NSX, diễn viên Trương Ngọc Ánh học hỏi được nhiều điều khi tham gia BGK LHP Việt Nam lần thứ XXI

(TGĐA) - Chiều ngày 22/11, họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố danh sách ban giám khảo LHP ở các hạng mục. Đáng chú ý là sự tham dự của nhà sản xuất, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đảm nhiệm vai trò ban giám khảo hạng mục phim truyện điện ảnh.

nsx dien vien truong ngoc anh hoc hoi duoc nhieu dieu khi tham gia bgk lhp viet nam lan thu xxi Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXI tới thăm và tặng quà người có công với Cách mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
nsx dien vien truong ngoc anh hoc hoi duoc nhieu dieu khi tham gia bgk lhp viet nam lan thu xxi Khán giả Hà Nội chào đón Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXI

Nhà sản xuất, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết rất vui, hào hứng khi lần đầu ngồi “ghế nóng” Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI. Cô chia sẻ việc đảm nhận vai trò mới này giúp cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi xem tất cả 16 phim truyện điện ảnh tranh tài tại liên hoan phim kỳ này.

nsx dien vien truong ngoc anh hoc hoi duoc nhieu dieu khi tham gia bgk lhp viet nam lan thu xxi
NSX, diễn viên Trương Ngọc Ánh

"Tôi từng làm giám khảo ở các liên hoan phim nước ngoài nhưng với phim Việt thì đây là lần đầu tiên. Tôi thấy ở đâu cũng thế, bên cạnh những phim hay thì cũng có phim chưa hay, một điều rất bình thường. Việc tham gia vai trò giám khảo mang đến cho tôi nhiều bài học" – Trương Ngọc Ánh thổ lộ.

Ngoài Trương Ngọc Ánh, ban giám khảo phim truyện còn có: PGS-TS Trần Luân Kim (chủ tịch), Trần Hữu Việt, Trọng Đài, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Trung Phan, Nguyễn Nam, Lê Thanh Sơn. Ban giám khảo phim tài liệu – khoa học do ông Lê Hồng Chương làm chủ tịch, cùng các ông Tô Hoàng, Nguyễn Tường Phương, Đinh Trọng Tuấn, Vũ Hoài Nam, Trần Việt Văn, bà Nguyễn Thu Dung…

nsx dien vien truong ngoc anh hoc hoi duoc nhieu dieu khi tham gia bgk lhp viet nam lan thu xxi

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI này có 16 phim truyện điện ảnh, 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình dự thi. Ngoài ra, liên hoan phim còn có một chương trình toàn cảnh với sự tham dự của 14 phim truyện điện ảnh, 16 phim tài liệu.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI được tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 - 27/11/2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa như Triển lãm Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh; Hội thảo Bối cảnh quay phim tại Việt Nam; Hội thảo Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong thời kỳ Hội nhập quốc tế; Giao lưu giữa nghệ sỹ và công chúng; Chiếu phim ngoài trời.

Danh sách ban giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI

I. Ban giám khảo phim truyện
1. Ông Trần Luân Kim PGS, TS – Chủ tịch Ban giám khảo
Nhà nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh Trần Luân Kim, Nguyên là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Viện trưởng Viện phim Việt Nam; Giám đốc Hãng phim Sài Gòn; Ủy viên Hội đồng cấp Bộ, cấp Nhà nước xét phong danh hiệu NSND, NSƯT, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước. Hiện là Ủy viên Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật – Tp.HCM; Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật - Truyền thông; Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học – Công nghệ Sài Gòn.

