(TGĐA) - Kim Woo Bin đang phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ cộng đồng Hồi giáo vì vai diễn của anh trong bộ phim Genie, Make a Wish của Netflix, nơi những hiểu lầm về văn hóa liên quan đến Iblis đã gây ra sự chỉ trích.
| 'Genie, Make a Wish' của Suzy - Kim Woo Bin gây tranh cãi vì lời thoại nhạt nhẽo, sáo rỗng? | |
| 'Genie, Make a Wish' của Suzy - Kim Woo Bin lọt Top Netflix toàn cầu |
Bộ phim truyền hình mới nhất của Netflix Genie, Make a Wish với sự tham gia của Kim Woo Bin đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng Hồi giáo, bị chỉ trích vì xuyên tạc văn hóa.
![]() |
Bộ phim mới ra mắt gần đây xoay quanh câu chuyện về một vị thần ban ba điều ước cho nhân vật của Suzy. Tuy nhiên, vị thần của Kim Woo Bin lại tự xưng là Iblis, một ác quỷ cấp cao trong truyền thống Hồi giáo, chuyên dụ dỗ con người lạc lối. Sự liên tưởng này ngay lập tức gây ra phản ứng dữ dội từ khán giả ở các quốc gia Hồi giáo.
Ngay từ giai đoạn giới thiệu, những lo ngại về sự thiếu chính xác về văn hóa đã được nêu ra. Cư dân mạng Hồi giáo đã bày tỏ sự bất bình bằng cách để lại những bình luận chỉ trích trên các kênh chính thức và tài khoản YouTube của Netflix.
![]() |
Trả lời phỏng vấn, Kim Woo Bin chia sẻ trong buổi họp báo: "Tôi tin rằng việc xem phim sẽ giúp giải tỏa những hiểu lầm nhỏ nhặt. Nếu khán giả theo dõi câu chuyện đến cuối, họ sẽ hiểu ra thôi".
Bất chấp những lời đảm bảo này, phản ứng tiêu cực vẫn tiếp diễn sau khi phim được phát hành đầy đủ. Nhiều nhà phê bình đã chỉ ra những hiểu lầm tiềm ẩn giữa việc khắc họa thần đèn và Iblis. Các trang web đánh giá phim và truyền hình quốc tế đã chứng kiến một làn sóng đánh giá tiêu cực, với lý do bộ phim:
"Miêu tả sai lệch văn hóa Hồi giáo một cách không phù hợp"
"Miêu tả Iblis theo hướng cảm thông hoặc lãng mạn hóa, gây ra những hiểu lầm tiềm ẩn"
"Tôn vinh Satan, điều này trái ngược với niềm tin Hồi giáo"
"Thể hiện sự thiếu hiểu biết về tôn giáo và bối cảnh văn hóa của nó"
![]() |
Khi nội dung Hàn Quốc ngày càng được công nhận trên toàn cầu, các vấn đề về chiếm đoạt văn hóa đã liên tục nổi lên. Genie, Make a Wish là một ví dụ khác về việc các yếu tố của văn hóa nước ngoài bị vay mượn và xuyên tạc, dẫn đến chỉ trích. Chiếm đoạt văn hóa đề cập đến việc sử dụng hoặc thay đổi các yếu tố của một nền văn hóa khác như truyền thống, biểu tượng hoặc nghệ thuật mà không có sự hiểu biết hoặc tôn trọng đúng mức.
Một ví dụ gần đây là bộ phim truyền hình kém chất lượng To the Moon của MBC, với đoạn giới thiệu có các diễn viên mặc trang phục Hồi giáo trong những cảnh nhảy múa hài hước. Đoạn giới thiệu này đã pha trộn các nền văn hóa từ Ấn Độ, thế giới Ả Rập và Ai Cập theo cách bị chỉ trích rộng rãi là thiếu tôn trọng. Sau phản ứng dữ dội, đoạn giới thiệu đã bị gỡ bỏ và một lời xin lỗi chính thức đã được đưa ra.
![]() |
Với sự chú ý của quốc tế dành cho nội dung Hàn Quốc, những nhà sáng tạo trong nước phải lưu ý đến sự nhạy cảm về văn hóa và tránh xuyên tạc các nền văn hóa khác để duy trì sự tôn trọng và uy tín trên trường quốc tế.
| 'Genie, Make a Wish' bị chê tơi tả vẫn Top 1 Netflix | |
| 'Genie, Make a Wish' của Suzy - Kim Woo Bin lọt Top Netflix toàn cầu |
Linh Trần
KBIZoom
Màn ảnh Hàn tháng 12: Từ phim hình sự gai góc đến rom-com hạng A
'Taxi Driver 3' lọt Top 10 phim ăn khách nhất toàn cầu trên Netflix
'The Manipulated' của Ji Chang Wook phá đảo Disney+
'Dynamite Kiss' của Jang Ki Yong gây chấn động với cảnh tình tứ 'đẹp mê hồn'
'Taxi Driver 3' đạt đỉnh rating với sự xuất hiện của siêu phản diện
5 phim Hàn gây thất vọng nhất tháng 11: 'Dear X', 'Typhoon Family' đều góp mặt
'Dear X' sẽ kết khác bản gốc, người hâm mộ sốc nặng
Kim Yoo Jung mong bị khán giả mắng vì vai diễn trong 'Dear X'