đạt mức rating ít ỏi 3.6%
Netizen Hàn Quốc: 'Diễn viên hàng top không còn là bảo chứng rating phim truyền hình?'
Một bộ phim khác của Lee Young Ae là Thanh tra Yoo cũng không khá hơn là bao với rating 2.7%
Netizen Hàn Quốc: 'Diễn viên hàng top không còn là bảo chứng rating phim truyền hình?'
Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng "mợ chảnh" Jun Ji Hyun cùng "thái tử" Joo Ji Hoon, bộ phim của cặp biên kịch hàng đầu Kim Eun Hae - Kim Eung Bok Jinrisan đạt mức rating cao nhất trong danh sách với 10.7% nhưng con số này vẫn vô cùng khiêm tốn so với những gì mà người hâm mộ kỳ vọng
Netizen Hàn Quốc: 'Diễn viên hàng top không còn là bảo chứng rating phim truyền hình?'
Now, We Are Breaking Up đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau nhiều năm vắng bóng nhưng rating lại không được như kỳ vọng mà chỉ vượt qua mốc 8%
Netizen Hàn Quốc: 'Diễn viên hàng top không còn là bảo chứng rating phim truyền hình?'
Melancholia có sự góp mặt của nam thần Lee Do Hyun cũng có mức rating khiêm tốn 3.6%

Ý kiến trên đã gây ra một làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn thảo luận ở Hàn Quốc. Dưới bài đăng, nhiều netizen đã để lại bình luận thể hiện sự đồng tình và đưa ra quan điểm kịch bản mới là yếu tố làm nên một bộ phim thành công. Trong khi đó, một số người lại cho rằng những bộ phim trong danh sách không hề tệ và việc đánh giá một bộ phim dựa trên rating là đã lỗi thời.

“Đúng vậy. Ngoài ra, chúng ta cần hiểu rằng những diễn viên này đã là những tên tuổi lớn và tầm ảnh hưởng của họ giúp cho bộ phim phổ biến chứ không phải đảm bảo chất lượng của bộ phim”

“Tôi đồng ý rằng những bộ phim này không thú vị lắm, trừ JirisanThanh tra Yoo

“Các bộ phim truyền hình phát sóng trên đài gần đây dở tệ, phim trên đài cáp thì đỡ hơn một chút”

“Tôi không nghĩ rating là yếu tố quan trọng để đánh giá một bộ phim vì giới trẻ bây giờ thường thích sử dụng những nền tảng như Netflix để xem hơn”

“Ít nhất phim của Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo còn vượt mức rating 8%”

“Hãy giảm lương của diễn viên”

Netizen ủng hộ Kim Seon Ho tái xuất trong ‘Sad Tropical’ Netizen ủng hộ Kim Seon Ho tái xuất trong ‘Sad Tropical’
MBC thông báo hợp tác với Adele và phản ứng hài hước của netizen MBC thông báo hợp tác với Adele và phản ứng hài hước của netizen

Linh Trần

AllKpop