2. Ông Trần Hữu Việt, Nhà báo - ủy viên
Nhà báo, nhà văn Hữu Việt (tên đầy đủ: Trần Hữu Việt), sinh năm 1963, tốt nghiệp kỹ sư kinh tế Trường Giao thông đường bộ Kharcov (Cộng hoà Ucraina thuộc Liên Xô cũ) năm 1986; hiện là Vụ trưởng, Trưởng Ban Văn hoá - Văn nghệ Báo Nhân Dân. Các giải thưởng: Giải thưởng Báo chí toàn quốc (năm 2004) về loạt bài điều tra chống tiêu cực tội phạm giang hồ nông thôn tại làng Bến, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam (năm 2007) trong lĩnh vực văn học dịch…

3. Bà Trương Ngọc Ánh, diễn viên, nhà sản xuất - ủy viên
Trương Ngọc Ánh là người mẫu, diễn viên, MC, TV host, doanh nhân và là Nhà sản xuất phim điện ảnh. Hiện cô đang là CEO của Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật liên Quốc Gia (TNA Entertainment) – Nhà sản xuất của dự án điện ảnh hành động Truy Sát và dự án điện ảnh remake Sắc đẹp ngàn cân.
Các thành tựu đạt được: Giải Mai Vàng 2007 cho vai Dần trong phim Áo lụa Hà Đông; Giải Nữ diễn diên xuất sắc nhất của giải Cánh Diều Vàng 2014, Gương mặt của năm 2014, Audience Choice Awards 2014 cho vai Hương Ga trong phim Hương Ga; Giải thành tựu xuất sắc của Festival of Globe Awards 2015, California, USA; Giải Nữ diễn viên Châu Á xuất sắc nhất tại Seoul International Drama Awards 2019 - Seoul, Hàn Quốc; tại New Vision International Film Festival 2019 - Hà Lan; Giải Thành Tựu Trọn Đời của Harper’s Bazaar Star Awards 2019; Cùng nhiều giải thưởng khác…

4. Ông Bùi Tuấn Dũng, đạo diễn, NSƯT - ủy viên
Đạo diễn, NSƯT Bùi Tuấn Dũng hiện công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Giảng viên khoa đạo diễn trường Điện ảnh QT Sài Gòn và Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội.
Các giải thưởng chính: Giải Cánh diều vàng cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất 2006, phim Hà Nội Hà Nội; Giải Cánh diều vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyền hình dài tập Đám cưới ở Thiên đường; Giải Cánh diều Đặc biệt phim truyện nhựa 2013 cho phim Những người viết huyền thoại; Giải A trong cuộc vận động sáng tác làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2015, phim Thầu Chín ở Xiêm.


5. Ông Lê Thanh Sơn, đạo diễn - ủy viên
Đạo diễn Lê Thanh Sơn sinh năm 1977, thủ khoa Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thủ khoa chuyên ngành đạo diễn trường Cao đẳng Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM. Từng tu nghiệp ngắn hạn tại Đại học Nam California. Giải thưởng Cánh diều Bạc cho phim ngắn tốt nghiệp năm 2005; Cánh diều Vàng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất; Bông sen Vàng tại LHPVN lần thứ XX, Cánh diều Bạc dành cho phim Em chưa 18;

6. Ông Hoàng Nhuận Cẩm, nhà thơ, nhà biên kịch - ủy viên
Nhà Biên Kịch Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952, từng công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, với chức danh trưởng phòng Biên kịch. Một số giải thưởng chính:
Giải Biên kịch xuất sắc nhất cho bộ phim Mùi cỏ cháy tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII ;
Giải Biên kịch xuất sắc nhất cho bộ phim Mùi cỏ cháy – Giải thưởng Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2012;
Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2012 cho bộ phim Mùi cỏ cháy;
Giải thưởng Bộ Quốc phòng về Văn học nghệ thuật, báo chí đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng” 5 năm (2009-2014) cho bộ phim Mùi cỏ cháy.
Giải thưởng của Bộ Quốc phòng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX cho phim Nhà Tiên tri

7. Ông Trọng Đài, nhạc sĩ, NSND, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật - ủy viên
NSND Trọng Đài – Nguyên Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, hoạt động sáng tác và dàn dựng trên nhiều lĩnh vực âm nhạc. Ông viết nhạc cho phim, cho sân khấu, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc… Những tác phẩm viết cho nhạc giao hưởng như: Tiếng Rao, Phù sa, Giao mùa, Ký ức phố, Sắc màu Việt Nam, Khúc khải hoàn…

8. Ông Nguyễn Trung Phan, họa sĩ thiết kế điện ảnh, Nhà giáo ưu tú - ủy viên
Họa sĩ Nguyễn Trung Phan sinh năm 1960, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh. Các giải thưởng chính: Họa sĩ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII, Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam cho phim Long thành Cầm giả ca. Họa sĩ xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam cho phim Thầu chín ở Xiêm.

