Nhạc sĩ Ngô Minh Tài nhận giải thưởng âm nhạc viết về người khuyết tật

(TGĐA) - Vừa qua, nhạc sĩ Ngô Minh Tài - người chuyên trị dòng nhạc phim, vừa nhận giải Vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 với ca khúc Mặt trời và hoa trong 5 video clip ca nhạc chủ đề Nơi ấy là mặt trời.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài và mối lương duyên cùng dòng nhạc phim Việt Nhạc sĩ Ngô Minh Tài và mối lương duyên cùng dòng nhạc phim Việt

Ca khúc Mặt trời và hoa là bản hợp xướng đương đại được thể hiện với nhiều giọng ca. Được biết chủ đề chính lần này của tác phẩm dùng để tôn vinh những người khuyết tật trong cuộc sống.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài nhận giải thưởng âm nhạc viết về người khuyết tật

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài cho biết anh rất cảm phục và trân trọng nghị lực sống của những người không may bị khuyết tật trên cơ thể. Ngô Minh Tài cảm nhận được nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống chính là nhờ ở những mảnh đời tuy không trọn vẹn này, nhưng họ lại sống một cách trọn vẹn nhất. Khuyết về cơ thể nhưng lại đầy đặn về tâm hồn. Về phần âm nhạc Ngô Minh Tài đã xây dựng theo thể loại hợp xướng song mang hơi thở âm nhạc hiện đại.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài nhận giải thưởng âm nhạc viết về người khuyết tật

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài đã khéo léo sử dụng hai câu thơ của Kahlil Gibran để mở đầu cho ca khúc đầy tính nhân văn của mình: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương".

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài nhận giải thưởng âm nhạc viết về người khuyết tật

Sắp tới đây Ngô Minh Tài sẽ tiếp tục cho ra đời MV nhạc không lời piano rất đặc biệt và hai ca khúc ballad hợp tác cùng hai ca sĩ trẻ. Điều ấp ủ nhất là cuối năm nay hoặc sang đầu năm sau, nếu như mọi thứ như trong kế hoạch, anh sẽ thành lập công ty âm nhạc và giải trí cho mình.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài và mối lương duyên cùng dòng nhạc phim Việt Nhạc sĩ Ngô Minh Tài và mối lương duyên cùng dòng nhạc phim Việt

(TGĐA) - Nhìn bề ngoài, anh có dáng vẻ như một… thầy giáo hơn, nhưng ...

Mi Ty