Những nỗi ám ảnh khác nhau của sao Hàn: IU sợ nghe điện thoại, Lee Jong Suk sợ bị chú ý

(TGĐA) - Dưới đây là những nỗi ám ảnh của dàn sao Hàn nổi tiếng, từ việc nghe điện thoại đến đi máy bay.

Các sao Hàn có sự nghiệp 'phất lên' sau bước ngoặt cuộc đời Các sao Hàn có sự nghiệp 'phất lên' sau bước ngoặt cuộc đời
Loạt sao Hàn vướng tranh cãi trong những tháng đầu năm 2023 Loạt sao Hàn vướng tranh cãi trong những tháng đầu năm 2023

“Thực tế là tôi không thể nói chuyện điện thoại với bất kỳ ai” – Chứng sợ nghe điện thoại của IU

Vào ngày 3/4, IU đã tiết lộ trên kênh YouTube của mình: “Thực ra, tôi không giỏi nói chuyện điện thoại. Ngay cả khi nói chuyện với mẹ, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu khi có cuộc gọi đến”. Nữ diễn viên Yoo In Na, người được biết là bạn thân thiết với IU, cũng thú nhận rằng IU giật mình và vội vàng trả lời điện thoại khi cô ấy gọi cho IU.

Những nỗi ám ảnh khác nhau của sao Hàn: IU sợ nghe điện thoại, Lee Jong Suk sợ bị chú ý

Chứng sợ điện thoại, còn được gọi là “Hội chứng sợ cuộc gọi”, là một triệu chứng phổ biến ở người hiện đại. Trường hợp nghiêm trọng, người gọi sẽ xuất hiện các biểu hiện như tim đập nhanh, toát mồ hôi lạnh khi gọi đến mà không nhận được phản hồi. Việc chờ đợi phản hồi khiến người bệnh bồn chồn, lo sợ.

Theo các chuyên gia, chứng ám ảnh điện thoại có xu hướng đặc biệt nghiêm trọng ở những người ở độ tuổi 20 và 30, những người lớn lên giao tiếp qua internet, điện thoại thông minh và tin nhắn. Với sự gia tăng giao tiếp không trực tiếp do đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều người được báo cáo mắc chứng ám ảnh này.

“Tôi đi vào ngõ hẻm để tránh mọi người…” - Hội chứng sợ chú ý của Lee Jong Suk

Lee Jong Suk từng mắc chứng ám ảnh sợ sự chú ý nghiêm trọng. Vào năm 2012, nam diễn viên tiết lộ trong chương trình Strong Heart của SBS: “Tôi ổn khi diễn xuất, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi sự chú ý của mọi người đổ dồn vào tôi trong một cuộc tụ tập có bảy người trở lên”. Anh ấy cũng có dấu hiệu đổ mồ hôi và không thể di chuyển bình thường tại các buổi ra mắt phim hay họp báo.

Những nỗi ám ảnh khác nhau của sao Hàn: IU sợ nghe điện thoại, Lee Jong Suk sợ bị chú ý

Trong những ngày còn đi học, Lee Jong Suk thường tránh thuyết trình vì sợ trở thành trung tâm của sự chú ý, và người ta biết rằng anh ấy chỉ đi vào những con hẻm vắng người qua lại. Tuy nhiên, nam diễn viên nói rằng anh ấy không cảm thấy ám ảnh khi diễn xuất vì anh ấy đã hòa mình vào nhân vật.

“Tiếp viên hàng không phải nắm tay tôi trong suốt chuyến bay…” - Chứng sợ bay, sợ điện thoại và sợ bọ của Sandara Park

Năm 2020, Sandara Park xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Problem Child in the House của đài KBS 2TV và thú nhận: “Tôi mắc chứng sợ điện thoại, sợ bọ và thậm chí là sợ đi máy bay”.

Cô ấy nói: “Tôi đã sợ hãi khi chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi rất sợ đi máy bay. Tôi đã khóc và nắm tay cô tiếp viên hàng không trong mỗi chuyến lưu diễn nước ngoài”. May mắn thay, chứng sợ đi máy bay của cô đã được cải thiện sau khi được điều trị tại một bệnh viện chuyên khoa.

Những nỗi ám ảnh khác nhau của sao Hàn: IU sợ nghe điện thoại, Lee Jong Suk sợ bị chú ý

Khoảng 25 triệu người Mỹ sợ đi máy bay. Những người mắc chứng sợ đi máy bay thường phàn nàn về sự căng thẳng và lo lắng trong suốt chuyến bay, và trong trường hợp nghiêm trọng, họ có thể bị khó thở.

Tuy nhiên, khả năng xảy ra tai nạn máy bay do hỏng động cơ hoặc thiếu nhiên liệu là cực kỳ hiếm. Hội đồng An toàn Quốc gia (NSC) thậm chí còn công bố dữ liệu rằng xác suất tử vong trong một vụ tai nạn máy bay chỉ là 1 trên 11 triệu.

“Tôi thậm chí còn lên cơn hoảng loạn khi chỉ nhìn vào góc phòng khách của mình” – Chứng sợ vật nhọn Yoon Kye Sang

Năm 2017, Yoon Kye Sang thú nhận mình mắc chứng sợ góc nhọn, một triệu chứng khiến người ta không thể nhìn thẳng vào các vật có đầu sắc nhọn, chẳng hạn như ngón tay hoặc đũa.

Những nỗi ám ảnh khác nhau của sao Hàn: IU sợ nghe điện thoại, Lee Jong Suk sợ bị chú ý

Được biết, Yoon Kye Sang đã từng tham gia trải nghiệm kiếp trước trong một chương trình tạp kỹ vào năm 2001, nơi anh nhớ mình là một người lính đã chết vì một mũi tên bắn vào mắt. Kể từ đó, anh bắt đầu mắc chứng sợ góc nhọn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh đã khỏi chứng ám ảnh này.

Các sao Hàn có sự nghiệp 'phất lên' sau bước ngoặt cuộc đời Các sao Hàn có sự nghiệp 'phất lên' sau bước ngoặt cuộc đời
Loạt sao Hàn vướng tranh cãi trong những tháng đầu năm 2023 Loạt sao Hàn vướng tranh cãi trong những tháng đầu năm 2023

Linh Trần

KBIZoom