9. Ông Nguyễn Nam, đạo diễn, nhà quay phim - ủy viên
Nhà Quay phim Nguyễn Nam sinh năm 1975, tốt nghiệp trường Sân khấu – Điện ảnh Tp.HCM, hiện là Giám đốc Sáng tạo của Công ty TV HUB. Ông là quay phim của nhiều bộ phim truyện điện ảnh như Trăng nơi đáy giếng, Đẹp từng Centimet, Hotboy nổi loạn và giành giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII cho phim Hotboy nổi loạn. Ngoài ra, ông còn là đạo diễn của nhiều chương trình truyền hình như Bài hát tôi yêu, Bố ơi, Mình đi đâu thế!, Sark Tank Việt Nam.

II. Ban giám khảo phim Tài liệu và Khoa học

1. Ông Lê Hồng Chương, đạo diễn, NSND – Chủ tịch Ban giám khảo
NSND Lê Hồng Chương nguyên Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, nguyên Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.
Ông là đạo diễn của rất nhiều bộ phim tài liệu, tiêu biểu là: Về với buôn rừng (Giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2001); Thang đá ngược ngàn (Cánh diều Vàng năm 2002, Bông sen Vàng năm 2004); Muốn được sống (Cánh diều Vàng năm 2004); Còn lại với thời gian (Cánh diều Vàng năm 2005, Giải phim Tài liệu xuất sắc nhất LHP Châu Á Thái Bình Dương năm 2006); Ký ức Trường Sơn (Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPVN năm 2009)…

2. Ông Trần Việt Văn, nhà báo - ủy viên
Nhà báo Trần Việt Văn sinh năm 1971, hiện là phóng viên báo Lao Động, Nghệ sỹ nhiếp ảnh, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.
Có 11 triển lãm cá nhân và trên 30 triển lãm nhóm tại châu Á, châu Âu và Mỹ . Xuất bản 7 cuốn sách trong đó cuốn sách mới nhất năm 2018 “Điện ảnh Việt Nam, những dòng sông đều chảy” đoạt Cánh diều bạc Hội điện ảnh Việt Nam. Đã đoạt gần 80 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (16 giải nhất), là tác giả Việt Nam đầu tiên 9 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu: Px3- Paris (Pháp), 5 năm giải Master Cup (Mỹ), 5 năm Moscow Photo Awards (Nga), 4 năm giải Pollux Award (Anh), 3 năm Photoannual Award (CH Séc), 4 lần chung kết sáng tạo quốc tế London (Anh), bằng danh dự Art of Photography Show (Mỹ), 9 năm bằng danh dự IPA (Mỹ)....

3. Ông Đinh Trọng Tuấn, nhà báo - ủy viên
Nhà báo Đinh Trọng Tuấn sinh năm 1957, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội điện ảnh Việt Nam; Trưởng ban lý luận phê bình Hội điện ảnh Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh. Ngoài vị trí Trưởng ban giám khảo giải Báo chí bình chọn – Cánh diều Vàng, ông còn là gương mặt giám khảo quen thuộc của Liên hoan truyền hình toàn quốc diễn ra hàng năm.

4. Ông Vũ Hoài Nam, đạo diễn, NSƯT - ủy viên
NSƯT Vũ Hoài Nam sinh năm 1975, Trưởng phòng phim Khoa học, Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam. Đạo diễn Vũ Hoài Nam đã có rất nhiều phim khoa học đạt giải thưởng lớn. Tiêu biểu: Mùa chim làm tổ (Bông sen Bạc năm 2013, Cánh diều Bạc năm 2011); Mùa sinh ở biển ( Cánh diều Vàng năm 2010); Những gia đình ở Tràm Chim (Cánh diều Vàng cho phim năm 2012, Cánh diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất năm 2012); Vận động hoàn hảo (Cánh diều Bạc cho phim năm 2015, Cánh diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất năm 2015); Câu chuyện ngôi nhà (Cánh diều Bạc cho phim năm 2016, Cánh diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất năm 2016) …

5. Bà Nguyễn Thu Dung, nhà biên kịch, Trung tá- ủy viên
Trung tá Nguyễn Thu Dung sinh năm 1972, Thạc sĩ Nghệ thuật, Điện ảnh và truyền hình, hiện là trưởng phòng Biên tập của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Các giải thưởng chính: Giải Biên kịch xuất sắc nhất phim Nước mắt người cha tại LHPVN lần thứ XVII và Người trở về tại LHPVN lần thứ XIX. Trong vai trò biên tập thể loại phim tài liệu, bộ phim Ngày về của Điện ảnh Quân đội Nhân dân giành giải Bông sen Bạc tại LHPVN lần thứ XIX, Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh năm 2017, Như hạt phù sa giải A của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2018.

6. Ông Tô Hoàng, đạo diễn, NSƯT, nhà báo - ủy viên
Đạo diễn Tô Hoàng sinh năm 1941, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội; Cán bộ chính trị Bộ Tư lệnh Pháo binh; Tốt nghiệp đạo diễn phim Tài liệu Đại học Quốc gia điện ảnh Liên Xô. Tác phẩm tiêu biểu: Một thế giới khác nhìn qua ống kính – Giải Bông sen Vàng cho công trình lý luận; Phim tài liệu Hồ Chí Minh, cội nguồn cảm hứng sáng tạo – Giải Bông sen Vàng, LHPVN 2011.

7. Ông Nguyễn Tường Phương, đạo diễn - ủy viên
Đạo diễn Nguyễn Tường Phương sinh năm 1953, hiện đang công tác tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên thường vụ Hội điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã được Bộ VHTT trao Huy chương vì sự nghiệp điện ảnh Việt Nam năm 1999, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình tác phẩm Dưới cờ Đại nghĩa (Cánh diều Vàng năm 2005) và Ngã rẽ (Cánh diều Bạc năm 2010 và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM giai đoạn 2006-2011) do ông làm đạo diễn đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2017. Ngoài ra, còn nhiều bộ phim truyện điện ảnh, truyền hình, tài liệu do ông biên kịch và đạo diễn đã đạt giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam, Cánh diều của Hội Điện ảnh và Liên hoan truyền hình Toàn quốc…

III. Ban giám khảo phim Hoạt hình

1. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, NSND, đạo diễn – Chủ tịch Ban giám khảo
NSND Nguyễn Thị Phương Hoa, từng công tác tại Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Hiện tại, bà tham gia Hội đồng nghệ thuật của Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; Hội đồng duyệt kịch bản phim ngắn của Cục Điện ảnh. Tác phẩm tiêu biểu: Xe đạp – Bông sen Vàng, Giải đạo diễn xuất sắc nhất LHPVN lần thứ XIII, Giải A của Hội Điện ảnh Việt nam năm 2001; Chuyện những đôi giầy – Bông sen Vàng, giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPVN lần thứ XIV; Lá cây và lông vũ – Cánh diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc năm 2005. Ngoài ra, bà còn là đạo diễn và họa sĩ của nhiều phim Hoạt hình khác.

2. Ông Nguyễn Quang Trung, thạc sỹ - ủy viên
Ông Nguyễn Quang Trung sinh năm 1975, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế mỹ thuật phim Hoạt hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Hiện đang là giảng viên chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật phim Hoạt hình khoa Thiết kế mỹ thuật trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

3. Ông Phạm Ngọc Khôi, nhạc sĩ, NSND - ủy viên
NSND Phạm Ngọc Khôi sinh năm 1964, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Piano và Chỉ huy Nhạc viện Hà Nội. Hiện là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tham gia biên soạn, phối khí và dàn dựng, chỉ huy nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp lớn của Quốc gia, Nhạc viện Hà Nội, các Đài Phát thanh, Truyền hình và nhiều đơn vị nghệ thuật khác. Ông còn là thành viên sáng lập Ban nhạc Hoa sữa, tham gia xây dựng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật có hiệu quả. Ngoài ra, ông còn sáng tác ca khúc, khí nhạc và nhạc cho phim truyền hình, phim truyện, âm nhạc cho sân khấu.

4. Bà Chu Thị Thu Hằng, nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch - ủy viên
Nhà báo Chu Thị Thu Hằng hiện là Tổng biên tập Báo Văn hóa. Là tác giả biên kịch của một số phim truyền hình như: Tình yêu không hẹn trước, Hoa nở trái mùa, Lời ru mùa đông, Nguyệt thực… Đã dành giải Biên kịch xuất sắc nhất phim Nguyệt thực tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc 2016; Giải nhất của Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh về loạt bài LHPVN lần thứ XV. Ngoài việc là thành viên Ban giám khảo Giải báo chí phê bình điện ảnh – Cánh diều Vàng nhiều năm liền, nhà báo Chu Thị Thu Hằng còn là tham gia vào Ban giám khảo phim Hoạt hình LHPVN lần thứ XIII và XV.

5. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, TS Nghệ thuật học - ủy viên
Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, hiện là Trưởng khoa Thiết kế mỹ thuật trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU); Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam; Trưởng ngành lý luận phê bình Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật TP.HCM; Ủy viên ngành lý luận thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Tp.HCM. Giải thưởng: Cánh Diều Vàng 2015, Giải B cho tác giả công trình nghiên cứu lý luận của Hội Mỹ thuật TP.HCM, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác trong 2 năm (2015-2016) cho tác giả sách chuyên khảo Nghệ thuật tạo hình trong sáng tác Điện ảnh; Cánh Diều Bạc năm 2009 và Giải thưởng đầu tư của Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh 2010 cho sách chuyên khảo Tạo hình thiết kế Mỹ thuật phim truyện…

6. Ông Đặng Vũ Thảo – Nguyên Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - Ủy viên
Ông Đặng Vũ Thảo sinh năm 1953, nguyên Giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Trước đó, ông đã có 7 năm công tác tại Cục Điện ảnh trong vai trò chuyên viên nghệ thuật phòng Quản lý sáng tác. Là đạo diễn, biên kịch và biên tập nhiều bộ phim hoạt hình đặc sắc của Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Trưởng Ban giám khảo phim Hoạt hình tại Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh.

7. Bà Phan Thúy Diệu – Ths Nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình, Phó trưởng khoa Nghệ thuật – Điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội - ủy viên
Ths. Phan Thúy Diệu sinh năm 1985, hiện đang công tác tại trường Đại học Sân khấu – Điện ánh Hà Nội. Các giải thưởng chính: Giải 3 cuộc thi Sáng tác kịch bản phim quảng cáo, truyền thông phòng chống ma túy năm 2005; Giải 3 cuộc thi Sáng tác kịch bản phim về đề tài môi trường lần thứ nhất năm 2009.

nsx dien vien truong ngoc anh hoc hoi duoc nhieu dieu khi tham gia bgk lhp viet nam lan thu xxi Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXI tới thăm và tặng quà người có công với Cách mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
nsx dien vien truong ngoc anh hoc hoi duoc nhieu dieu khi tham gia bgk lhp viet nam lan thu xxi Khán giả Hà Nội chào đón Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXI

Hà Thu